Khánh Hòa, Đà Nẵng tạm ngừng đón khách Trung Quốc vì virus corona

Khánh Hòa, Đà Nẵng tạm ngừng đón khách Trung Quốc vì virus corona

Thứ 3, 28/01/2020 | 17:11
2
Từ ngày 28/1, hầu hết doanh nghiệp đón và phục vụ khách Trung Quốc trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa sẽ tạm ngừng hoạt động. Cùng với đó, sở Du lịch Đà Nẵng cũng yêu cầu tạm dừng việc đón khách từ các vùng dịch đến Đà Nẵng và ngược lại.

Khánh Hòa sẽ tạm ngừng đón khách Trung Quốc

Chiều 27/1, đại diện Sở Du lịch Khánh Hòa cho biết, triển khai thực hiện thông báo khẩn của Văn phòng Bộ Văn hóa - Du lịch Trung Quốc về việc tạm ngừng hoạt động kinh doanh để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. 

Tin nhanh - Khánh Hòa, Đà Nẵng tạm ngừng đón khách Trung Quốc vì virus corona

Khánh Hòa tạm ngừng đón khách Trung Quốc từ ngày 28/1 vì virus corona.

Theo đó, các doanh nghiệp đón và phục vụ khách Trung Quốc trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa sẽ tạm ngừng đón khách Trung Quốc từ ngày 28/1. Hiện các doanh nghiệp chỉ còn tập trung phục vụ hết lượng khách đã đón từ ngày 23/1 đến 27/1 và sẽ bay về Trung Quốc đến cuối tháng 1/2020.

Khách lưu trú tại Đà Nẵng giảm mạnh dịp Tết Canh Tý

Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Du lịch thành phố cho biết, dịp Tết năm nay, Đà Nẵng đón gần 335 ngàn lượt khách du lịch. Trong đó, lượng khách lưu trú giảm từ 25-35% do nghi ngại tình hình dịch bệnh. Sở Du lịch đã gửi công văn yêu cầu các công ty lữ hành tạm dừng việc đón khách từ các vùng dịch đến Đà Nẵng và ngược lại. Đồng thời, đề nghị người dân không phân biệt đối xử với khách du lịch, có hành vi ứng xử văn minh... nhằm xây dựng hình ảnh thành phố Đà Nẵng an toàn thân thiện.

Trong thời gian tới, Sở Du lịch Đà Nẵng sẽ có nhiều biện pháp để đa dạng thị trường khách du lịch do ảnh hưởng của việc dừng đường bay đến Trung Quốc, thay vào đó là thu hút thị trường khách du lịch từ Châu Âu, Bắc Mỹ...

Sở sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với Cục Xuất nhập cảnh - Bộ Công an, lực lượng Biên phòng giám sát chặt chẽ số lượng du khách nhập cảnh vào thành phố, với quyết tâm bảo vệ thành phố Đà Nẵng an toàn.

Theo Đại tá Trần Đình Liên - Phó Giám đốc Công an thành phố, cùng với việc chỉ đạo công an tại các phường xã quản lý chặt chẽ người nước ngoài trên địa bàn, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh đến các tổ dân phố... Công an thành phố đã chủ động phối hợp với các đơn vị hàng không, đường bộ tăng cường giám sát tại sân bay quốc tế, cảng biển, nơi có nhiều địa điểm giao thương để giảm nguy cơ dẫn đến dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Đồng thời, khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp dự phòng theo khuyến cáo của ngành y tế, thường xuyên cập nhật thông tin từ các phương tiện truyền thông chính thống, ngăn chặn ngay tình trạng gây hoang mang dư luận, tung tin thất thiệt trên mạng xã hội, nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn khi có tình huống xấu xảy ra.

Trước tình hình dịch diễn biến phức tạp, ngành y tế thành phố khẳng định Đà Nẵng không giấu dịch, nếu phát hiện bất cứ ca bệnh nào dương tính với virus corona sẽ công bố cho người dân biết và khẩn trương báo cáo Bộ Y tế để được hỗ trợ. UBND thành phố đã quyết định đầu tư 20 tỷ đồng để phục vụ công tác chữa trị, cung cấp thuốc sát khuẩn, diệt khuẩn, các trang thiết bị và phương án đáp ứng hiệu quả phù hợp với tình hình dịch; yêu cầu các sở ngành, địa phương tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch với tinh thần bảo vệ sức khỏe người dân là quan trọng nhất.

Tính đến 8h ngày 28/1 (mùng 4 Tết), Đà Nẵng đã ghi nhận 37 trường hợp nghi ngờ liên quan virus Corona, ngành y tế đã gửi các mẫu xét nghiệm đến Viện Pasteur Nha Trang, trong đó nhận được kết quả đều âm tính với virus corona. Hiện tất cả đã và đang được theo dõi tại bệnh viện, điều trị bệnh viêm hô hấp thông thường.

“Đây là dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm lây truyền từ người sang người qua đường tiếp xúc gần hoặc nước bọt, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Thời gian ủ bệnh kéo dài 14 ngày. Do đó, việc phát hiện sớm ca bệnh đầu tiên rất quan trọng, cần tiếp tục triển khai giám sát chặt chẽ tại các sân bay, những nơi công cộng... khi bắt gặp các biểu hiện sốt, ho của người dân và du khách" - đại diện sở Y tế Đà Nẵng nhấn mạnh.

Ngành y tế khuyến cáo người dân nên đeo khẩu trang y tế đúng cách, để tăng cường sức đề kháng, người dân cần thực hiện ăn chín uống sôi, nghỉ ngơi ở môi trường thông thoáng, rửa tay bằng xà phòng; đến các cơ sở y tế để thăm khám, điều trị khi có biểu hiện sốt, ho…hạn chế đi du lịch, không tập trung ở nơi đông người. Đặc biệt, người dân cần tham khảo những thông tin có kiểm chứng, tìm hiểu đầy đủ các quy trình phòng chống dịch và bảo vệ sức khỏe bản thân theo nội dung ngành y tế đã công bố về dịch virus corona.

Phong Linh

Tình hình sức khoẻ hai bệnh nhân đang điều trị viêm đường hô hấp cấp tại BV Chợ Rẫy

Thứ 3, 28/01/2020 | 10:18
Hai bệnh nhân người Trung Quốc đang điều trị viêm đường hô hấp cấp do nCov tại bệnh viện Chợ Rẫy, một bệnh nhân cho kết quả âm tính và một bệnh nhân đang chờ kết quả.

Công an triệu tập nam thanh niên tung tin đồn 2 người Trung Quốc nhập viện nghi do mắc virus Corona

Thứ 3, 28/01/2020 | 16:12
Đăng tải thông tin sai sự thật về 2 người Trung Quốc nhập viện TP.Vũng Tàu nghi do mắc virus Corona, Trần Văn Tùng đã bị công an triệu tập làm việc.

Trấn an toàn cầu, Trung Quốc tuyên bố có đủ kinh nghiệm chống dịch viêm đường hô hấp cấp

Thứ 3, 28/01/2020 | 15:12
Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Mã Triều Húc tuyên bố nước này có kinh nghiệm và khoa học công nghệ tiến bộ, đã được tích lũy hơn 70 năm để giành chiến thắng trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh mới.

Trung Quốc xác nhận thông tin mới gây bất ngờ về virus corona

Chủ nhật, 26/01/2020 | 20:56
Quan chức Trung Quốc lưu ý rằng kiến ​​thức của nhân loại về virus mới vẫn còn "rất hạn chế".
Cùng tác giả

Có mặt bằng cho thuê trong phố, làm sao để không ế ẩm?

Thứ 6, 11/02/2022 | 16:32
Theo chuyên gia của Savills, ngoài việc chủ cho thuê cân nhắc giảm giá thuê 20-30% thì còn nên tạo ra những chương trình ưu đãi để hút khách thuê.

Công ty bầu Đức bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng

Thứ 6, 11/02/2022 | 12:03
Bán thành công 48,1 triệu cổ phiếu HNG thu về gần 500 tỷ đồng, Hoàng Anh Gia Lai bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng.

Nhà Thủ Đức bầu Chủ tịch tạm thời thay ông Lê Chí Hiếu

Thứ 6, 11/02/2022 | 11:22
Ông Lữ Minh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Nhà Thủ Đức được bầu làm Chủ tịch HĐQT tạm thời cho đến khi công ty tổ chức họp cổ đông thường niên 2022.

Ai đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình?

Thứ 5, 10/02/2022 | 16:26
Ngân hàng BIDV đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình khi cho vay hơn 2.000 tỷ đồng, chiếm gần 40% nợ vay tài chính của Tập đoàn này.

Dấu hỏi về dòng tiền của Khải Hoàn Land

Thứ 5, 10/02/2022 | 14:20
Doanh thu tăng mạnh, Khải Hoàn Land lãi kỷ lục hơn 400 tỷ đồng trong năm 2021, gấp 4 lần năm 2020 nhưng dòng tiền kinh doanh lại âm gần 2.500 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.