IS và al-Nusra ẩn náu ở vùng do Mỹ kiểm soát tại Syria

IS và al-Nusra ẩn náu ở vùng do Mỹ kiểm soát tại Syria

Trần Danh Tuyên
Thứ 6, 24/08/2018 | 15:36
0
Lực lượng khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và al-Nusra đang sử dụng dân thường làm lá chắn sống khi chúng ẩn náu ở những trại tị nạn tại lãnh thổ Syria nằm dưới sự kiểm soát của Mỹ, dù người Mỹ thừa biết điều này, bộ Ngoại giao Nga cho hay.

Tổ chức khủng bố IS và al-Nusra (một nhánh của al-Qaeda ở Syria) đang có một chỗ trú ẩn “lý tưởng” và yên tĩnh ở Rukban, một trong những trại tị nạn lớn nhất ở gần biên giới Syria-Jordan, người phát ngôn bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố trước các phóng viên vào ngày 23/8.

Quân sự - IS và al-Nusra ẩn náu ở vùng do Mỹ kiểm soát tại Syria

Hiện diện quân sự của Mỹ ở Syria.

Cả chính quyền Syria và Liên Hợp Quốc đều không được phép lại gần khu vực này, đại diện bộ Ngoại giao Nga cho hay.

“Có hàng trăm chiến binh IS và các chiến binh al-Nusra sở hữu vũ khí hạng nặng đang ẩn náu trong số dân thường, những người đang bị giữ làm con tin và được sử dụng làm lá chắn sống của chúng”, bà Zakharova cho hay.

“Chúng tôi có thông tin xác nhận rằng điều này xảy ra tại khu vực riêng của quân đội Mỹ, lực lượng đang kiểm soát vùng 55km quanh căn cứ Al-Tanf bất hợp pháp của họ trên lãnh thổ Syria”, phát ngôn viên bộ Ngoại giao Nga cho hay.

Trại tị nạn này đã được liệt kê trong một bản báo cáo của ban giám sát, xử lý lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, trong đó nói đó là một trong những địa điểm giúp IS hồi sinh. Báo cáo này cũng cho hay, IS đã bị đánh bại ở gần như toàn bộ lãnh thổ Cộng hòa Arab Syria vào năm 2017 song chúng đã “tập hợp lại lực lượng vào đầu năm 2018” do không nhận được sự hỗ trợ bởi các lực lượng chiến đấu tại phía Đông Syria, nơi có căn cứ Mỹ.

Moscow và Damascus đã nhiều lần kêu gọi Mỹ hợp tác về vấn đề trại tị nạn Rukban, trong đó Nga muốn hỗ trợ quá trình đưa người tị nạn Syria trở về nhà an toàn. Hồi đầu tháng Tám, Đại tá Nga Sergey Rudskoy, người chỉ huy các hoạt động quân sự của lực lượng Nga tại Syria, cho hay Rukban là một nơi “người dân sống trong điều kiện khắc nghiệt và cũng là nơi những kẻ khủng bố tìm đến trú ẩn”.

Xem thêm: Nga: Mỹ cố tình “che một tai” ở Syria

Đã đến lúc Nga nên dứt bỏ "ván bài" với Iran ở Syria?

Thứ 5, 23/08/2018 | 20:00
Trước bối cảnh các nước Ả Rập, Israel và Mỹ đều chung tay chống lại Iran, Nga hiểu rằng họ cũng không thể đứng trên con thuyền với Tehran ở Syria.

Nga: Mỹ cố tình “che một tai” ở Syria

Thứ 6, 24/08/2018 | 07:00
Mỹ đang cản trở cuộc chiến chống khủng bố ở tỉnh Idlib phía Tây Bắc Syria, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Quan hệ Quốc tế.

Thủ lĩnh IS bất ngờ tung video tiên lượng về trận chiến Idlib, Syria sau nhiều tin đồn thiệt mạng

Thứ 5, 23/08/2018 | 19:00
Trong đoạn video thủ lĩnh tối cao IS Baghdadi mới tung ra, nhân vật này có đề cập tới thành phố Idlib của Syria, nói rằng quân đội Nga và Syria sắp tấn công nơi này với sự giúp đỡ của những kẻ phản bội.
Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.