Iraq ký hợp đồng nhập khẩu vũ khí với Mỹ và Pháp

Iraq ký hợp đồng nhập khẩu vũ khí với Mỹ và Pháp

Thứ 2, 09/05/2022 | 14:37
0
Bộ Quốc phòng Iraq đã ký hợp đồng với Mỹ và Pháp để nhập khẩu các loại vũ khí hiện đại và củng cố lực lượng pháo binh.

Hãng thông tấn nhà nước Iraq (INA) ngày 8/5 dẫn lời một chỉ huy quân đội cấp cao cho biết, Bộ Quốc phòng Iraq đã ký hợp đồng với Mỹ và Pháp để nhập khẩu các loại vũ khí tiên tiến và củng cố lực lượng pháo binh, Reuters đưa tin.

Theo vị chỉ huy này, các loại pháo tầm xa gần đây đã cho thấy hiệu quả trong việc chống lại Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và các loại pháo mới là một phần trong các thỏa thuận về vũ khí với các nước châu Âu.

Trước đó, theo TTXVN, thông cáo ngày 23/4 của quân đội Iraq cho biết, các lực lượng an ninh vừa khởi động một chiến dịch truy lùng và triệt hạ các phần tử thuộc IS tại khu vực miền Tây nước này.

Thông cáo của Văn phòng báo chí thuộc Bộ chỉ huy Các lực lượng liên hợp Iraq cho biết, quân đội, biên phòng và các lực lượng bán quân sự Hashd Shaabi được máy bay chiến đấu yểm trợ, đã tiến hành chiến dịch ngay từ sáng sớm 23/4. Mục tiêu của chiến dịch là truy quét hang ổ của IS tại khu vực sa mạc rộng lớn ở miền Tây Iraq.

Tổng chỉ huy các lực lượng vũ trang Iraq, Thủ tướng Mustafa al-Kadhimi đã tới sở chỉ huy lực lượng biên phòng tại tỉnh Anbar để gặp gỡ các chỉ huy chiến dịch. Ông cũng đã được báo cáo tóm tắt về diễn biến chiến dịch. Ông Kadhimi nhấn mạnh, những kẻ khủng bố IS sẽ bị tiêu diệt tới cùng.

Các lực lượng vũ trang Iraq cũng đang tiến hành một số chiến dịch riêng rẽ nhằm tấn công vào nơi trú ẩn của IS ở các tỉnh Diyala, Salahudin và Kirkuk.

Minh Hoa (t/h)

Thổ Nhĩ Kỳ tấn công quân sự lực lượng người Kurd ở bắc Iraq

Thứ 2, 18/04/2022 | 15:48
Thổ Nhĩ Kỳ đã mở một chiến dịch quân sự mang tên “Gọng kìm Móng vuốt” tấn công lực lượng vũ trang người Kurd ở bắc Iraq thông qua cả đường không và đường bộ.

Hàng trăm trẻ em thương vong do bom mìn ở Iraq trong 5 năm qua

Thứ 4, 06/04/2022 | 15:15
Theo các cơ quan Liên hợp quốc, ít nhất 519 trẻ em đã thiệt mạng hoặc bị thương do bom mìn ở Iraq trong 5 năm qua.

Iraq yêu cầu Iran giải thích vụ tấn công tên lửa gần lãnh sự quán Mỹ

Thứ 2, 14/03/2022 | 12:30
Iraq cho biết đã thông qua các kênh ngoại giao để yêu cầu lời giải thích từ phía Iran liên quan đến vụ tấn công tên lửa đạn đạo nhằm vào miền Bắc Iraq sáng 13/3.

Thủ tướng Iraq tuyên bố đã biết kẻ âm mưu ám sát

Thứ 2, 08/11/2021 | 10:47
Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi nói đã biết ai muốn ám sát mình và sẽ sớm đưa những kẻ này ra ánh sáng.
Cùng chuyên mục

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.