Khai mạc Hội báo toàn quốc 2023: Ngày hội lớn của người làm báo

Khai mạc Hội báo toàn quốc 2023: Ngày hội lớn của người làm báo

Nguyễn Hữu Thắng
Thứ 6, 17/03/2023 | 12:19
0
Hội Báo toàn quốc năm 2023 với chủ đề “Đoàn kết - Chuyên nghiệp - Văn hóa - Sáng tạo” đã khai mạc tại Bảo tàng Hà Nội sáng 17/3.
Sự kiện - Khai mạc Hội báo toàn quốc 2023: Ngày hội lớn của người làm báo

Sáng 17/3, tại Bảo tàng Hà Nội đã diễn ra lễ khai mạc hội Báo toàn quốc năm 2023 với chủ đề “Đoàn kết - Chuyên nghiệp - Văn hóa - Sáng tạo. Đây chính là sự kiện lớn của những người làm báo trong cả nước.

Sự kiện - Khai mạc Hội báo toàn quốc 2023: Ngày hội lớn của người làm báo (Hình 2).

Phát biểu khai mạc hội báo, ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi khi đến dự lễ khai mạc Hội báo xuân toàn quốc năm 2023 - một sự kiện quan trọng, có ý nghĩa của báo giới cả nước.

Sự kiện - Khai mạc Hội báo toàn quốc 2023: Ngày hội lớn của người làm báo (Hình 3).

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, báo chí cách mạng Việt Nam là vũ khí tư tưởng sắc bén của Đảng và Nhà nước, luôn gắn bó, đồng hành cùng sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của nhân dân ta. Trong những năm qua, các cơ quan báo chí và những người làm báo cả nước đã thường xuyên đề cao sứ mệnh và trách nhiệm chính trị, bám sát định hướng của Đảng, nắm bắt thực tiễn, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Sự kiện - Khai mạc Hội báo toàn quốc 2023: Ngày hội lớn của người làm báo (Hình 4).

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Tổng Biên tập báo Nhân Dân cho biết, hội Báo toàn quốc 2023 nhằm tôn vinh những thành tựu to lớn của báo chí Việt Nam, quảng bá những sản phẩm gắn liền với hoạt động, lao động sáng tạo của các nhà báo trong cả nước. Tăng cường giao lưu gặp gỡ giữa những người làm báo trong cả nước với công chúng; khích lệ báo chí thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của Nhân dân; góp phần nâng cao vai trò, vị thế và uy tín của Hội Nhà báo Việt Nam trong đời sống xã hội nói chung.

Sự kiện - Khai mạc Hội báo toàn quốc 2023: Ngày hội lớn của người làm báo (Hình 5).

Đây cũng là dịp biểu dương đóng góp của các tổ chức, cá nhân vào sự nghiệp báo chí cách mạng của cả nước. Hội báo còn có nhiều hoạt động ý nghĩa về chính trị, xã hội, nghề nghiệp cho hội viên, tạo điểm nhấn đặc sắc về hoạt động nghiệp vụ.

Sự kiện - Khai mạc Hội báo toàn quốc 2023: Ngày hội lớn của người làm báo (Hình 6).

Hội báo toàn quốc 2023 với tầm vóc và quy mô lớn nhất từ trước tới nay, có nhiều hoạt động phong phú hơn, đã thu hút 87 gian trưng bày các ấn phẩm báo xuân và các ấn phẩm báo chí tiêu biểu năm 2022 và quý 1/2023 với sự tham gia nhiệt tình của 63 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố, 60 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương cùng các gian trưng bày chuyên đề. Trong ảnh là gian trưng bày của Tạp chí Đời sốngPháp luật.

Sự kiện - Khai mạc Hội báo toàn quốc 2023: Ngày hội lớn của người làm báo (Hình 7).

Tiêu biểu của các Liên Chi hội: Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Bộ TT&TT…

Sự kiện - Khai mạc Hội báo toàn quốc 2023: Ngày hội lớn của người làm báo (Hình 8).
Sự kiện - Khai mạc Hội báo toàn quốc 2023: Ngày hội lớn của người làm báo (Hình 9).

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương thăm các gian trưng bày tại hội báo toàn quốc 2023.

Sự kiện - Khai mạc Hội báo toàn quốc 2023: Ngày hội lớn của người làm báo (Hình 10).

Khai mạc gian trưng bày chuyên đề xuân xưa trên báo Tết 1865-2000.

Sự kiện - Khai mạc Hội báo toàn quốc 2023: Ngày hội lớn của người làm báo (Hình 11).

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh thăm gian trưng bày ảnh báo chí.

Sự kiện - Khai mạc Hội báo toàn quốc 2023: Ngày hội lớn của người làm báo (Hình 12).
Sự kiện - Khai mạc Hội báo toàn quốc 2023: Ngày hội lớn của người làm báo (Hình 13).

Người dân thích thu tham quan gian trưng bày ảnh báo chí tại hội báo toàn quốc 2023.

Sự kiện - Khai mạc Hội báo toàn quốc 2023: Ngày hội lớn của người làm báo (Hình 14).

Hội Báo toàn quốc năm 2023 diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 17-19/3 tại Bảo tàng Hà Nội (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Nhếch nhác vỉa hè, nhà ga đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội bị lấn chiếm

Thứ 4, 15/03/2023 | 13:32
Người dân ngang nhiên lấn chiếm vỉa hè để biến thành nơi kinh doanh, mặc kệ biển báo cấm bán hàng tạo nên khung cảnh nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị.

Cận cảnh các khu "đất vàng" liên quan tới vi phạm của Vinasport

Thứ 3, 14/03/2023 | 11:24
Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra hàng loạt vi phạm của Công ty cổ phần Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport) tại các khu "đất vàng" Hà Nội gây thất thoát nhiều tỷ đồng.
Cùng tác giả

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hà Nội: Trao quà cho 100 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:36
UBND Tp.Hà Nội và Liên đoàn Lao động Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và tháng công nhân năm 2024.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:53
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Phú Thọ dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương 2024 tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Đất "vàng" ghi tên Tân Hoàng Minh bị "hô biến" thành bãi trông xe

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:02
Khu đất “vàng” đã bỏ không nhiều năm nay nằm cạnh hồ Tây (phường Yên Phụ, quận Tây Hồ) được rào chắn với bảng hiệu Tân Hoàng Minh bất ngờ trở thành bãi xe ôtô.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.