Khai mạc kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV: Dự kiến bầu nhân sự

Hoàng Thị Bích
Thứ 2, 22/05/2023 | 06:00
0
Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày hôm nay 22/5 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Kỳ họp dự kiến diễn ra trong 22 ngày, chia làm 2 đợt.

Thực hiện quy định của Hiến pháp và Luật Tổ chức Quốc hội, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội ngày 22/5.

Thời gian qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội và các cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan đã khẩn trương chuẩn bị các nội dung trình Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ 5.

Trước giờ khai mạc kỳ họp, vào 7h15, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Vào 8h, Quốc hội tiến hành họp phiên trù bị. Tại phiên họp, các vị đại biểu Quốc hội nghe Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu; nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự kiến Chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Sau đó, Quốc hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua Chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Chính sách - Khai mạc kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV: Dự kiến bầu nhân sự

Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV khai mạc sáng 22/5 (Trong ảnh là toàn cảnh lễ khai mạc Kỳ họp thứ 4). 

Vào 9h cùng ngày, Quốc hội họp Phiên khai mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Phiên khai mạc được Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV1), Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1) và Truyền hình Quốc hội Việt Nam phát thanh, truyền hình trực tiếp.

Dự kiến Kỳ họp thứ 5 có tổng thời gian làm việc là 22 ngày, chia làm 2 đợt. Đặc biệt, tại kỳ họp này, Quốc hội có một tuần nghỉ từ 11/6 đến 18/6 để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan có thời gian tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, dự thảo Nghị quyết.

Trước đó, tại buổi họp báo về dự kiến Chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV diễn ra sáng 19/5, trả lời phóng viên tại buổi họp báo liên quan đến công tác nhân sự, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó trưởng ban Công tác đại biểu cho hay, trong Kỳ họp thứ 5 có nội dung về công tác nhân sự. Quốc hội sẽ xem xét để chính thức thông qua tại phiên khai mạc.

Quốc hội sẽ xem xét thảo luận và cho ý kiến biểu quyết đề nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc miễn nhiệm cho thôi đại biểu đối với nhân sự Quốc hội bầu khóa 15 cũng như việc tiến hành thực hiện quy trình bầu Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Đồng thời, Quốc hội sẽ xem xét đề nghị phê chuẩn miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2021-2026 theo trình tự quy định.

Theo chương trình dự kiến, Quốc hội sẽ tiến hành công tác nhân sự ngay trong ngày làm việc chính thức đầu tiên của Kỳ họp (dự kiến vào chiều ngày 22/5).

Dưới đây là dự kiến nội dung Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV:

Chính sách - Khai mạc kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV: Dự kiến bầu nhân sự (Hình 2).

Dự kiến nội dung Kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XV (Ảnh: Quochoi.vn).

Cử tri Hà Nội nêu loạt kiến nghị trước Kỳ họp thứ 5 của Quốc hội

Chủ nhật, 21/05/2023 | 15:11
Báo cáo tóm lược 53 nhóm ý kiến của cử tri Hà Nội về các vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương.

ĐBQH sẽ lựa chọn 4/5 nhóm vấn đề chất vấn tại kỳ họp thứ 5

Chủ nhật, 21/05/2023 | 14:04
Việc xin ý kiến chọn nhóm vấn đề chất vấn ở Kỳ họp thứ 5 được tiến hành sớm hơn nhiều các kỳ họp trước.

Quốc hội sẽ xem xét giảm thuế GTGT, tăng vốn cho một ngân hàng

Thứ 5, 18/05/2023 | 09:17
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa có văn bản số 2295 thông báo kết luận của UBTVQH về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV
Cùng tác giả

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.

Triệu tập kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:33
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại nhà Quốc hội.

Báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 6 đã được tiến hành thận trọng, chặt chẽ.
Cùng chuyên mục

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Đổi mới, hướng công tác dân vận về cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:08
Điện Biên xác định làm tốt công tác dân vận để củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

4 trường hợp cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:06
Cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc trong trường hợp nào là vấn đề nhiều người quan tâm.
     
Nổi bật trong ngày

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.