Khánh Hòa - Quảng Trị: Nối di sản với biển, mở cửa đón khách quốc tế

Ngô Thị Huyền

Ngô Thị Huyền

Thứ 2, 17/08/2026 19:08 GMT+7

Khánh Hòa và Quảng Trị tăng cường liên kết văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2026-2030, mở thêm cơ hội kích cầu và khai thác lợi thế riêng của hai địa phương.

Kết nối 2 vùng di sản

Chiều 17/8, tại Quảng Trị, UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp với UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình hợp tác phát triển văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2026-2030.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện Ngày Văn hóa, Du lịch Khánh Hòa tại Quảng Trị diễn ra từ ngày 15-18/8, nhằm tăng cường giao lưu, hợp tác giữa 2 địa phương; giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc, tiềm năng, thế mạnh, sản phẩm và điểm đến du lịch của Khánh Hòa đến với nhân dân, du khách và cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị cũng như các tỉnh Bắc Trung Bộ.

Đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác mới trong phát triển văn hóa, thể thao, du lịch, thương mại và các lĩnh vực có liên quan, cụ thể hóa tinh thần liên kết vùng, hợp tác cùng phát triển.

Quảng Trị - Khánh Hòa: Kết nối di sản lịch sử và thiên đường biển đảo- Ảnh 1.

Toàn cảnh Hội nghị ký kết Chương trình hợp tác phát triển văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2026-2030.

Phát biểu tại hội nghị, ông Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, cho biết dù cách nhau về địa lý, Quảng Trị và Khánh Hòa lại có nhiều lợi thế bổ trợ trong phát triển. Nếu Quảng Trị giàu truyền thống lịch sử, cách mạng cùng các giá trị văn hóa, di sản, thiên nhiên và con người miền Trung, thì Khánh Hòa nổi bật với biển, đảo, du lịch nghỉ dưỡng, dịch vụ và bản sắc văn hóa vùng duyên hải Nam Trung Bộ.

“Một bên là di sản, lịch sử, văn hóa và hòa bình; một bên là biển, đảo, nghỉ dưỡng và dịch vụ. Sự kết nối những lợi thế đó sẽ tạo thêm sản phẩm, hành trình và trải nghiệm mới hấp dẫn hơn cho du khách. Đây là thời điểm thuận lợi để hai tỉnh chuyển từ ‘hợp tác từng hoạt động’ sang liên kết để cùng tạo ra giá trị mới, cùng mở rộng không gian phát triển”, ông Hoàng Xuân Tân nhấn mạnh.

Quảng Trị - Khánh Hòa: Kết nối di sản lịch sử và thiên đường biển đảo- Ảnh 2.

Ông Hoàng Xuân Tân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị phát biểu tại Hội nghị.

Đặc biệt, sự kiện lần này được tổ chức gắn với việc khai trương đường bay Đồng Hới-Cam Ranh, mở ra một phương thức kết nối trực tiếp, thuận lợi hơn giữa hai địa phương.

Đây không chỉ là sự rút ngắn khoảng cách đi lại, mà còn mở ra cơ hội hợp tác mới về du lịch, văn hóa, thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân.

Quảng Trị - Khánh Hòa: Kết nối di sản lịch sử và thiên đường biển đảo- Ảnh 3.

Ngày 16/8, Quảng Trị đã đón chuyến bay đầu tiên từ Cam Ranh (Khánh Hòa) đến Cảng hàng không Đồng Hới, mở ra một phương thức kết nối trực tiếp, thuận lợi hơn giữa hai địa phương.

Rộng cửa đón khách quốc tế đến Quảng Trị

Trên cơ sở đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị đã ký kết hợp tác phát triển văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2026 - 2030.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Khánh Hòa cũng ký kết ghi nhớ hợp tác phát triển du lịch với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Quảng Trị.

Ngoài ra, Hiệp hội Du lịch tỉnh Khánh Hòa và Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Trị ký kết hợp tác phát triển du lịch, tập trung vào trao đổi thông tin, xúc tiến, quảng bá; xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch; hỗ trợ doanh nghiệp hội viên và đối tác kinh doanh; phối hợp kiến nghị chính sách...

Quảng Trị - Khánh Hòa: Kết nối di sản lịch sử và thiên đường biển đảo- Ảnh 4.

Lãnh đạo 2 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa (trái) và Quảng Trị ký kết hợp tác phát triển văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2026 - 2030.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Long Biên đánh giá, việc ký kết Chương trình hợp tác phát triển văn hóa, thể thao và du lịch giữa Khánh Hòa và Quảng Trị giai đoạn 2026 - 2030 là dấu mốc có ý nghĩa quan trọng, mở ra một giai đoạn hợp tác thực chất, sâu rộng và hiệu quả hơn giữa hai địa phương.

Quảng Trị - Khánh Hòa: Kết nối di sản lịch sử và thiên đường biển đảo- Ảnh 5.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Long Biên, điều quan trọng nhất là phải đưa những nội dung đã thống nhất đi vào thực tiễn, tạo ra những sản phẩm cụ thể.

Ông Nguyễn Long Biên cho biết: "Việc ký kết mới chỉ là bước khởi đầu. Điều quan trọng nhất là phải đưa những nội dung đã thống nhất đi vào thực tiễn, tạo ra những sản phẩm cụ thể, những hoạt động cụ thể và những giá trị thiết thực cho người dân, doanh nghiệp và du khách".

Quảng Trị - Khánh Hòa: Kết nối di sản lịch sử và thiên đường biển đảo- Ảnh 6.

Không gian văn hóa Khánh Hòa trong Ngày văn hóa, du lịch Khánh Hòa tại Quảng Trị diễn ra từ ngày 15 đến 18/8.

Trên cơ sở đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan nhanh chóng cụ thể hóa Chương trình hợp tác thành chương trình, kế hoạch triển khai hằng năm, xác định rõ nội dung công việc, tiến độ, đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp và kết quả cần đạt được; đồng thời duy trì cơ chế kiểm tra, đánh giá, sơ kết định kỳ để bảo đảm hợp tác thực chất, tránh hình thức.

Đặc biệt là việc lấy doanh nghiệp và du khách làm trung tâm của liên kết du lịch; đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá du lịch giữa hai địa phương; đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch…

Quảng Trị - Khánh Hòa: Kết nối di sản lịch sử và thiên đường biển đảo- Ảnh 7.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Về phía tỉnh Quảng Trị, địa phương mong muốn cùng Khánh Hòa phát huy tốt nhất lợi thế riêng có, hình thành chuỗi sản phẩm bổ trợ, tạo nên một hành trình khác biệt: từ di sản, lịch sử, văn hóa và hòa bình của Quảng Trị đến biển, đảo, nghỉ dưỡng và dịch vụ của Khánh Hòa. Qua đó, từng bước đưa hai địa phương trở thành những điểm đến gắn kết trong hành trình khám phá miền Trung của du khách trong nước và quốc tế.

“Với con số 10 triệu khách quốc tế của du lịch Khánh Hòa trong năm 2026, đây là chỉ số phản ánh tầm vóc của tỉnh Khánh Hòa. Đây cũng là cơ hội để tỉnh Quảng Trị mở rộng lượng khách quốc tế, đặc biệt khi Quảng Trị đang hướng tới Năm Du lịch quốc gia 2027. Đây là cơ hội để hai địa phương tiếp tục phối hợp quảng bá, kết nối thị trường khách và giới thiệu những giá trị đặc sắc của mỗi vùng đất đến bạn bè trong nước và quốc tế”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Xuân Tân cho biết.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.