Khánh Hòa: Thêm 91 bệnh nhân Covid-19 được xuất viện

Khánh Hòa: Thêm 91 bệnh nhân Covid-19 được xuất viện

Thứ 7, 28/08/2021 | 09:42
0
Tỉnh Khánh Hòa vừa có thêm 91 trường hợp mắc Covid-19 được điều trị khỏi, nâng tổng số bệnh nhân xuất viện ở tỉnh này lên 4.147 ca.

Ghi nhận thêm 52 ca dương tính với Covid-19 

Sáng 28/8, theo báo cáo của trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa, từ 17h ngày 27/8 đến 7h ngày 28/8, tỉnh ghi nhận thêm 52 trường hợp dương tính với Covid-19.

Các ca bệnh được ghi nhận tại: Tp. Nha Trang 23 ca, Tp. Cam Ranh 1 ca, thị xã Ninh Hòa 7 ca, huyện Vạn Ninh 19 ca, huyện Diên Khánh 1 ca và huyện Cam Lâm 1 ca.

Trong đó, 1 trường hợp ghi nhận trong cộng đồng tại phường Phước Hải, Tp. Nha Trang; 2 trường hợp cách ly tại nhà; 12 trường hợp ghi nhận trong khu cách ly y tế tại khu dân cư và 37 trường hợp ghi nhận trong khu cách ly tập trung.

Liên quan đến các trường hợp dương tính mới, ngành y tế và cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã truy vết, cách ly tập trung 70 F1 và cách ly tại nhà 19 F2.

Từ ngày 23/6 đến 7h ngày 28/8, toàn tỉnh Khánh Hòa ghi nhận 6.127 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Có 8/9 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh ghi nhận có ca mắc Covid-19.

Trong đó, nhiều nhất là Tp. Nha Trang 3.579 trường hợp, tiếp đến là thị xã Ninh Hòa 1.724 trường hợp, huyện Vạn Ninh 366 trường hợp, huyện Diên Khánh 248 trường hợp, huyện Cam Lâm 101 trường hợp, TP. Cam Ranh 91 trường hợp, huyện Khánh Vĩnh 17 trường hợp và huyện Khánh Sơn 1 trường hợp.

Toàn tỉnh đã truy vết 6.643 F1 và 12.576 F2, thực hiện lấy 462.378 mẫu xét nghiệm RT-PCR và 2.446.759 mẫu test nhanh kháng nguyên. Hiện, tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện phong tỏa tạm thời 108 địa điểm có các ca mắc Covid-19.

Về công tác điều trị, tỉnh này có thêm 91 bệnh nhân xuất viện và 1 ca tử vong.

Như vậy, số bệnh nhân Covid-19 được điều trị khỏi và xuất viện từ ngày 22/7 đến nay là 4.147 ca. Số ca tử vong cộng dồn từ 20/7 là 48 ca. Số bệnh nhân đang điều trị là 1.932 người.

Sự kiện - Khánh Hòa: Thêm 91 bệnh nhân Covid-19 được xuất viện

Lực lượng y tế tổ chức lấy mẫu tầm soát cộng đồng cho người dân

Về chính sách hỗ trợ lao động tự do gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19, tính đến 16h ngày 27/8, tỉnh đã ban hành quyết định hỗ trợ 54.392 người với tổng kinh phí hơn 103,2 tỉ đồng.

Trong đó, huyện Vạn Ninh 4.782 người, thị xã Ninh Hòa 20.592 người, Tp. Nha Trang 14.081 người, huyện Diên Khánh: 4.453 người, huyện Cam Lâm 3.410 người, Tp. Cam Ranh 5.082 người, huyện Khánh Vĩnh 416 người, huyện Khánh Sơn 229 người, công ty Xổ số kiến thiết 1.347 người.

Tính đến 16h ngày 27/8, tỉnh đã chi cho 39.744 người; tổng kinh phí đã chi hơn 73 tỉ đồng, đạt 73,07%.

Về tình hình cứu trợ, đến 7h sáng 28/8, tỉnh đã tiếp nhận ủng hộ hơn 12,16 tỉ đồng, đã trích hơn 9,45 tỉ đồng để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch và mua lương thực, thực phẩm cứu trợ. Kinh phí còn lại là 2,76 tỉ đồng. 

Bên cạnh đó, tỉnh đã tiếp nhận gần 376 tấn gạo cùng các nhu yếu phẩm và thiết bị y tế và đã thực hiện phân bổ 373 tấn gạo và tất cả số nhu yếu phẩm, thiết bị y tế; hiện còn tồn 3 tấn gạo.

Tổ chức nhiều đợt thăm hỏi, động viên và tặng quà hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu, chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19, tổ tự quản vùng xanh, các hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn, gia đình chính sách, già làng, nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật, lao động tự do, hộ thuê nhà trọ, sinh viên khó khăn, cơ sở bảo trợ xã hội, các mái ấm tôn giáo, người nước ngoài sinh sống trên địa bàn tỉnh đang gặp khó khăn, các bếp ăn khu cách ly tập trung...

Các tiêu chí đánh giá thôn, tổ dân phố an toàn phòng chống dịch Covid-19

UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản hướng dẫn tạm thời về tiêu chí đánh giá thôn, tổ dân phố an toàn phòng chống dịch Covid-19.

Theo đó, thôn, tổ dân phố được xác định là nguy cơ rất cao (vùng đỏ) khi có 1 ca dương tính không rõ nguồn lây hoặc có nhiều nguồn lây phức tạp, hoặc có từ 2 ca dương tính trở lên được xác định rõ nguồn lây.

Thôn, tổ dân phố được xác định là nguy cơ cao (vùng cam) khi có 1 ca dương tính được xác định rõ nguồn lây hoặc liền kề với thôn, tổ dân phố nguy cơ rất cao.

Thôn, tổ dân phố được xác định là nguy cơ (vùng vàng) khi không có ca dương tính, có ca F1 hoặc liền kề với thôn, tổ dân phố nguy cơ cao.

Thôn, tổ dân phố bình thường mới (vùng xanh) khi không có ca dương tính, không có ca F1 và chỉ được liền kề với thôn, tổ dân phố nguy cơ.

Ngoài các tiêu chí trên thì tiêu chí hoạt động của các cấp ủy, chính quyền cơ sở, khu dân cư là triển khai các biện pháp cụ thể nhằm khống chế được số ca lây nhiễm, nghi nhiễm, kiểm soát mức độ lây nhiễm, bảo vệ, mở rộng vùng xanh an toàn.

Đồng thời, chăm lo, hỗ trợ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, phối hợp tốt với các lực lượng tham gia chống dịch trên địa bàn là tiêu chí bổ sung để đánh giá, xác định chuyển đổi giữa các mức độ nguy cơ của các thôn, tổ dân phố trên địa bàn.

Sự kiện - Khánh Hòa: Thêm 91 bệnh nhân Covid-19 được xuất viện (Hình 2).

Một chốt bảo vệ vùng xanh tại Tp. Nha Trang

Theo đánh giá của ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân tham gia xây dựng địa bàn an toàn trong phòng, chống Covid-19”, tính đến 7h ngày 28/8, toàn tỉnh có 648 thôn, tổ dân phố “vùng xanh”; 100 thôn, tổ dân phố “vùng vàng”; 40 thôn, tổ dân phố "vùng cam” và 180 thôn, tổ dân phố “vùng đỏ”.

Châu Tường 

Khánh Hòa ghi nhận thêm 63 ca dương tính với Covid-19

Thứ 6, 27/08/2021 | 19:44
Từ 7h đến 17h ngày 27/8, tỉnh Khánh Hòa ghi nhận thêm 63 trường hợp dương tính với Covid-19, nâng tổng số ca mắc ở tỉnh này lên 6.075 ca.

Các lực lượng quân đội hỗ trợ Tp. Nha Trang chống dịch

Thứ 6, 27/08/2021 | 17:42
Tp. Nha Trang đã phối hợp với các đơn vị quân đội để huy động lực lượng bộ đội trên địa bàn tham gia công tác phòng chống dịch tại các xã, phường có nhiều "vùng đỏ".

Khánh Hòa ghi nhận 68 ca dương tính với SARS-CoV-2

Thứ 6, 27/08/2021 | 08:57
Trong 68 trường hợp mới ghi nhận dương tính với SARS-CoV-2 ở tỉnh Khánh Hòa, có 30 trường hợp ghi nhận ở khu cách ly y tế tại dân cư.

Khánh Hòa ghi nhận thêm 77 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

Thứ 5, 26/08/2021 | 19:04
Từ 7h đến 17h ngày 26/8, tỉnh Khánh Hòa ghi nhận thêm 77 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc ở tỉnh này lên 5.944 ca.

Khánh Hòa ghi nhận 48 ca dương tính với Covid-19

Thứ 5, 26/08/2021 | 09:16
Tỉnh Khánh Hòa ghi nhận thêm 48 trường hợp dương tính với Covid-19. Đây là các ca bệnh được ghi nhận từ 17h ngày 25/8 đến 7h ngày 26/8.

Khánh Hòa ghi nhận thêm 55 ca dương tính với SARS-CoV-2

Thứ 4, 25/08/2021 | 19:57
Từ 7h đến 17h ngày 25/8, tỉnh Khánh Hòa ghi nhận thêm 55 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc ở tỉnh này lên 5.819 ca.

Khánh Hòa ghi nhận thêm 65 ca dương tính với Covid-19

Thứ 4, 25/08/2021 | 09:11
Trong 65 trường hợp dương tính với Covid-19 mới ghi nhận ở tỉnh Khánh Hòa có 42 trường hợp trong khu cách ly y tế tại dân cư.

Khánh Hòa tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội thêm 14 ngày

Thứ 3, 24/08/2021 | 22:30
Các huyện, thị xã, thành phố tại tỉnh Khánh Hòa tiếp tục thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội thêm 14 ngày, bắt đầu từ 0h ngày 25/8.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.