Khánh Hòa chuẩn bị đón khách du lịch bay thẳng từ Kazakhstan

Khánh Hòa chuẩn bị đón khách du lịch bay thẳng từ Kazakhstan

Thứ 5, 06/10/2022 | 20:00
0
Từ cuối tháng 10/2022, sẽ có các chuyến bay đưa khách quốc tế từ thị trường Kazakhstan, Nga, một số nước Đông Âu đi tour trọn gói đến Khánh Hòa du lịch.

Khánh Hòa sắp đón khách từ Kazakhstan

Ông Bùi Quốc Đại, Phó Giám đốc điều hành Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Anex Việt Nam, cho biết dự kiến từ cuối tháng 10/2022, công ty sẽ phối hợp với Hãng hàng không Vietjet Air đưa khách quốc tế từ thị trường Kazakhstan, Nga, các nước thuộc Liên Xô cũ đi tour trọn gói đến Nha Trang-Khánh Hòa du lịch và nghỉ dưỡng.

Trong giai đoạn đầu (từ 25/10/2022 đến 30/4/2023), sẽ khai thác đường bay Cam Ranh - Almaty với tần suất 2 chuyến/tuần, với số lượng từ 180-200 du khách/chuyến.

Lịch bay từ Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa vào thứ Ba và thứ Sáu hàng tuần, còn từ Sân bay Quốc tế Almaty Kazakhstan vào thứ Tư và thứ Bảy hàng tuần. Mỗi đoàn du khách sẽ lưu trú tại tỉnh Khánh Hòa từ 7-28 ngày tại các khách sạn, khu nghỉ dưỡng từ 3-5 sao ở Tp.Nha Trang và khu Bãi Dài (huyện Cam Lâm), đi city tour, mua sắm…

Theo ông Đại, các công tác để chuẩn bị đón khách Kazakhstan đã cơ bản hoàn thành. Thị trường khách Kazakhstan có nhiều điểm tương đồng với khách Nga. Khách từ đây có nhu cầu nghỉ dưỡng, trú đông dài ngày. Đất nước này cũng sử dụng tiếng Nga trong giao tiếp, trong khi đó Khánh Hòa có sẵn các cơ sở du lịch, dịch vụ phục vụ khách Nga từ trước nên dễ dàng đáp ứng được.

“Tuy nhiên, thị trường khách Kazakhstan có khách theo đạo Hồi mà hiện nay, sản phẩm du lịch dành cho lượng khách này chưa nhiều. Do đó, các đơn vị phải có phải có kế hoạch khi phục vụ ăn uống.

Bên cạnh đó, Việt Nam vẫn chưa phải là thị trường truyền thống hay hấp dẫn với khách Kazakhstan, vì vậy cần phải có sự quảng bá, giới thiệu đến du khách. Sắp tới, công ty sẽ phối hợp tổ chức những đoàn famtrip cho nguồn khách này”, ông Đại cho biết.

Tiêu dùng & Dư luận - Khánh Hòa chuẩn bị đón khách du lịch bay thẳng từ Kazakhstan

Du khách quốc tế tham quan Tháp Bà Ponagar ở Tp.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Theo ông Đại, thị trường khách Kazakhstan có thể tạo liên kết vùng tam giác giữa 3 tỉnh Ninh Thuận  - Khánh Hòa – Lâm Đồng. Vì có khách theo đạo Hồi nên du khách có thể đến tỉnh Ninh Thuận để khám phá những nét văn hóa ở đây để hiểu hơn về sự tương đồng và khác biệt ở 2 nước.

Trong khi đó, tỉnh Khánh Hòa có thế mạnh về du lịch biển, đảo, phong cảnh đẹp, đồ ăn tươi ngon và nhiều sản phẩm du lịch độc đáo nên thu hút được du khách tìm đến lưu trú, nghỉ dưỡng. Còn tỉnh Lâm Đồng là xứ sở hoa đã được cộng đồng người nói tiếng Nga biết đến rất nhiều, do đó đây cũng là địa điểm nằm trong chương trình tour của du khách.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, thời gian qua các đơn vị du lịch đã nỗ lực và có những giải pháp để phát triển đa dạng thị trường khách quốc tế đến với Nha Trang – Khánh Hòa. Đặc biệt là việc tìm kiếm, khai thác những thị trường mới là điều đáng trân trọng. Vì vậy, Sở luôn ủng hộ và sẵn sàng đồng hành cùng các doanh nghiệp du lịch để hướng dẫn, xúc tiến trong công tác phát triển thị trường khách du lịch quốc tế.

Theo bà Thanh, việc mở chuyến bay thẳng từ Kazakhstan đưa nguồn khách từ nước này và một số nước Đông Âu quay trở lại Khánh Hòa, làm đa dạng hóa thị trường khách quốc tế. Sở Du lịch cũng đã yêu cầu các doanh nghiệp phải nâng cấp chất lượng dịch vụ, giới thiệu những sản phẩm du lịch mới để tăng sức hút với du khách.

Chín tháng doanh thu du lịch ước đạt gần 10.801 tỷ đồng

Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, trong tháng 9/2022, tổng lượt khách lưu trú du lịch ước đạt 280.000 lượt khách với 670.000 ngày khách. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 40.000 lượt khách, khách nội địa ước đạt 240.000 lượt khách. Công suất phòng bình quân ước đạt khoảng 31,66%. Doanh thu du lịch ước đạt hơn 1.320,9 tỷ đồng.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2022, các chỉ tiêu đều vượt kế hoạch đề ra, tổng lượt khách lưu trú ước đạt 2.116.093 lượt khách (vượt 76,3% kế hoạch), với 5.017.626 ngày khách lưu trú. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 155.548 lượt khách, với 672.791 ngày khách lưu trú; khách nội địa ước đạt 1.960.545 lượt khách (vượt 69% kế hoạch), với 4.344.835 ngày khách lưu trú.

Công suất phòng bình quân trong 9 tháng đầu năm ước đạt khoảng 26,06%. Doanh thu du lịch ước đạt gần 10.801,1 tỷ đồng (vượt 170% kế hoạch).

Tiêu dùng & Dư luận - Khánh Hòa chuẩn bị đón khách du lịch bay thẳng từ Kazakhstan (Hình 2).

Tỉnh Khánh Hòa đang nỗ lực để đa dạng thị trường khách quốc tế đến tỉnh này tham quan, nghỉ dưỡng.

Hiện nay, toàn tỉnh Khánh Hòa có 1.148 cơ sở lưu trú du lịch với hơn 54.354 phòng. Trong đó, tổng số cơ sở lưu trú du lịch 3-5 sao được công nhận là 99 cơ sở với 23.626 phòng, chiếm gần 50% tổng số phòng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Tổng số cơ sở lưu trú du lịch từ 1-2 sao là 33 cơ sở với 981 phòng, đạt tỉ lệ 1,80%; còn lại 1.116 cơ sở lưu trú đạt chuẩn phục vụ khách du lịch và chưa thực hiện công nhận hạng.

Tính đến nay, hiện có 166 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, trong đó có 34 doanh nghiệp lữ hành nội địa, 132 doanh nghiệp lữ hành quốc tế.

Sở Du lịch Khánh Hòa đã cấp thẻ cho 1.776 hướng dẫn viên. Trong đó, có 1.123 thẻ hướng dẫn viên quốc tế, chiếm 63,23% và 653 thẻ hướng dẫn viên nội địa, chiếm 36,77%.

Hiện, có 14 cơ sở đạt chuẩn phục vụ khách du lịch, trong đó có 2 cơ sở ăn uống và 12 cơ sở mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.

Sau thời gian dài chịu ảnh hưởng dịch Covid-19, đa số các khu điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đã khởi động trở lại từ tháng 4/2022, cùng với việc chỉnh trang, nâng cấp cơ sở vật chất, các khu điểm cũng đầu tư thêm sản phẩm du lịch mới phục vụ du khách.

Trong đó, VinWonders Nha Trang đưa vào vận hành tàu ngầm du lịch toàn kính với tầm nhìn vô cực 360 độ; Long Phú Tourist đưa ra sản phẩm mới “Hoàng hôn Nha Phu” trải nghiệm cắm trại trên đảo Hoa Lan, ngắm hoàng hôn, chèo kayak, khám phá rừng ngập mặn. Khu du lịch Làng Nhỏ - Hồ Láng Nhớt (Diên Khánh) chính thức đi vào hoạt động, tạo thêm một điểm tham quan mới cho du khách; sản phẩm du lịch mạo hiểm dù lượn – bay đôi cùng du khách đã được đưa vào khai thác, tăng trải nghiệm cho khách.

Bên cạnh đó, Chi hội Lữ hành Khánh Hòa xây dựng, giới thiệu đến du khách chương trình du lịch “Theo dấu chân bác sĩ A.Yersin”, đây là sản phẩm du lịch mới từ dịp hè năm nay, góp phần đa dạng hơn sản phẩm du lịch Khánh Hòa…

Châu Tường

Khánh Hòa: Tìm thấy thi thể nạn nhân bị lật ghe trên biển Vạn Giã

Thứ 4, 05/10/2022 | 10:45
Liên quan đến vụ lật ghe trên biển Vạn Giã do mưa lớn và dông lốc, sáng 5/10, lực lượng tìm kiếm đã vớt được thi thể anh C. – nạn nhân mất tích trước đó.

Khánh Hòa: Lật ghe ở biển Vạn Giã làm 1 người chết, 1 người mất tích

Thứ 3, 04/10/2022 | 21:36
Mưa lớn và dông lốc xảy ra trên biển đã làm một chiếc ghe chở 3 người và khoảng 700kg hàu bị lật, khiến 1 người chết, 1 người mất tích.
Cùng chuyên mục

Thanh Hóa: Xác minh nhiều trang sức nghi giả thương hiệu nổi tiếng

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:19
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh vàng bạc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu giả mạo thương hiệu nổi tiếng.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Xuất khẩu rau quả sang Hàn Quốc, Thái Lan tăng mạnh

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:08
Tính riêng 3 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả sang các thị trường chính đều ghi nhận mức tăng trưởng cao. Đáng chú ý, thị trường Hàn Quốc, Thái Lan tăng đột biến.

Giá xăng tăng, RON 95 chính thức vượt 25.000 đồng/lít

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:28
Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15h hôm nay (17/4).

Hội nghị tăng cường kết nối, giao thương khu vực Tây Nguyên và Ấn Độ

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:18
Sáng 17/4, tại tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra Hội nghị doanh nghiệp và đầu tư Ấn Độ và các tỉnh Tây Nguyên nhằm tăng cường kết nối hợp tác, giao thương trên các lĩnh vực.
     
Nổi bật trong ngày

3 tháng đầu năm, Nghệ An thu hút đầu tư gần 15.000 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm nhấn trong bức tranh kinh tế-xã hội của tỉnh Nghệ An. Ba tháng đầu năm, thu hút đầu tư của tỉnh đạt gần 15.000 tỷ đồng.

Lạng Sơn: Xử phạt hộ kinh doanh, tịch thu hàng hóa phụ tùng ô tô nhập lậu

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:27
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa xử phạt, tịch thu hàng hóa là phụ tùng ô tô nhập lậu trên địa bàn.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Giá vàng 18/4: Vàng SJC neo ở mốc 84 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:49
Giá vàng trong nước tăng trở lại mốc 84 triệu đồng/lượng trong khi giá vàng thế giới quay đầu đi xuống còn 2.367,4 USD/ounce.

Giá vàng 19/4: Vàng trong nước biến động trái chiều

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:57
Giá vàng thế giới đầu ngày tăng trở lại lên 2.377,7 USD/ounce trong khi 2 thương hiệu vàng trong nước biến động trái chiều.