Khánh Hòa: 733 thí sinh sẽ được xét đặc cách công nhận tốt nghiệp THPT

Khánh Hòa: 733 thí sinh sẽ được xét đặc cách công nhận tốt nghiệp THPT

Thứ 4, 28/07/2021 | 16:33
0
Ngày 28/7, sở GD&ĐT Khánh Hòa có văn bản về việc hướng dẫn đăng ký xét đặc cách đợt 2 và tổ chức phát phiếu điểm, giấy chứng nhận tốt nghiệp đợt 1.

733 thí sinh sẽ được xét đặc cách công nhận tốt nghiệp THPT

Theo đó, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 1 vào ngày 6, 7 và 8/7, tỉnh Khánh Hòa có 13.861 thí sinh (TS) dự thi/14.614 TS đăng ký, đạt 94,85%.

Hiện nay, toàn tỉnh có 753 thí sinh (chiếm 5,15%) đủ điều kiện đăng ký thi đợt 2. Trong đó,  TP.Nha Trang có 581 TS; thị xã Ninh Hòa có 142 TS; TP.Cam Ranh có 12 TS; huyện Vạn Ninh có 10 TS; huyện Cam Lâm có 6 TS và huyện Diên Khánh có 2 TS.

Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, các địa phương trong tỉnh tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, Chỉ thị 15 đến hết 5/8. Do đó, để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh, tỉnh này không tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2.

Sở đã xin ý kiến và UBND tỉnh Khánh Hòa đã đồng ý cho 733 TS (TP.Nha Trang có 581 TS; thị xã Ninh Hòa có 142 TS; huyện Vạn Ninh có 10 TS) không tham gia kỳ thi đợt 2 được xét đặc cách công nhận tốt nghiệp THPT.

Các TS này thuộc diện F0, F1, F2 hoặc đang ở nơi thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 và nơi bị phong tỏa, cách ly phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Đồng thời, gửi 20 TS (TP.Cam Ranh có 12 TS; huyện Cam Lâm có 6 TS; huyện Diên Khánh có 2 TS) tham dự kỳ thi đợt 2 tại hội đồng thi sở GD&ĐT tỉnh Lâm Đồng.

Giáo dục - Khánh Hòa: 733 thí sinh sẽ được xét đặc cách công nhận tốt nghiệp THPT

Các thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 1 tại TP. Nha Trang

Về việc đăng ký xét tuyển đặc cách, 733 TS nói trên phải làm đơn xét đặc cách theo mẫu và nộp cho các trường THPT; trung tâm giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp; cơ sở giáo dục có học sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 nơi đăng ký dự thi.

Thời hạn nộp đơn đến hết 16/8. Để đảm bảo an toàn cho TS và cán bộ, giáo viên trong tình hình diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh Covid-19, TS chỉ nộp đơn bằng hình thức điện tử (gửi email hoặc Zalo... theo thông báo của đơn vị tiếp nhận hồ sơ).

Đơn có thể in theo mẫu hoặc viết tay nhưng nội dung phải đầy đủ như đơn mẫu.

Còn 20 TS thuộc địa bàn TP.Cam Ranh, huyện Cam Lâm và huyện Diên Khánh chưa hoàn thành kỳ thi đợt 1 nhưng không thuộc diện xét đặc cách sẽ tham gia thi tại một điểm thi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong các ngày 5, 6 và 7/8.

Giáo dục - Khánh Hòa: 733 thí sinh sẽ được xét đặc cách công nhận tốt nghiệp THPT (Hình 2).

Mẫu đơn đề nghị xét đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021

Gửi giấy chứng nhận kết quả tạm thời cho thí sinh thi đợt 1 chậm nhất đến ngày 2/8

Sở GD&ĐT Khánh Hòa sẽ chịu trách nhiệm in và phát giấy chứng nhận kết quả tạm thời của TS cho các đơn vị trong ngày 29 và 30/7. Sau đó, các đơn vị dự thi sẽ chịu trách nhiệm in và hoàn thành nội dung của giấy chứng nhận theo quy định.

Để đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, sở yêu cầu các đơn vị tổ chức gửi Giấy chứng nhận cho thí sinh theo phương án sau:

Đối với các TS ở TP.Nha Trang, thị xã Ninh Hòa và huyện Vạn Ninh, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời sẽ được gửi đến từng gia đình của TS bằng dịch vụ bưu chính.

Đối với thí sinh ở TP.Cam Ranh, huyện Cam Lâm và huyện Diên Khánh, có thể cho TS đến để nhận giấy chứng nhận trực tiếp tại trường theo kế hoạch hoặc gửi đến tận nhà.

Đối với thí sinh ở huyện Khánh Sơn, huyện Khánh Vĩnh: TS có thể đến nhận giấy chứng nhận trực tiếp tại trường theo kế hoạch cụ thể của từng đơn vị.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nhận giấy chứng nhận trực tiếp phải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

Chậm nhất đến ngày 2/8, các đơn vị phải hoàn thành việc gửi giấy chứng nhận cho TS theo quy định.

Châu Tường

Xe buýt lưu động bán hàng bình ổn giá cho người dân Nha Trang

Thứ 4, 28/07/2021 | 09:37
TP. Nha Trang triển khai thực hiện các điểm bán hàng lưu động bằng xe buýt, phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Khánh Hòa: Thêm 14 ca dương tính với SARS-CoV-2 và 3 ca tử vong

Thứ 4, 28/07/2021 | 08:09
Tỉnh Khánh Hòa ghi nhận thêm 14 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Tỉnh này cũng tăng cường các biện pháp để chống lây nhiễm chéo trong khu cách ly tập trung.

Khánh Hòa: Thêm 86 ca mắc Covid-19, 23 ca trong cộng đồng

Thứ 3, 27/07/2021 | 19:07
Tỉnh Khánh Hòa tiếp tục ghi nhận thêm 86 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, có 23 ca được ghi nhận trong cộng đồng.

Nha Trang: Thực hiện phong tỏa xã Vĩnh Lương từ 0h ngày 28/7

Thứ 3, 27/07/2021 | 19:00
Chiều 27/7, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản khẩn về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP. Nha Trang.

Khánh Hòa ghi nhận thêm 116 ca dương tính với SARS-CoV-2

Thứ 3, 27/07/2021 | 13:29
Tỉnh Khánh Hòa tiếp tục ghi nhận thêm 116 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Đây là số ca mắc được ghi nhận nhiều nhất từ trước đến nay tại tỉnh này.

Khánh Hòa ghi nhận thêm 77 ca dương tính với Covid-19 và 1 ca tử vong

Thứ 3, 27/07/2021 | 08:44
Tỉnh Khánh Hòa ghi nhận thêm 77 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và 1 bệnh nhân tử vong.

Thêm 11 ca dương tính mới, Khánh Hòa ghi nhận 1.242 ca nhiễm Covid-19

Thứ 2, 26/07/2021 | 17:30
Tỉnh Khánh Hòa ghi nhận thêm 11 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc ở tỉnh này lên 1.242 trường hợp.

Khánh Hòa ghi nhận thêm 38 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

Thứ 2, 26/07/2021 | 12:48
Tỉnh Khánh Hòa tiếp tục ghi nhận thêm 38 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Đây là các ca bệnh được ghi nhận từ 7h đến 12h ngày 26/7.

Khánh Hòa ghi nhận thêm 76 ca mắc Covid-19

Thứ 2, 26/07/2021 | 09:11
Tỉnh Khánh Hòa tiếp tục ghi nhận thêm 76 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc ở tỉnh này lên 1.193 trường hợp.
Cùng chuyên mục

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.

Nghệ An: Chốt phương án tháo gỡ “áp lực” tuyển sinh vào bậc THPT

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:04
Năm 2024, Nghệ An tăng hơn 7.000 học sinh lớp 9, gây áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là tại TP Vinh khi chỉ có 3 trường THPT công lập.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Ngành giáo dục hưởng ứng tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:00
Các cơ sở giáo dục thực hiện tuyên truyền, đảm bảo các công trình nước sạch trong nhà trường nhằm bảo vệ sức khoẻ người học.
     
Nổi bật trong ngày

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sẽ có nắng nóng kỷ lục?

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:56
Dự báo cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.