Khánh Hòa: Hàng ngàn cây xanh được trồng mới trong mùa xuân

Khánh Hòa: Hàng ngàn cây xanh được trồng mới trong mùa xuân

Thứ 6, 27/01/2023 | 19:31
0
Hàng ngàn cây xanh các loại đã được các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Khánh Hòa trồng mới trong Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Sáng 27/1, tại xã Diên Điền, huyện Diên Khánh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” hưởng ứng chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh.

Tại lễ phát động, ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết trong những năm qua, biến đổi khí hậu, thiên tai đã và đang diễn ngày càng phức tạp, với những yếu tố thời tiết hết sức cực đoan, bất thường đã ảnh hưởng rộng khắp đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, môi trường và các hệ sinh thái, đe dọa đến phát triển bền vững đất nước.

“Hơn lúc nào hết, việc đẩy mạnh công tác phát triển rừng phòng hộ và trồng thêm nhiều cây xanh là giải pháp hữu hiệu, là hành động vô cùng quan trọng và cần thiết để đảm bảo phát triển bền vững kinh tế, xã hội, môi trường của tỉnh Khánh Hòa”, ông Tuân nói.

Sự kiện - Khánh Hòa: Hàng ngàn cây xanh được trồng mới trong mùa xuân

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII (2020-2025) đã đặt ra tỷ lệ che phủ rừng Khánh Hòa đến năm 2025 là trên 46,5% là một mức phấn đấu để tỉnh Khánh Hòa tăng cường mọi nguồn lực để bảo vệ cho được vốn rừng tự nhiên hiện có; tăng diện tích rừng phòng hộ, rừng sản xuất là rừng trồng, tăng số lượng cây trồng phân tán thực chất là các giải pháp then chốt để đạt yêu cầu về độ che phủ rừng mà Đại hội Đảng bộ tỉnh đặt ra.

Trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh Khánh Hòa phấn đấu đạt mục tiêu trồng được 12,1 triệu cây xanh gồm 7,15 triệu cây trồng rừng tập trung tương đương 3.631ha và 4,95 triệu cây trồng phân tán.

Trong năm 2022, các địa phương trong tỉnh đã đã trồng 615.052 cây xanh phân tán; 466,11ha rừng tập trung. Trong đó, trồng rừng sản xuất là 420 ha; trồng rừng phòng hộ là 45,6ha. Độ che phủ rừng năm 2022 của tỉnh đạt 45,7%. 

Sự kiện - Khánh Hòa: Hàng ngàn cây xanh được trồng mới trong mùa xuân (Hình 2).

Ông Nguyễn Hải Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa trồng mới cây xanh tại lễ phát động Tết trồng cây.

Sự kiện - Khánh Hòa: Hàng ngàn cây xanh được trồng mới trong mùa xuân (Hình 3).

Ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa tưới nước cho cây sau khi trồng.

Sự kiện - Khánh Hòa: Hàng ngàn cây xanh được trồng mới trong mùa xuân (Hình 4).

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa trồng cây xanh tại lễ phát động.

Sự kiện - Khánh Hòa: Hàng ngàn cây xanh được trồng mới trong mùa xuân (Hình 5).

Ông Lê Hữu Hoàng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa tham gia trồng mới cây xanh.

Sau lễ phát động, hơn 100 đại biểu, đoàn viên, thanh niên và các lực lượng tham gia đã trồng 400 cây sao đen tại khu vực thôn Trung 3, xã Diên Diền, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

Sự kiện - Khánh Hòa: Hàng ngàn cây xanh được trồng mới trong mùa xuân (Hình 6).

Dịp này, có 400 cây sao đen được trồng mới tại khu vực thôn Trung 3, xã Diên Điền, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

Sự kiện - Khánh Hòa: Hàng ngàn cây xanh được trồng mới trong mùa xuân (Hình 7).

Clip: Tỉnh Khánh Hòa phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ.

Cùng ngày, tại thị xã Ninh Hòa cũng đã tổ chức lễ phát động Tết trồng cây và trồng mới 500 cây sao đen tại khu vực Hồ Đá Bàn (xã Ninh Sơn, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa).

Còn tại huyện Khánh Sơn, 350 cây thông cũng đã được trồng mới tại Đồi thông khu di tích căn cứ địa cách mạng Tô Hạp trong lễ phát động Tết trồng cây vào sáng cùng ngày.

Sự kiện - Khánh Hòa: Hàng ngàn cây xanh được trồng mới trong mùa xuân (Hình 8).

Các lực lượng của huyện Khánh Sơn tham gia trồng mới 350 cây thông trong lễ phát động Tết trồng cây.

UBND Tp.Nha Trang cũng đã phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” hưởng ứng chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh. Đồng thời, thực hiện trồng 70 cây dừa tại khu vực công viên bờ biển đường Trần Phú.

Tại lễ phát động, lãnh đạo Tp.Nha Trang đã kêu gọi toàn thể nhân dân, du khách, đoàn viên thành niên, mỗi người, mỗi nhà cùng trồng cây, tích cực tham gia trồng rừng, bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng trái pháp luật.

Bên cạnh đó, tăng cường phủ xanh đất trống đồi trọc, góp phần bảo vệ môi trường, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, cải thiện môi trường sinh thái, làm đẹp thêm cảnh quan thiên nhiên, phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Sự kiện - Khánh Hòa: Hàng ngàn cây xanh được trồng mới trong mùa xuân (Hình 9).

Ông Hà Quốc Trị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa tham gia lễ trồng cây tại Tp.Nha Trang.

Ngoài ra, tại xã Khánh Hiệp (huyện Khánh Vĩnh), Tỉnh đoàn Khánh Hòa và UBND huyện Khánh Vĩnh cũng đã tổ chức phát động Tết trồng cây. Tổng số cây được trồng là 14.800 cây. Trong đó, 500 cây sao đen được trồng ở rừng thôn Ba Cẳng, xã Khánh Hiệp; còn lại 14.300 là cây giống (dừa, sầu riêng, mít, keo, bưởi) trồng ở các vườn cây của thanh niên khởi nghiệp.

Tại lễ phát động, anh Trần Anh Tuấn, Bí thư Tỉnh đoàn Khánh Hòa kêu gọi mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi hãy tích cực tham gia trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng; bảo vệ khuôn viên xanh nơi cơ quan, trường học, khu vực nông thôn, đô thị.

Đồng thời, tham gia trồng cây ăn quả, cây lấy gỗ, cây lấy bóng mát, các loại cây chắn sóng, chắn gió, chống xói mòn, xâm thực nơi bờ biển, cửa sông; trồng và tái tạo môi trường sinh thái rừng ngập mặn, rừng đầu nguồn, rừng kinh tế…

Sự kiện - Khánh Hòa: Hàng ngàn cây xanh được trồng mới trong mùa xuân (Hình 10).

Lãnh đạo Tỉnh đoàn Khánh Hòa cùng các đại biểu trồng cây tại huyện Khánh Vĩnh.

Sự kiện - Khánh Hòa: Hàng ngàn cây xanh được trồng mới trong mùa xuân (Hình 11).

Ngoài 500 cây sao đen được trồng ở rừng thôn Ba Cẳng, xã Khánh Hiệp; còn lại 14.300 là cây giống (dừa, sầu riêng, mít, keo, bưởi) trồng ở các vườn cây của thanh niên khởi nghiệp.

Trước đó, vào ngày 26/1, các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức hoạt động hưởng ứng Tết trồng cây “đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Sau buổi lễ phát động, các đơn vị đã tham gia trồng và chăm sóc được hơn 1.800 cây xanh, trong đó trồng mới hơn 800 cây.

Các loại cây được trồng mới như: dừa, mù u, bàng vuông, tra và một số loại cây ăn quả… là những loại cây phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, phù hợp cảnh quan môi trường tại các đảo.

Đồng thời, tạo cảnh quan môi trường sinh thái, bóng mát phục vụ cho thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, công tác và sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo.

Sự kiện - Khánh Hòa: Hàng ngàn cây xanh được trồng mới trong mùa xuân (Hình 12).

Cán bộ, chiến sĩ các đảo trồng mới cây xanh...

Sự kiện - Khánh Hòa: Hàng ngàn cây xanh được trồng mới trong mùa xuân (Hình 13).

...và chăm sóc, cắt tỉa và vệ sinh cây xanh trong khuôn viên các đảo.

Châu Tường

Khánh Hòa: Doanh thu du lịch đạt hơn 647 tỷ đồng dịp Tết Nguyên đán

Thứ 4, 25/01/2023 | 19:48
Trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tổng lượng khách đến tỉnh Khánh Hòa tham quan, nghỉ dưỡng đạt 431.800 lượt. Tổng thu từ khách du lịch đạt 647,165 tỷ đồng.

Khánh Hòa có tốc độ tăng GRDP cao nhất cả nước năm 2022

Thứ 4, 25/01/2023 | 14:00
Trong năm 2022, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 20,7% so với năm 2021, tăng cao nhất từ trước đến nay và là tỉnh có tốc độ tăng GRDP cao nhất cả nước. Trong đó, GRDP theo ngành kinh tế tăng 22,1% so với năm 2021.

Độc đáo những chiếc đèn lồng chiếu sáng văn hóa Việt

Thứ 5, 26/01/2023 | 19:07
Là một họa sĩ, một nhà thư pháp nổi tiếng nhưng ông Trần Quốc Ẩn (Tp.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) có niềm đam mê đặc biệt với lồng đèn. Chính điều đó đã thôi thúc ông tạo ra những chiếc lồng đèn độc đáo, khác biệt và mang đậm nét văn hóa Việt.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.