Israel “bật đèn xanh” cho việc bán thịt bò nuôi cấy trong phòng thí nghiệm

Israel “bật đèn xanh” cho việc bán thịt bò nuôi cấy trong phòng thí nghiệm

Thứ 4, 24/01/2024 | 06:00
0
Một công ty Israel đã nhận được sự chấp thuận sơ bộ từ chính phủ nước này để bán món bít tết từ thịt bò nhân tạo đầu tiên trên thế giới.

Theo đó, Bộ Y tế Israel công bố rằng Công ty Aleph Farms đã được chính phủ cho phép bán món bít tết đầu tiên trên thế giới làm từ tế bào thịt bò nuôi cấy trong phòng thí nghiệm.

Bộ Y tế Israel cho biết việc phê duyệt loại thịt trên là nằm trong khuôn khổ chương trình thí điểm “Protein thay thế” do Cục Quản lý Rủi ro Lương thực thực hiện.

Bộ cho rằng nhu cầu của thế giới đối với "các sản phẩm có nguồn gốc nhân tạo" ngày càng tăng, đồng thời cho biết thêm rằng họ đang tích cực làm việc để phê duyệt các nguồn thực phẩm thay thế. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã ca ngợi động thái trên là "một bước đột phá toàn cầu" và "tin tức quan trọng đối với an ninh lương thực, bảo vệ môi trường và động vật".

Công ty nông nghiệp di động hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm Aleph Farms sau khi được cấp phép sẽ sản xuất thịt bò từ các tế bào có nguồn gốc từ trứng được thụ tinh của bò Lucy, một con bò Angus đen sống ở một trang trại ở California.

Tuy nhiên, có thể mất vài tháng trước khi sản phẩm được đưa ra phục vụ thực khách vì cơ quan quản lý vẫn phải phê duyệt nhãn hàng của công ty và tiến hành kiểm tra lần cuối.

"Giải quyết những thách thức chung như an ninh lương thực sẽ là cách tốt nhất để đảm bảo sự thịnh vượng của khu vực Trung Đông, cũng như các khu vực khác trên thế giới phụ thuộc đáng kể vào nhập khẩu thực phẩm, đặc biệt là châu Á", Times of Israel dẫn lời Giám đốc điều hành Aleph Farms Didier Toubia.

Những người ủng hộ cho rằng việc tạo ra thịt được "nuôi cấy tế bào", còn được gọi là thịt được nuôi trong phòng thí nghiệm, có thể giúp giảm tác động của việc sản xuất thịt thông thường đến môi trường. Tuy nhiên, các chuyên gia chỉ ra rằng việc sản xuất loại thịt như vậy trên quy mô lớn sẽ đồng nghĩa với chi phí cao.

Là quốc gia khan hiếm đất canh tác, năm 2022, Chính phủ Israel công bố kế hoạch 5 năm trở thành quốc gia đi đầu về các giải pháp và công nghệ sản xuất thịt nhân tạo, xác định công nghệ thực phẩm nằm trong 5 lĩnh vực được ưu tiên đầu tư.

Theo kế hoạch, Cơ quan Đổi mới Sáng tạo Israel đã dành 50 triệu shekel (14 triệu USD) hỗ trợ xây dựng một trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ sản xuất thịt bò nhân tạo. Thay vì chăn nuôi và giết mổ gia súc để lấy thịt, các tế bào gốc của bò sẽ được nuôi cấy trong nhà, phát triển và lên men để tổng hợp thành các mô cơ giống như thịt bò nạc.

Tháng 4/2023, Chính phủ Israel đã cấp giấy phép đầu tiên cho công ty khởi nghiệp Remilk để sản xuất sữa nhân tạo, cung cấp cho thị trường trong nước. Theo công ty này, đạm sữa được sản xuất thông qua quy trình lên men bao gồm các thành phần "giống hệt về mặt hóa học" với sữa bò và các sản phẩm từ sữa.

Cho đến nay, Mỹ và Singapore là hai quốc gia đầu tiên trên thế giới cho phép bán thịt gà nhân tạo. Theo thống kê của hãng tin AP, hiện có hơn 150 công ty trên toàn thế giới được cho là có kế hoạch sản xuất thịt phát triển trong phòng thí nghiệm.

Minh Hoa (t/h theo VTV, Nông Nghiệp Việt Nam)

Tỷ phú Abramovich kiện ngân hàng Israel

Thứ 6, 29/12/2023 | 21:23
Tỷ phú Nga, người được cấp quốc tịch Israel năm 2018, đệ đơn kiện liên quan đến khoản tiền 2,2 triệu USD.

Italy cấm sản xuất, kinh doanh thịt nuôi cấy trong phòng thí nghiệm

Thứ 7, 18/11/2023 | 08:30
Italy trở thành quốc gia EU đầu tiên đưa ra lệnh cấm thịt nuôi cấy trong phòng thí nghiệm, dù sản phẩm này chưa được cấp phép lưu hành tại EU.

Singapore chính thức cấp phép bán thịt nhân tạo

Thứ 4, 02/12/2020 | 11:49
Quốc đảo sư tử là quốc gia đầu tiên trên thế giới chính thức cấp phép bán loại thịt được nuôi cấy từ phòng thí nghiệm.

Nuôi cấy thành công ‘tinh binh’ trong phòng thí nghiệm

Chủ nhật, 10/05/2015 | 06:30
Mới đây, một công ty ở Pháp tuyên bố, lần đầu tiên họ đã nuôi cấy thành công tinh trùng trong phòng thí nghiệm.
Cùng chuyên mục

Mất thị trường khí đốt châu Âu, Gazprom Nga lần đầu báo lỗ đậm

Thứ 6, 03/05/2024 | 11:01
Cổ đông chính của Gazprom – Chính phủ Nga – phải đối mặt với căng thẳng tài chính trong bối cảnh chi tiêu quân sự tăng cao và các lệnh trừng phạt của Mỹ, EU.

Tên lửa LMUR Nga mạnh mẽ cỡ nào khi phá hủy các mục tiêu của Ukraine?

Thứ 6, 03/05/2024 | 09:55
LMUR được trang bị cho trực thăng Mi-28NM, Mi-8MNP-2 và Ka-52M. Tại khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, LMUR hoạt động vô cùng hiệu quả.

EU có thể đánh thuế xe điện Trung Quốc “trước kỳ nghỉ hè”?

Thứ 6, 03/05/2024 | 06:00
Cuộc điều tra của EU gây ra phản ứng dữ dội từ Trung Quốc và làm dấy lên mối lo ngại về một cuộc chiến thương mại rộng lớn hơn.

Thụy Sĩ xác nhận mời các nước G7, G20, EU, BRICS tới hội nghị Ukraine

Thứ 5, 02/05/2024 | 21:07
Nga không được mời tới hội nghị hòa bình Ukraine dù “Thụy Sĩ luôn tỏ ra cởi mở trong việc đưa ra lời mời”, Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ cho biết.

Pháp tiếp tục đánh bại Anh và Đức trong cuộc đua FDI ở châu Âu

Thứ 5, 02/05/2024 | 19:15
Năm thứ 5 liên tiếp, Pháp đánh bại Anh và Đức trong cuộc đua thu hút FDI ở “cựu lục địa” nhưng vị trí lãnh đạo châu Âu của Paris có thể bị thách thức.
     
Nổi bật trong ngày

Ukraine muốn EU bảo vệ kho chứa khí đốt ngầm khỏi đòn tấn công của Nga

Thứ 5, 02/05/2024 | 06:00
Vai trò của Kiev đối với an ninh năng lượng của “cựu lục địa” càng tăng thêm kể từ khi EU chuyển sang dự trữ khí đốt ở các cơ sở ngầm khổng lồ của Ukraine.

Ukraine bất ngờ công bố thời điểm “Chim Cắt” F-16 được thực chiến

Thứ 5, 02/05/2024 | 14:05
Ukraine từ lâu đã muốn có những chiến đấu cơ phương Tây tiên tiến như F-16 để tăng cường khả năng cho lực lượng không quân của mình.

Mỹ khẳng định Nga đã phá vỡ lệnh cấm vũ khí hóa học trong chiến tranh

Thứ 5, 02/05/2024 | 12:07
Ngày thứ Tư, Mỹ đã cáo buộc Nga vi phạm lệnh cấm quốc tế về sử dụng vũ khí hóa học sau khi triển khai chất gây ngạt chloropicrin nhằm vào lực lượng Ukraine.

Tên lửa LMUR Nga mạnh mẽ cỡ nào khi phá hủy các mục tiêu của Ukraine?

Thứ 6, 03/05/2024 | 09:55
LMUR được trang bị cho trực thăng Mi-28NM, Mi-8MNP-2 và Ka-52M. Tại khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, LMUR hoạt động vô cùng hiệu quả.

Người dân Nga đổ xô đi chứng kiến “chiến lợi phẩm” khí tài từ Ukraine

Thứ 5, 02/05/2024 | 11:49
Khí tài quân sự được sản xuất tại các nước phương Tây mà Nga tịch thu đã được trưng bày ở Moscow trong ngày thứ Tư tại một triển lãm.