Khánh Hòa: Doanh thu du lịch đạt gần 550 tỷ đồng trong Festival Biển

Khánh Hòa: Doanh thu du lịch đạt gần 550 tỷ đồng trong Festival Biển

Thứ 4, 07/06/2023 | 12:00
0
Trong 4 ngày (3-6/6) diễn ra Festival Biển lần thứ 10, tỉnh Khánh Hòa đón 600.200 lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng với doanh thu du lịch gần 550 tỷ đồng.

Sáng 7/6, bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết đơn vị đã có báo cáo về tình hình hoạt động du lịch dịp Festival Biển Nha Trang – Khánh Hòa 2023 với chủ đề “Khánh Hòa – Khát vọng phát triển”.

Kỳ Festival Biển lần thứ 10 diễn ra từ ngày 3– 6/6. Hơn 70 hoạt động, sự kiện đã diễn ra với nhiều loại hình về văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, kinh tế du lịch, hội nghị hội thảo, vui chơi, giải trí… hấp dẫn, đa dạng và phong phú.

Một số chương trình nổi bật như biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang “Khánh Hòa – Kết nối yêu thương”; đại nhạc hội âm nhạc thế giới “Âm vang đại dương”; diễu hành tôn vinh áo dài – di sản văn hóa Việt Nam; Lễ hội ẩm thực... Ngoài ra, còn có nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thi đấu thể thao diễn ra trên địa bàn thành phố Nha Trang và một số địa phương khác.

Dân sinh - Khánh Hòa: Doanh thu du lịch đạt gần 550 tỷ đồng trong Festival Biển

Du khách tham quan, chụp ảnh ở phố biển Nha Trang trong thời gian diễn ra Festival Biển lần thứ 10. Ảnh: Châu Tường.

Bên cạnh các sự kiện diễn ra trong suốt thời gian tổ chức Festival Biển, sân khấu năm nay được thiết kế trên bờ biển với quy mô lớn và hoành tráng với nhiều thiết bị công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới.

Đặc biệt là màn biểu diễn của 1.653 drone light lớn nhất Việt Nam từ trước tới nay với nhiều phân cảnh trên bầu trời, được kết hợp giữa âm nhạc truyền thống với thiết bị trình diễn hiện đại vào đêm khai mạc là một điểm nhấn đặc sắc, thu hút khách du lịch trong dịp Festival Biển Nha Trang – Khánh Hòa năm nay.

Các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh cũng tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Festival Biển như Hè sôi động trên Đảo Khỉ, Đảo Hoa Lan; lễ hội ẩm thực đường phố kết hợp triển lãm bộ sưu tập xe cổ tại Khu du lịch Champa Island Nha Trang; chương trình tinh hoa ẩm thực yến sào Khánh Hòa; check-in cùng Khatoco…

Dân sinh - Khánh Hòa: Doanh thu du lịch đạt gần 550 tỷ đồng trong Festival Biển (Hình 2).

Lễ hội ẩm thực thu hút khá đông người dân, du khách tham quan, thưởng thức các món ăn 3 miền. Ảnh: Châu Tường.

Theo bà Thanh, dịp Festival Biển năm nay là thời điểm đầu hè thích hợp thu hút khách du lịch nội địa - thị trường mà ngành du lịch Khánh Hòa đang tập trung khai thác, kích cầu.

Khách nội địa đến Khánh Hòa chủ yếu theo đường hàng không, đường sắt và đường bộ; số lượng khách nội địa di chuyển bằng phương tiện cá nhân đến từ các tỉnh thành lân cận như Bình Định, Phú Yên, Lâm Đồng, Đắk Lắk....

Đồng thời, 2 dự án công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía đông gồm tuyến Nha Trang – Cam Lâm và Vĩnh Hảo – Phan Thiết được khánh thành và đưa vào hoạt động đã rút ngắn thời gian lưu thông, đi lại thuận tiện cho du khách từ Tp.Hồ Chí Minh lẫn các tỉnh Đông Nam bộ đến với tỉnh Khánh Hòa bằng phương tiện cá nhân.

Bà Thanh thông tin, trong 4 ngày diễn ra Festival Biển Nha Trang – Khánh Hòa năm 2023, trung bình mỗi ngày đón 58 chuyến bay đến Sân bay quốc tế Cam Ranh với gần 11.000 lượt khách/ngày.

Từ đầu tháng 6/2023 ngành đường sắt tổ chức chạy thêm hàng chục chuyến tàu nhằm phục vụ nhu cầu người dân đi du lịch trên tuyến đường sắt Sài Gòn - Nha Trang. Trong thời gian diễn ra Festival Biển đón khoảng 4.000 lượt khách đến.

Tại Bến tàu du lịch đón khoảng 24.500 lượt khách tham quan vịnh Nha Trang.

Dân sinh - Khánh Hòa: Doanh thu du lịch đạt gần 550 tỷ đồng trong Festival Biển (Hình 3).

Sân khấu Festival Biển năm nay được thiết kế trên bờ biển với quy mô lớn và hoành tráng với nhiều thiết bị công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới. Ảnh: Châu Tường.

Qua nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh thì lượng du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng Nha Trang – Khánh Hòa trong dịp Festival Biển Nha Trang – Khánh Hòa năm 2023 rất đông.

Theo đó, trong 4 ngày (từ 3-6/6), tổng lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng đạt khoảng 600.200 lượt. Trong đó, có 150.050 lượt khách lưu trú (khách quốc tế: 16.600 lượt, khách nội địa 133.450 lượt) và 450.150 lượt khách tham quan.

Công suất phòng bình quân của các cơ sở lưu trú khoảng 78,8%, tập trung chủ yếu vào từ ngày 3-4/6. Tổng doanh thu du lịch đạt gần 550 tỷ đồng.

Dân sinh - Khánh Hòa: Doanh thu du lịch đạt gần 550 tỷ đồng trong Festival Biển (Hình 4).

Nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc diễn ra trong kỳ Festival Biển lần thứ 10. Ảnh: Châu Tường.

Bên cạnh đó, Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa tổ chức Đoàn thanh tra liên ngành thanh tra đột xuất việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ nhà hàng, lưu trú du lịch trên địa bàn Tp.Nha Trang…

Dân sinh - Khánh Hòa: Doanh thu du lịch đạt gần 550 tỷ đồng trong Festival Biển (Hình 5).

Ảnh: Châu Tường.

Dân sinh - Khánh Hòa: Doanh thu du lịch đạt gần 550 tỷ đồng trong Festival Biển (Hình 6).

Đêm khai mạc, màn biểu diễn của 1.653 drone light để lại ấn tượng sâu sắc cho người dân, du khách. Ảnh: C.Đ.

Châu Tường

Giới thiệu tinh hoa ẩm thực yến sào Khánh Hòa trong Festival Biển

Thứ 3, 06/06/2023 | 14:00
Nhiều món ăn độc đáo, sáng tạo đã được các đầu bếp thực hiện tại lễ hội ẩm thực yến sào Khánh Hòa trong Festival Biển lần thứ 10.

Rực rỡ sắc màu trong đêm khai mạc Festival Biển lần thứ 10

Chủ nhật, 04/06/2023 | 08:31
Tối 3/6, tại Tp.Nha Trang, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ khai mạc Festival Biển Nha Trang – Khánh Hòa 2023 với chủ đề “Khánh Hòa – Khát vọng phát triển”.
Cùng chuyên mục

Cận cảnh rèm thạch nhũ khổng lồ đẹp "mê hồn" trong hang động mới phát hiện ở Quảng Bình

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:00
Qua quá trình tích tụ, bên trong hang động đã hình thành những lớp thạch nhũ như những tấm rèm khổng lồ nối nhau, có vẻ đẹp "mê hồn".

Hà Nội: Người dân đổ ra bến xe về quê khiến giao thông ùn ứ

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:08
Chiều ngày 26/4, lượng người đông đổ ra các bến xe để rời Thủ đô về quê nghỉ lễ khiến giao thông tại cửa ngõ ùn tắc hàng dài.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.

Quảng Bình liệu có cán đích bàn giao mặt bằng cao tốc đúng hạn?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:19
Sau nhiều lần gia hạn, tỉnh Quảng Bình quyết tâm hoàn thành dứt điểm công tác bàn giao mặt bằng cao tốc Bắc – Nam trước ngày 30/4.

Mở lại tuyến xe buýt Đà Nẵng – Quảng Nam sau nhiều năm dừng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Ngày 26/4, Sở GTVT thành phố Đà Nẵng phối hợp Sở GTVT tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ công bố 4 tuyến xe buýt liền kề không trợ giá trên 2 địa phương này.
     
Nổi bật trong ngày

Huế: Nam thanh niên nghi bị trượt chân xuống sông đuối nước thương tâm

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:15
Sau khi hoàn tất cả thủ tục pháp lý, thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về tổ chức lo hậu sự.

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã trở lại làm việc

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:25
Sau đối thoại, nhiều kiến nghị được giải quyết, hàng trăm công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã đồng ý đi làm trở lại.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.

Quảng Bình liệu có cán đích bàn giao mặt bằng cao tốc đúng hạn?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:19
Sau nhiều lần gia hạn, tỉnh Quảng Bình quyết tâm hoàn thành dứt điểm công tác bàn giao mặt bằng cao tốc Bắc – Nam trước ngày 30/4.