Khánh Hòa phấn đấu năm 2030 GRDP bình quân đầu người đạt 189 triệu đồng

Khánh Hòa phấn đấu năm 2030 GRDP bình quân đầu người đạt 189 triệu đồng

Thứ 6, 10/03/2023 | 21:58
0
Tỉnh Khánh Hòa đặt mục tiêu đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người đạt 189 triệu đồng; tuổi thọ bình quân đạt 75 tuổi, thời gian sống khỏe mạnh đạt 68 tuổi.

Ngày 10/3, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức kỳ họp chuyên đề. Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận, biểu quyết thông qua quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050.

Theo đó, tỉnh Khánh Hòa đặt mục tiêu, đến năm 2030, Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; GRDP bình quân đầu người đạt nhóm 15 tỉnh, thành phố cao nhất cả nước…

Mục tiêu cụ thể: Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân thời kỳ 2021 – 2030 đạt khoảng 8,3%/năm; GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 189 triệu đồng. Tăng trưởng năng suất lao động bình quân 7%/năm thời kỳ 2021-2030; tỉ lệ đô thị hóa đạt 70% vào năm 2030; tổng lượt khách du lịch đến năm 2030 đạt 13,8 triệu lượt khách; kinh tế số chiếm khoảng 30% GRDP vào năm 2030.

Về xã hội, tỉnh này đặt mục tiêu mức giảm tỉ lệ nghèo đa chiều khoảng 1-1,5%/năm. Tỉ lệ lao động qua đào tạo 90% vào năm 2030, lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt 40%.

Cơ cấu lao động đến năm 2030 ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản khoảng 18-19%; công nghiệp - xây dựng 30-31% và dịch vụ là 50-51%. Đến năm 2030, tuổi thọ bình quân đạt 75 tuổi, thời gian sống khỏe mạnh (tính theo năm) đạt 68 tuổi…

Đến năm 2030, tỉ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 98% dân số; đạt 40 giường bệnh/10.000 dân; 14 bác sĩ/10.000 dân; tỉ lệ tiêm chủng mở rộng đạt trên 98%.

Bên cạnh đó, tỉnh Khánh Hòa đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, hệ thống cảng biển, tập trung ưu tiên phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng. Tỉ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới trên 90%, tỉ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu khoảng 30%...

Tỉnh Khánh Hòa phấn đấu đến năm 2050, tỉnh này là một trung tâm kinh tế biển lớn của cả nước; là đô thị thông minh, bền vững, bản sắc, ngang tầm khu vực Châu Á; một trong những đô thị ven biển thu hút khách du lịch và có môi trường đáng sống hàng đầu của châu lục.

Đồng thời là địa phương đi đầu trong việc thực hiện mục tiêu đưa phát thải khí nhà kính về mức “0” của Việt Nam vào năm 2050; an ninh, chủ quyền biển đảo được giữ vững…

Sự kiện - Khánh Hòa phấn đấu năm 2030 GRDP bình quân đầu người đạt 189 triệu đồng

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp. (Ảnh: B.A).

Để thực hiện các mục tiêu đề ra, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển mạnh các thị trường để tăng cường thu hút đầu tư, huy động nguồn lực trong và ngoài tỉnh để phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với đó, tỉnh Khánh Hòa cũng sẽ phát triển mạnh nguồn nhân lực. Huy động, sử dụng hiệu quả nguồn lực trong xã hội để tạo bước đột phá trong xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại. Chú trọng phát triển hạ tầng thông tin, viễn thông, xây dựng và phát triển các cơ sở dữ liệu của tỉnh đồng bộ với hạ tầng dữ liệu quốc gia, tạo nền tảng chuyển đổi số, từng bước phát triển kinh tế số, xã hội số trên địa bàn tỉnh…

Nghị quyết xác định tỉnh Khánh Hòa sẽ tập trung phát triển các khu vực gồm vịnh Vân Phong, Tp.Nha Trang, khu vực vịnh Cam Ranh, đô thị Cam Lâm để tạo động lực phát triển mới.

Trong đó, phát triển toàn diện khu kinh tế Vân Phong, tập trung vào du lịch biển chất lượng cao, đô thị du lịch biển cao cấp; cảng biển và dịch vụ hậu cần cảng biển, logistics; công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp năng lượng hiện đại, thân thiện với môi trường. Còn khu vực Cam Lâm sẽ phát triển trở thành đô thị sân bay hiện đại, sinh thái, đẳng cấp quốc tế.

Sự kiện - Khánh Hòa phấn đấu năm 2030 GRDP bình quân đầu người đạt 189 triệu đồng (Hình 2).

Tỉnh Khánh Hòa đặt mục tiêu đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người đạt 189 triệu đồng. (Ảnh: H.H).

Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Khánh Hòa đã xem xét, thông qua việc điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 8/12/2011 của HĐND tỉnh phê duyệt quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011 – 2020. Đồng thời, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa.

Châu Tường

Khánh Hòa trình Thủ tướng phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng KKT Vân Phong

Thứ 5, 09/03/2023 | 16:03
KKT Vân Phong là khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực có vai trò đầu tàu thu hút đầu tư và là động lực phát triển kinh tế cho các vùng lân cận và cho cả nước.

Khánh Hòa: Xe trên 29 chỗ được đón khách tàu biển vào giờ cao điểm

Thứ 4, 08/03/2023 | 17:55
Tỉnh Khánh Hòa đồng ý chủ trương cho xe trên 29 chỗ chở khách du lịch tàu biển vào Tp.Nha Trang trong giờ cao điểm đến hết 30/4/2023 với các điều kiện đi kèm.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.