Khánh Hòa triển khai ứng phó với mưa lớn diện rộng, gió mạnh trên biển

Khánh Hòa triển khai ứng phó với mưa lớn diện rộng, gió mạnh trên biển

Thứ 3, 03/01/2023 | 16:30
0
Theo dự báo, thời tiết các ngày từ 4-7/1, toàn tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa đến mưa to và dông. Mưa lớn tập trung trong ngày 4 và 5/1, sau đó mưa có xu hướng giảm dần.

Ngày 3/1, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) và phòng thủ dân sự tỉnh Khánh Hòa có công văn gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với mưa lớn diện rộng và gió mạnh trên biển.

Theo bản tin, cảnh báo mưa lớn diện rộng trên khu vực tỉnh Khánh Hòa của Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Trung Bộ, trong các ngày từ 4-7/1. Khu vực tỉnh này tiếp tục ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, kết hợp rìa phía bắc rãnh thấp xích đạo có xu hướng nâng trục lên phía bắc; trên cao nhiễu động gió đông trên cao hoạt động mạnh.

Thời tiết các ngày từ 4-7/1, toàn tỉnh có mưa vừa đến mưa to và dông. Mưa lớn tập trung trong ngày 4 và 5/1, sau đó mưa có xu hướng giảm dần. Tổng lượng mưa toàn đợt các nơi phổ biến từ 100 – 200mm.

Vùng biển tỉnh Khánh Hòa và vùng biển phía tây khu vực nam biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8; độ cao sóng dao động từ 2-4m.

Ngoài ra, hiện nay các hồ chứa trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đều đã tích đủ nước (đạt trên 95% dung tích thiết kế).

Dân sinh - Khánh Hòa triển khai ứng phó với mưa lớn diện rộng, gió mạnh trên biển

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các đơn vị, địa phương thực hiện các biện pháp chủ động ứng phó với mưa lớn diện rộng, gió mạnh trên biển.

Để chủ động ứng phó mưa lớn diện rộng và gió mạnh trên biển, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN và phòng thủ dân sự tỉnh để nghị các địa phương, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nội dung sau:

Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến thời tiết, thiên tai; kịp thời thông báo cho các chủ phương tiện, tàu thuyền còn đang hoạt động trên biển biết tin thời tiết nguy hiểm trên biển để chủ đồng phòng tránh. Đồng thời, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; thường xuyên liên lạc với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Ban Chỉ huy PCTT-TKCN các huyện, thị xã, thành phố tập trung ứng phó nguy cơ mưa lũ lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Trong đó, tổ chức rà soát, kiểm tra ngay các khu vực có nguy cơ sạt lở, khu vực nguy cơ bị ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất, nhất là khu dân cư, trường học, trụ sở để chủ động sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm.

Bên cạnh đó, bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát chặt chẽ, hỗ trợ, hướng dẫn giao thông qua các ngầm, tràn, khu vực bị ngập sâu, nước chảy xiết để bảo đảm an toàn; tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, hạn chế thiệt hại khi xảy ra mưa lũ, ngập lụt; chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, bảo đảm nguồn cung cầu tại các khu vực có nguy cơ bị chia cắt do ngập sâu, sạt lở.

Cùng với đó là bố trí lực lượng, phương tiện tại khu vực trọng điểm để kịp thời tổ chức hỗ trợ người dân sơ tán, cứu trợ, cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu.

Ban Chỉ huy cũng yêu cầu các đơn vị quản lý hồ chứa nước tổ chức theo dõi tình hình thời tiết, phối hợp nắm bắt thông tin để tính toán, vận hành hồ chứa nước hợp lý; chủ động hạ mực nước các hồ chứa nhằm đón lũ, hạn chế ngập lụt vùng hạ du.

Tăng cường công tác kiểm tra thực địa, không để các hoạt động có nguy cơ gây mất an toàn đối với tính mạng người dân diễn ra trong phạm vi bảo vệ công trình đập, hồ chứa nước (như câu cá, vớt củi, bơi lội, vớt cá, di chuyển ghe trên mặt hồ chứa…).

Phối hợp với các địa phương bị ảnh hưởng do xả lũ hồ chứa thực hiện thông tin, cảnh báo tình hình điều tiết, xả lũ để các địa phương nắm bắt, chủ động sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm khi có thiên tai, mưa lũ xảy ra.

Các đơn vị, địa phương tổ chức trực ban 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ, thường xuyên báo cáo về UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN và Phòng thủ dân sự tỉnh để nắm bắt, chỉ đạo kịp thời…

Châu Tường

Tết Dương lịch 2023, doanh thu du lịch Khánh Hòa đạt hơn 358 tỷ đồng

Thứ 2, 02/01/2023 | 16:49
Trong dịp Tết Dương lịch 2023, tỉnh Khánh Hòa đón 355.200 lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng. Công suất buồng bình quân phòng đạt 63,76%.

Khánh Hòa đón những vị khách quốc tế đầu tiên trong năm 2023

Chủ nhật, 01/01/2023 | 14:00
Tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức đón những vị khách quốc tế đầu tiên từ Hàn Quốc, Kazakhtan, Nga, Uzbekistan… đến tỉnh này trong ngày đầu năm mới 2023.

Cựu Chủ tịch Khánh Hòa xin giảm nhẹ trách nhiệm cho các bị cáo khác

Thứ 7, 31/12/2022 | 22:59
Nói lời sau cùng, các cựu quan chức tỉnh Khánh Hòa đều nhận trách nhiệm về những sai phạm và mong HĐXX khoan hồng.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM lên phương án gắn chip để quản lý chó, mèo tại cộng đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:26
Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Bình Phước: Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 01/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:20
Bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh sẽ trực chiến 100% quân số.

Cận cảnh rèm thạch nhũ khổng lồ đẹp "mê hồn" trong hang động mới phát hiện ở Quảng Bình

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:00
Qua quá trình tích tụ, bên trong hang động đã hình thành những lớp thạch nhũ như những tấm rèm khổng lồ nối nhau, có vẻ đẹp "mê hồn".

Hà Nội: Người dân đổ ra bến xe về quê khiến giao thông ùn ứ

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:08
Chiều ngày 26/4, lượng người đông đổ ra các bến xe để rời Thủ đô về quê nghỉ lễ khiến giao thông tại cửa ngõ ùn tắc hàng dài.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.
     
Nổi bật trong ngày

Huế: Nam thanh niên nghi bị trượt chân xuống sông đuối nước thương tâm

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:15
Sau khi hoàn tất cả thủ tục pháp lý, thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về tổ chức lo hậu sự.

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã trở lại làm việc

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:25
Sau đối thoại, nhiều kiến nghị được giải quyết, hàng trăm công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã đồng ý đi làm trở lại.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.

Quảng Bình liệu có cán đích bàn giao mặt bằng cao tốc đúng hạn?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:19
Sau nhiều lần gia hạn, tỉnh Quảng Bình quyết tâm hoàn thành dứt điểm công tác bàn giao mặt bằng cao tốc Bắc – Nam trước ngày 30/4.