Khánh Hòa: Tìm người liên quan đến 9 trường hợp mắc Covid-19

Khánh Hòa: Tìm người liên quan đến 9 trường hợp mắc Covid-19

Chủ nhật, 04/07/2021 | 16:31
0
Ngày 4/7, trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) tỉnh Khánh Hòa có thông báo khẩn tìm người liên quan đến các ca dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh.

Các trường hợp này đều có liên quan đến BN17725 ở Phú Yên đến cảng Hòn Rớ, TP. Nha Trang để mua cá từ 18/6 đến 26/6. Đây là những trường hợp được ghi nhận từ 18h ngày 3/7 đến 8h ngày 4/7.

Sự kiện - Khánh Hòa: Tìm người liên quan đến 9 trường hợp mắc Covid-19

Từ ngày 30/5, UBND tỉnh Khánh Hòa đã tạm dừng hoạt động của các bãi giữ xe tuyến công viên bờ biển.

Lịch trình cụ thể như sau:

Trường hợp BN số 1 (nam, 64 tuổi), địa chỉ 133 Tôn Đức Thắng, Phước Đồng, Nha Trang. Bệnh nhân là F2 của BN17725. Xác định dương tính với SARS-CoV-2 tối ngày 3/7. Ngày 20/6 đến 1/7, có mặt ở cảng Hòn Rớ, Phước Đồng. Ngày 2/7, từ 7h-8h ăn sáng tại quán mỳ, 213 Tôn Đức Thắng, Hòn Rớ, Phước Đồng.

Trường hợp BN số 2 (nam, 39 tuổi), địa chỉ 133 Tôn Đức Thắng, Phước Đồng, Nha Trang. Bệnh nhân là F2 của BN17725. Xác định dương tính với SARS-CoV-2 tối ngày 3/7. Ngày 20/6 đến 2/7, từ 4h-6h lấy cá tại cảng Hòn Rớ, chở đến Chợ Đầm, Nha Trang; 6h ăn bánh canh, bên cạnh trường tiểu học Xương Huân II, Xương Huân, Nha Trang (không nhớ rõ ngày); 8h30-11h, quán cà phê đường Hoàng Quốc Việt, Phước Đồng, Nha Trang (gần chùa Lâm Tỳ Ni). Ngày 29/6 và 30/6, ghé nhà cô Sinh y tế truyền nước (51 Nguyễn Hữu Thọ, Hòn Rớ, Phước Đồng).

Trường hợp BN số 3 (nam, 53 tuổi), địa chỉ 131 Tôn Đức Thắng, Phước Đồng, Nha Trang. Bệnh nhân là F2 của BN17725. Xác định dương tính với SARS-CoV-2 tối ngày 3/7. Ngày 20/6 đến 30/6, từ 5h-5h40 tắm biển khu vực sân bóng thanh niên, đường Hoàng Diệu; 6h15-8h30 ghé quán cà phê cóc ở 127 Tôn Đức Thắng, Phước Đồng. Ngày 20/6 đến 2/7, từ 11h30-16h bán bánh canh tại nhà, 131 Tôn Đức Thắng, Phước Đồng, Nha Trang.

Trường hợp BN số 4 (nữ, 64 tuổi), địa chỉ 133 Tôn Đức Thắng, Phước Đồng, Nha Trang. Bệnh nhân là F2 của BN17725. Xác định dương tính với SARS-CoV-2 tối ngày 3/7. Ngày 20/6 đến 1/7, từ 6h30-9h bán cá ở chợ Đầm, Nha Trang (đối diện cổng 2 hàng quán tươi sống).

Trường hợp BN số 6 (nữ, 51 tuổi), địa chỉ ô 14, lô 630, Lưu Hữu Phước, Phước Đồng, Nha Trang. Bệnh nhân là F2 của BN17725. Xác định dương tính với SARS-CoV-2 tối ngày 3/7. Ngày 20/6 đến 1/7, từ 7h-11h ở cảng Hòn Rớ, Phước Đồng, Nha Trang. Ngày 2/7, 7h bán quán tạp hóa gần nhà, đường Tôn Đức Thắng, Phước Đồng, Nha Trang. Ngày 3/7, 7h30 ăn quán bún thịt nướng gần vựa ve chai, đường Lưu Hữu Phước.

Trường hợp BN số 7 (nam, 5 tuổi), địa chỉ 391 tổ 6, Hà Ra, Vĩnh Phước, Nha Trang. Bệnh nhân là F2 của BN17725. Xác định dương tính với SARS-CoV-2 tối ngày 3/7. Ngày 23/6 đến 26/6, từ 7h-16h học ở Trường mần non Kiều Đàm, 69 Yersin, Phương Sài, Nha Trang. Ngày 30/6, từ 8h45-10h có mặt ở quán cà phê Highland, 64 Quang Trung, Vạn Thắng, Nha Trang; từ 15h-16h30 có mặt ở quán cà phê Highland - Mường Thanh Luxury, 4 Trần Phú, Nha Trang.

BN19082 (nữ, 46 tuổi), địa chỉ tổ dân phố số 9, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. BN khám tại bệnh viện Vinmec, xác định dương tính với SARS-CoV-2 tối ngày 3/7. Ngày 15/6 đến 1/7, 3 giờ sáng hàng ngày đi xe tải biển số 79C-028.32, 05 người (gồm 2 người em gái và 1 chị gái, 1 người buôn bán chung và tài xế xe) ra cảng Đầm Môn và Đại Lãnh thu mua cá (tiếp xúc với nhiều người, không nhớ rõ); 7h về lại Vạn Giã, chị gái xuống xe tại ngã 3 đường Lê Lợi và Trần Hưng Đạo; 8h – 15h xe đến chợ Dinh - Ninh Hòa bán cá, sinh hoạt ăn uống tại chợ; 15h về nhà ở tổ 9, Vạn Giã, tại nhà không ra ngoài và không tiếp xúc với ai ngoại trừ người nhà. Riêng ngày 1/7, từ 17h-19h có sang tiếp xúc một số người ở nhà hàng xóm. Ngày 2/7, lúc 10 giờ tại chợ Dinh - Ninh Hòa, bệnh nhân cảm thấy mệt, về nhà tại thị trấn Vạn Giã; 12 giờ thuê xe 4 chỗ biển số 79A-170.44 cùng con gái vào khám bệnh tại bệnh viện Vinmec Nha Trang; 13h27 nhập viện bệnh viện Vinmec Nha Trang, sau đó được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 tại Khoa cấp cứu. Ngày 3/7, kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Chuyển bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa để cách ly, điều trị.

Trường hợp BN số 9 (nữ, 68 tuổi), địa chỉ Văn Đăng 3, Vĩnh Lương, Nha Trang. Xác định dương tính với SARS-CoV-2 tối ngày 3/7. Ngày 18/6, từ 6h-9h đi chợ Ninh Lộc, Ninh Hòa; từ 9h30-13h đi chợ Hòn Rớ, Nha Trang. Ngày 2/7, mua gạo ở quán 7 ngon cạnh nhà. Ngày 3/6, mua xôi quán bà Quý gần nhà.

CDC Khánh Hòa đề nghị những cá nhân có liên quan đến lịch trình trên liên hệ với trạm y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ; cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình; khai báo y tế trực tuyến tại https://tokhaiyte.vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe; cài đặt ứng dụng Bluezone.

Riêng với trường hợp BN19082, các cơ quan chức năng đã phong tỏa tạm thời khu vực xung quanh nhà ở của bệnh nhân: 14 hộ, 59 khẩu (đường Lý Tự Trọng, Tổ 9, TT. Vạn Giã) và tiến hành xử lý môi trường bề mặt khu vực phong tỏa và nhà ở. Đồng thời tiến hành lấy mẫu làm xét nghiệm người trong khu vực phong tỏa. Lập danh sách 44 F1, trong đó tại Vạn Ninh 28 và bệnh viện Vinmec 16. Lập danh sách 100 F2, trong đó tại Vạn Ninh 63 và bệnh viện Vinmec 37.

Đồng thời, CDC Khánh Hòa vẫn tiếp tục tìm người liên quan đến 8 ca bệnh đã được ghi nhận trước đó vào ngày 3/7. Trong sáng nay (4/7), 8 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ở tỉnh Khánh Hòa ngày 3/7 đã được bộ Y tế gắn mã bệnh 19074, 19075, 19076, 19077, 19078, 19079, 19080, 19081.

Châu Tường

Khánh Hòa: Tìm người liên quan đến 8 ca dương tính với Covid-19 ở Nha Trang

Thứ 7, 03/07/2021 | 20:33
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Khánh Hòa có thông báo khẩn tìm người liên quan đến 8 ca dương tính với Covid-19 ở Nha Trang liên quan đến BN17725 (Phú Yên).

Khánh Hòa: Thêm một ca dương tính với Covid-19 là mẹ của bệnh nhân 7 tuổi

Thứ 6, 02/07/2021 | 21:45
Khánh Hòa ghi nhận ca dương tính với Covid-19 thứ 4 là mẹ của BN14249, 7 tuổi, trú phường Cam Phúc Nam, TP.Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa về từ Hà Tĩnh.

Khánh Hòa: Phát hiện một ca mắc Covid-19 là cháu của chủ quán cơm Yến Nam

Thứ 5, 01/07/2021 | 19:40
Chiều 1/7, bác sĩ Tôn Thất Toàn, Phó Giám đốc trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa cho biết, vừa phát hiện thêm ca dương tính với SARS-CoV-2.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.