Làm thế nào tránh ác cảm tình dục?
Cổ nhân đã dạy “Phòng bệnh hơn chữa bệnh”, muốn không rơi vào ác cảm tình dục tốt nhất là biết cách phòng tránh nó ngay từ khi mới kết hôn.
Tạo hoá đã thiết kế bộ máy sinh dục nữ rất tinh vi, hoàn hảo và hoàn toàn có thể làm tốt chức năng của nó. Nhưng muốn như thế, trước khi vận hành, nó phải được khởi động đầy đủ. Dấu hiệu của sự sẵn sàng giao tiếp là “máy móc phải được tra dầu mỡ” cẩn thận. Nếu sự chuẩn bị này không đầy đủ, máy phải hoạt động trong điều kiện “khô dầu” thì sự giao tiếp không chỉ khó chịu mà còn gây đau đớn.
Ảnh minh họa
> Đọc thêm: Khi kẻ “sướng”, người khổ (Kỳ 1)
Vậy cần phải khởi động như thế nào? Đây là những thao tác rất tế nhị đòi hỏi sự sáng tạo và nhạy cảm của người chồng vì kiểu thức dạo đầu được ưa chuộng ở mỗi phụ nữ không giống nhau.
Trong một số trường hợp, nó đòi hỏi thời gian tán tỉnh, trò chuyện, âu yếm, vuốt ve hàng giờ đồng hồ. Với người khác, nó là sự xoa bóp nhẹ nhàng, nhất là những khu vực nhạy cảm. Lại có người thích những hành vi lãng mạn như tay trong tay đi dạo, khiêu vũ, nghe nhạc hoặc đọc thơ cho nhau nghe.
Mỗi người đàn ông phải tự tìm ra kiểu cách “dạo nhạc” nào mà vợ mình thích nhất. Những người có đầu óc sáng tạo sẽ nghĩ ra nhiều kiểu cách phong phú hơn và những người nhạy cảm sẽ nhanh nắm bắt được kiểu cách nào mà vợ mình ưa thích hơn. Điều này phụ thuộc rất nhiều vào sự thông minh, tháo vát của người chồng và nó là bước quan trọng tạo ra ham muốn tình dục cho vợ.
Dấu hiệu ái ân “thành công”
Nhà tình dục học danh tiếng người Mỹ Kensey cho rằng, muốn đánh giá một cuộc ái ân “thành công” đến đâu phải căn cứ vào mức độ khoái cảm mà phụ nữ đạt được chứ không phải đàn ông. Dấu hiệu sung sướng của vợ mà đàn ông dễ nhận thấy được là sự co thắt âm đạo dữ dội.
Khi phụ nữ đã đạt đến mức độ xúc cảm đó, họ thường tự tìm thấy một tư thế nhất định mà có thể tăng cường đáng kể kích thích tình dục và chủ động trong việc tạo ra tiết tấu nhanh chậm của động tác cơ thể, để đạt tới đỉnh điểm khoái cảm mà ta thường gọi là cực khoái (orgasme). Ai đã một lần đạt tới đó sẽ có khả năng đạt được nhiều lần tiếp theo.
Cũng cần lưu ý rằng, đa số phụ nữ cần ít nhất 15 phút để phục hồi sau khi quan hệ. Họ cần phải được lưu giữ dư âm của nó sau khi cảm xúc tình dục mãnh liệt rút xuống. Nếu giai đoạn này chưa được hoàn thành đầy đủ mà đã bị “bỏ rơi”, phụ nữ sẽ không hài lòng và sự ham muốn lần sau cũng giảm đi rõ rệt.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.