Khánh Hòa thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo mức độ nguy cơ

Khánh Hòa thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo mức độ nguy cơ

Thứ 3, 07/09/2021 | 20:44
0
Chiều 7/9, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có chỉ thị áp dụng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tương ứng với từng mức độ nguy cơ ở thôn, tổ dân phố trong tỉnh.

Theo đó, đến ngày 7/9 tỉnh Khánh Hòa đã kiểm soát được dịch bệnh Covid-19 theo 7 tiêu chí trong Quyết định 3989/QĐ-BYT ngày 18/8/2021 của bộ Y tế. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh hiện nay vẫn còn phức tạp, khó lường.

Vì vậy, UBND tỉnh Khánh Hòa quyết định áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 tương ứng với từng mức độ nguy cơ ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa kể từ 0h ngày 8/9 cho đến khi có thông báo mới. Cụ thể:

Đối với TP.Nha Trang, TP.Cam Ranh, thị xã Ninh Hòa và các huyện Cam Lâm, Vạn Ninh, Diên Khánh áp dụng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tương ứng với từng mức độ nguy cơ ở thôn, tổ dân phố.

Thôn, tổ dân phố "vùng đỏ" và "vùng cam": Yêu cầu người dân ở trong nhà không đi ra ngoài trừ những trường hợp, cấp cứu, thiên tai, hỏa hoạn. Chính quyền địa phương chịu trách nhiệm cung ứng lương thực, thực phẩm, thuốc men và hàng hóa, dịch vụ thiết yếu cho từng hộ dân.

Chính quyền tổ chức lực lượng phòng chống dịch có sự tham gia của công an, quân sự, thành lập các chốt kiểm soát, thực hiện nghiêm việc siết chặt, phong tỏa, thiết lập cách ly y tế, không để trình trạng "ngoài chặt trong lỏng", bảo đảm “ai ở đâu ở đó”, “người cách ly với người”. Thiết lập đường dây nóng 24/7 tiếp nhận các nội dung cấp bách của người dân.

Thực hiện đánh giá mức độ nguy cơ đến từng tuyến phố, con đường, nhóm hộ gia đình cụ thể để triển khai việc lấy mẫu xét nghiệm tất cả người dân theo quy định cho đến khi dỡ bỏ "vùng đỏ", "vùng cam".

Lực lượng chức năng phòng chống dịch, y tế, vũ trang, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, hạ tầng kỹ thuật – điện, nước, viễn thông, nhân viên vận chuyển gas; cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo, ban chỉ đạo, trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch bệnh Covid-19 các cấp được đi làm theo tính chất, yêu cầu công việc nhưng phải có giấy xác nhận do thủ trưởng cơ quan, đơn vị cấp và đi kèm một trong ba điều kiện sau: Có giấy chứng nhận xét nghiệm kết quả âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ; đã được tiêm 2 mũi vắc-xin phòng ngừa Covid-19 sau 14 ngày; đã điều trị khỏi bệnh Covid-19 và hoàn thành thời gian cách ly theo quy định.

Trong "vùng cam", các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị chỉ bố trí tối đa 30% số người làm việc; phóng viên, nhà báo được đi làm khi đáp ứng các điều kiện nêu trên.

Trong "vùng đỏ", cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại nhà.

Thôn, tổ dân phố "vùng xanh" và "vùng vàng": Người dân ở "vùng vàng" được đi tập thể dục ngoài trời trong nội vùng, người dân ở "vùng xanh" được đi tập thể dục ngoài trời trong địa giới hành chính cấp xã.

Người dân ở hai vùng này được đi mua đồ ăn uống mang về tại các cửa hàng kinh doanh ăn uống, đi chợ trong địa giới hành chính cấp xã theo phạm vi, tần suất… do Chủ tịch UBND cấp huyện quy định và chịu trách nhiệm.

Các cửa hàng kinh doanh sách vở, đồ dùng học tập, vật liệu xây dựng, vật tư nông nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (chỉ được phép bán mang về) được hoạt động với điều kiện chủ cửa hàng, cơ sở phải đăng ký và được UBND cấp xã đồng ý khi đã bảo đảm đầy đủ các biện pháp an toàn phòng chống dịch theo quy định.

Các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị có trụ sở ở "vùng vàng" bố trí tối đa 50% người làm việc tại trụ sở; ở "vùng xanh" được bố trí người làm việc theo nhu cầu công việc.

Tất cả các trường hợp ra/vào "vùng vàng" phải có một trong ba điều kiện như đối với "vùng cam" và "vùng đỏ". Riêng các bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống chính trị phải xuất trình thêm giấy xác nhận công tác. Một số trường hợp đặc biệt giao thủ trưởng cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định và chịu trách nhiệm.

Đối với hai huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh tiếp tục thực hiện theo Chỉ thị 19 với các biện pháp bổ sung như công điện 08 ngày 24/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Đối với huyện Trường Sa: Thực hiện nghiêm túc khuyến cáo 5K, bảo đảm an toàn, phòng chống dịch bệnh trong trạng thái bình thường mới.

Sự kiện - Khánh Hòa thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo mức độ nguy cơ

Tỉnh Khánh Hòa thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo mức độ nguy cơ của từng thôn, tổ dân phố từ 0h ngày 8/9. Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, tỉnh này cũng yêu cầu các địa phương triển khai biện pháp phòng chống dịch và nới lỏng giãn cách xã hội theo mức độ nguy cơ ở thôn, tổ dân phố cần được thực hiện thận trọng, có lộ trình, từng bước vững chắc.

Cùng với đó là tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kiểm tra, giám sát và thực hiện nghiêm các chế tài xử lý các hành vi không tuân thủ quy định phòng, chống dịch, kể cả việc sử dụng hình thức xử lý vi phạm bằng hình ảnh.

Người dân hạn chế ra khỏi nhà nếu không cần thiết; thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K, không tập trung quá 2 người nơi công cộng, giữ khoảng cách 2m và các quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Tất cả các trường hợp về tỉnh Khánh Hòa từ các địa phương đang có dịch phải thực hiện khai báo, lấy mẫu, cách ly, theo dõi sức khỏe theo quy định phòng chống dịch; các trường hợp ho, sốt phải liên hệ cơ sở y tế để được hướng dẫn; không ra khỏi nhà từ 19h ngày hôm trước tới 5h hôm sau.

Tiếp tục tạm dừng các hoạt động, sự kiện, dịch vụ… không thiết yếu; hoạt động tắm biển; hoạt động vận tải hành khách công cộng nội tỉnh, liên tỉnh; các quán ăn, uống trên các tuyến quốc lộ qua địa phận tỉnh Khánh Hòa. Các dịch vụ phục vụ vận tải trên tuyến quốc lộ chỉ được tổ chức tại các trạm dừng chân; hạn chế tối đa việc người dân di chuyển từ địa giới hành chính cấp huyện này sang địa giới hành chính cấp huyện khác.

Tiếp tục duy trì hoạt động của các chốt/trạm kiểm soát liên tỉnh, liên huyện. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia xây dựng địa bàn an toàn trong phòng chống dịch bệnh Covid-19”.

Châu Tường

Khánh Hòa: Cấp bổ sung thêm 150.000 liều vắc-xin Vero Cell

Thứ 3, 07/09/2021 | 13:57
Tỉnh Khánh Hòa thực hiện cấp bổ sung thêm 150.000 liều vắc-xin Vero Cell của Sinopharm cho các địa phương để tiêm cho các đối tượng ưu tiên.

Khánh Hòa: Thêm 122 bệnh nhân Covid-19 được xuất viện

Thứ 3, 07/09/2021 | 10:45
Tỉnh Khánh Hòa có thêm 122 bệnh nhân Covid-19 được điều trị khỏi, nâng tổng số bệnh nhân được xuất viện ở tỉnh này lên 5.503 ca.

Khánh Hòa ghi nhận thêm 67 ca dương tính với SARS-CoV-2

Thứ 2, 06/09/2021 | 19:23
Từ 7h đến 17h ngày 6/9, tỉnh Khánh Hòa ghi nhận thêm 67 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc ở tỉnh này lên 6.950 ca.

Khánh Hòa có thêm 189 bệnh nhân Covid-19 được điều trị khỏi

Thứ 2, 06/09/2021 | 09:43
Tỉnh Khánh Hòa có thêm 189 bệnh nhân Covid-19 được xuất viện, nâng tổng số ca được điều trị khỏi ở tỉnh này lên 5.381.

Khánh Hòa ghi nhận thêm 92 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

Chủ nhật, 05/09/2021 | 19:51
Từ 7h đến 17h ngày 5/9, tỉnh Khánh Hòa ghi nhận thêm 92 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc ở tỉnh này lên 6.881 ca.

Sẽ trả lại tiền cho người dân vụ “thôn vận động nộp tiền nông thôn mới khi dân nhận tiền hỗ trợ dịch Covid-19”

Chủ nhật, 05/09/2021 | 16:56
Lãnh đạo thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa cho biết đã chỉ đạo UBND xã Ninh Quang trả lại tiền thu phí nông thôn mới, kiên cố hóa kênh mương cho người dân.

Khánh Hòa: 728 thí sinh được công nhận đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021

Chủ nhật, 05/09/2021 | 12:04
Ngày 5/9, sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa cho biết, cơ quan này đã có quyết định về việc công nhận đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021.

Khánh Hòa: Thêm 235 bệnh nhân Covid-19 được xuất viện

Chủ nhật, 05/09/2021 | 08:38
Tỉnh Khánh Hòa có thêm 235 bệnh nhân Covid-19 được điều trị khỏi, nâng tổng số ca được xuất viện ở tỉnh này lên 5.192 ca.

Khánh Hòa ghi nhận thêm 43 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

Thứ 7, 04/09/2021 | 20:06
Ngày 4/9, theo báo cáo của trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Khánh Hòa, từ 7h đến 17h ngày 4/9, tỉnh ghi nhận thêm 43 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.