Luật Đất đai 2024 là một trong những Luật có tác động sâu rộng, ảnh hưởng đến hầu hết mỗi gia đình, người dân. Nắm bắt được nhu cầu thiết yếu đó, thời gian qua Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về về lĩnh vực đất đai tới người dân.
Không chỉ vậy, nhằm nâng cao kiến thức về công tác quản lý liên quan đến lĩnh vực đất đai, Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa còn triển khai các hội nghị tuyên truyền pháp luật về đất đai tới các cán bộ địa phương, từ đó giúp nâng cao công tác quản lý trong lĩnh vực này.
Cụ thể, mới đây hội nghị đã được tổ chức tại hội trường công sở xã Thiệu Trung (huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hoá) với hơn 100 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ, công chức xã, cán bộ thôn tham dự.

TS.Luật gia Nguyễn Thanh Hồng - Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa giới thiệu những nội dung cơ bản, điểm mới quan trọng của Luật Đất đai 2024.
Hội nghị đã được nghe TS.Luật gia Nguyễn Thanh Hồng - nguyên Đại biểu Quốc hội, nguyên Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa, trực tiếp giới thiệu những nội dung cơ bản, những điểm mới quan trọng của Luật Đất đai 2024.
Cụ thể là: Quy định về bỏ khung giá đất, ban hành bảng giá đất mới; đất không có giấy tờ trước ngày 1/7/2014 được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà gắn liền với đất; đất cấp sai thẩm quyền sau năm 2014 sẽ được cấp Giấy chứng nhận với những điều kiện nhất định;
Cùng với đó là những quy định chi tiết 32 trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội; đa dạng các hình thức bồi thường cho người dân bị thu hồi đất; chỉ được thu hồi đất khi đã bàn giao nhà ở tái định cư; bổ sung thêm khoản hỗ trợ cho người dân bị thu hồi đất; đang thuê đất trả tiền một lần có thể chuyển sang trả hằng năm.
Những quy định về cho phép người không trực tiếp sản xuất nông nghiệp, doanh nghiệp được nhận chuyển nhượng đất trồng lúa; được thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất ở để làm nhà ở thương mại; bỏ đối tượng hộ gia đình sử dụng đất; tăng hạn mức nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp; người Việt Nam định cư ở nước ngoài được mở rộng quyền sử dụng đất,...
Cũng tại hội nghị, Luật gia Đỗ Xuân Yên - Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật (Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa) giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013, trong đó tập trung vào các quy định về phạm vi hòa giải ở cơ sở;
Nguyên tắc tổ chức, hoạt động hòa giải ở cơ sở, chính sách của Nhà nước về hòa giải ở cơ sở; hỗ trợ kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở; hòa giải viên, tổ hòa giải; hoạt động hòa giải ở cơ sở; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong hoạt động hòa giải ở cơ sở,…
Luật gia Lê Duy Long - Chủ tịch Hội Luật gia huyện Thiệu Hóa, giới thiệu những quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 về thừa kế, gồm thừa kế theo di chúc và thừa kế theo pháp luật. Những quy định về cách xác định di chúc hợp pháp hay không hợp pháp, những người được thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc; những trường hợp thừa kế theo pháp luật,…
Các Luật gia, báo cáo viên pháp luật cũng giải đáp, tư vấn các tình huống pháp luật xảy ra trong cuộc sống và quá trình thực thi công vụ ở cơ sở, nhất là những trường hợp liên quan đến quyền sử dụng đất và thừa kế tài sản do các đại biểu đặt ra.
Xem thêm: Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa đẩy mạnh tuyên truyền Luật Đất đai đến người dân