Khóc trong đám cưới và những phong tục cưới độc lạ nhất thế giới

Khóc trong đám cưới và những phong tục cưới độc lạ nhất thế giới

Thứ 5, 17/11/2022 | 15:30
0
Đám cưới là dịp trọng đại của đời người nhưng ở mỗi nơi lại có phong tục, cách tổ chức khác nhau, thậm chí nhiều nơi có truyền thống đám cưới vô cùng kỳ lạ.

Người Thổ Gia (Trung Quốc)

Theo phong tục của người Thổ Gia (Trung Quốc), cô dâu phải khóc trong lễ cưới để thể hiện sự hiếu thảo, lòng biết ơn và đức hạnh. Ngoài ra, tiếng khóc còn được xem là lời chúc phúc cho cuộc sống hôn nhân của các nàng dâu. Vì vậy, theo truyền thuyết, cô dâu càng rơi nước mắt nhiều trước đêm tân hôn thì cuộc sống hôn nhân càng hạnh phúc.

Trước lễ cưới 1 tháng, cô dâu phải tập khóc mỗi ngày. 10 ngày đầu tiên, các cô gái sẽ phải tập khóc một tiếng. Sau 10 ngày, mẹ cô dâu sẽ tham gia khóc cùng và 10 ngày tiếp theo là đến bà ngoại. Nếu ai không khóc hoặc khóc ít sẽ bị trách mắng và chê bai.

Hàn Quốc

Bất cứ ai cũng đều mong muốn đám cưới của mình sẽ diễn ra thật hoàn hảo, vẹn toàn. Tuy nhiên, tại Hàn Quốc, chú rể còn phải thực hiện một nghi thức cuối cùng đó là bị đánh vào chân trước khi động phòng.

Theo đó, tục đánh vào chân chú rể sau đám cưới là một nghi lễ truyền thống của người Hàn Quốc. Sau khi đám cưới kết thúc, bạn bè, người thân của cô dâu sẽ sử dụng một sợi dây hay thắt lưng da buộc hai chân chú rể lại, sau đó họ sẽ thay phiên nhau đánh bằng gậy hoặc cá khô.

Mục đích của nghi thức này nhằm kiểm tra sức mạnh, sức chịu đựng của chú rể cũng như kiến thức của chú rể và mong muốn làm cho chú rể trở nên mạnh mẽ hơn trước đêm tân hôn.

Scotland

Ở một số khu định cư ở Scotland, nơi những truyền thống cổ xưa vẫn được tôn vinh, có một nghi thức “Hóa đen cô dâu”. Bản chất là cô dâu sẽ bị nhuộm đen từ đầu đến chân. Sau khi tắm xong, cô gái dưới sự hộ tống của bạn bè chú rể sẽ phải dạo quanh tất cả các quán nhậu của thị trấn để mọi người chứng kiến.

Người ta tin rằng sau sự “sỉ nhục” như vậy, những trò hề của chồng tương lai không còn ghê gớm nữa, sẽ không còn những cuộc cãi vã trong gia đình và không ai thèm muốn một kẻ “bẩn thỉu” như vậy.

Thụy Điển

Đời sống - Khóc trong đám cưới và những phong tục cưới độc lạ nhất thế giới

Tại Thụy Điển, trong lễ cưới, chú rể phải tạm lánh mặt để các chàng trai trẻ chưa vợ hôn cô dâu. Điều này cũng được áp dụng tương tự với chú rể và những cô gái còn độc thân. Nghi lễ này được diễn ra với sự đồng thuận của đôi uyên ương và các khách mời. Ngoài ra, người Thụy Điển còn có phong tục đặt tiền xu vào giày của cô dâu. Người bố sẽ đặt một đồng xu bằng bạc vào giày trái của con gái, còn mẹ thì đặt đồng xu bằng vàng vào giày phải.

Châu Phi

Một trong những bộ tộc châu Phi có truyền thống vô cùng đẹp đẽ và lãng mạn, đã được nữ diễn viên người Pháp Marina Vlady mô tả trong cuốn sách Chuyến bay bị gián đoạn. Ba ngày trước đám cưới, cô dâu bị nhốt trong một túp lều được xây dựng đặc biệt, nơi cô ấy sẽ ở một mình cho đến khi hôn lễ được cử hành.

Trong khi đó, chú rể đến cửa nhà cô dâu vào mỗi tối và gõ cửa, cô gái sẽ hỏi: “Ai ở đó?”. Và chú rể sẽ nói: “Là anh”. Cô dâu không mở. Vào buổi tối thứ hai, mọi thứ hoàn toàn giống nhau.

Và chỉ đến lần thứ ba đến nhà người mình yêu, chàng trai mới trả lời được câu hỏi “Ở đó có ai?”. Chàng trai trả lời “Đó là em”. Và người đẹp mở cánh cửa cũng như trái tim mình.

Đức

Đời sống - Khóc trong đám cưới và những phong tục cưới độc lạ nhất thế giới (Hình 2).

Đám cưới của người Đức thường có một nghi thức nhỏ gọi là Polterabend khi các cô dâu, chú rể cùng khách mời đập vỡ đồ đạc vào buổi tối trước lễ cưới. Những thứ được đập phá thường là đồ gốm sứ như bát, đĩa, chén nhưng tuyệt đối không được làm vỡ ly hay cốc thủy tinh. Phong tục này tuy kỳ lạ nhưng là một trong những điều được mong chờ nhất trong các đám cưới tại Đức. Người Đức tin rằng việc này sẽ giúp đôi vợ chồng chào đón một cuộc sống mới tốt lành và mang đến may mắn cho họ.

Ireland

Người Ireland tin rằng vào ngày cưới, cô gái, người đang ở ngã rẽ của cuộc đời, không thể tự vệ trước những linh hồn ma quỷ, điều đó có nghĩa là cô phải được bảo vệ.

Đó là lý do tại sao, trong buổi khiêu vũ trong đám cưới, cô dâu cần phải nhảy nhưng không được rời chân khỏi sàn. Quan niệm cho rằng, nếu rời chân khỏi sàn, các nàng tiên sẽ đưa họ đến khu rừng mê hoặc.

Libya

Ở Libya, đám cưới thường diễn ra trong nhiều ngày. Có một nghi lễ khá bất thường được thực hiện vào ngày thứ 6 của lễ cưới đó là khi chú rể trao cho cô dâu một chiếc gùi - một giỏ quà trong đó bao gồm: vải, nước hoa...

Cô vợ trẻ, để không làm mất lòng chồng, nhất định phải thử ngay tất cả các món quà. Để làm điều này, họ gọi một trong những người thân của cô dâu, có thể là chị gái hoặc cô ruột. Người này phải lần lượt lấy nước hoa từ trong giỏ xoa vào chân cô dâu. Theo truyền thuyết, nhờ nghi lễ này, cô dâu mới có thể giữ chồng dưới gót chân mình cả đời.

Mauritania

Ở Mauritania (châu Phi), phụ nữ trước khi lấy chồng phải ăn uống lên đến 16.000 calo mỗi ngày để cơ thể phát triển đến mức cao nhất. Phong tục này được gọi là "leblouh" (có nghĩa là ép ăn). Một người phụ nữ béo phì, eo to, cổ ngắn, ngực nở, vai rộng được xem là đẹp, quyến rũ và là dấu hiệu cho thấy sự giàu có và địa vị của người chồng trong xã hội.

Minh Hoa (t/h)

 

Kỳ lạ phong tục để quan tài độc mộc dưới sàn nhà của người Bahnar

Thứ 2, 17/05/2021 | 19:18
Chúng tôi hết sức tò mò và hiếu kỳ về việc người đồng bào Bahnar ở Tây Nguyên, cho đến ngày nay vẫn để những chiếc quan tài độc mộc dưới nhà sàn.

Phong tục hôn nhân kỳ lạ: Đàn ông cần phải… che mạng

Thứ 3, 02/06/2020 | 19:00
Từ trước tới nay hầu như chỉ có phụ nữ phải che mạng kín đáo để người ngoài không nhìn thấy. Nhưng riêng ở vùng Tualaji của Libya, đàn ông che mạng mới được coi là công dân tự do.

Phong tục hôn nhân kỳ lạ: Tập tục đội “mũ” làm từ tóc rụng của tổ tiên

Thứ 2, 01/06/2020 | 13:00
Phụ nữ Miêu ở Trung Quốc đội chiếc mũ độc đáo được làm từ sợi bông và tóc của tổ tiên đã khuất của họ.

Phong tục hôn nhân kỳ lạ: Đạp lên túi vải thủy tinh của người Do Thái

Thứ 7, 30/05/2020 | 15:30
Người Do Thái nổi tiếng là giống người khôn ngoan, tinh tế cho nên họ cũng có những tục truyền thống trong đám cưới rất quái đản.

Phong tục cưới kỳ lạ: Đánh vào chân chú rể sau đám cưới ở Hàn Quốc

Thứ 3, 19/05/2020 | 15:30
Tại xứ sở kim chi có nhiều phong tục tập quán truyền thống vẫn được lưu giữ từ nhiều đời nay, trong đó phải kể đến việc đánh vào chân chú rể sau đám cưới.
Cùng chuyên mục

Loại hoa "đắng gắt" mọc đầy ở quê, nay là đặc sản 1,5 triệu vẫn có người mua

Thứ 7, 20/04/2024 | 15:30
Thứ hoa nhỏ màu xanh, trắng quen thuộc mọc nhiều ở các vùng quê Việt Nam được mệnh danh là vị thuốc quý, nay được nhiều người lùng mua với giá khá đắt đỏ.

Từ trường dị thường làm lộ ra ngôi mộ cổ chứa đầy vàng, đá quý

Thứ 7, 20/04/2024 | 15:00
Từ trường dị thường đã làm lộ diện một ngôi mộ cổ chứa đầy vàng, đá quý, ngà voi, gốm sứ...

Nữ du khách ăn mặc gợi cảm bị cướp túi xách trị giá 175 triệu đồng

Thứ 7, 20/04/2024 | 13:21
Một phụ nữ đang đi du lịch ở Bangkok, Thái Lan thì bất ngờ  bị cướp mất một chiếc túi xách Chanel trị giá 50.000 nhân dân tệ (175 triệu đồng).

Dùng hoạt chất thiên nhiên làm đẹp là xu hướng nhưng cần cảnh giác

Thứ 7, 20/04/2024 | 12:42
Theo các chuyên gia, trào lưu sử dụng các hoạt chất thiên nhiên đang là xu hướng trên toàn thế giới. Tuy nhiên, người dùng cần lựa chọn sản phẩm thông thái.

Cơ hội “vàng” cho 15 cặp vợ chồng hiếm muộn tìm con

Thứ 7, 20/04/2024 | 12:30
Hành trình tìm con phải trải qua rất nhiều rào cản, gia đình hiếm muộn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thì giấc mơ bế trên tay con yêu lại càng xa vời.
     
Nổi bật trong ngày

Lão nông hé lộ tuyệt kỹ nghề luyện trâu chọi cho thu nhập "khủng"

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:06
Mỗi năm ông Thông mua và xuất bán được khoảng 200 con, thu về số tiền "khủng". Để tạo nên thương hiệu, ông có bí quyết sưu "tầm" và huấn luyện trâu chiến đặc biệt.

Đào bức tường cũ, tìm thấy kho báu vàng ròng "giá trị vô song"

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:30
Hoạt động khai quật tại một khu bảo tồn thiên nhiên ở Israel đã phát lộ 44 đồng tiền vàng vô cùng quý hiếm từ thời Byzantine.

Loại hoa "đắng gắt" mọc đầy ở quê, nay là đặc sản 1,5 triệu vẫn có người mua

Thứ 7, 20/04/2024 | 15:30
Thứ hoa nhỏ màu xanh, trắng quen thuộc mọc nhiều ở các vùng quê Việt Nam được mệnh danh là vị thuốc quý, nay được nhiều người lùng mua với giá khá đắt đỏ.

Loại rau nhà nghèo xưa cho bò ăn, ai ngờ là “vị thuốc trường thọ” chữa bách bệnh

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:20
Không chỉ chế biến được nhiều món ngon, trong y học cổ truyền cây rau sam là "vị thuốc trường thọ" và được sử lớp dụng để chữa nhiều bệnh.

Loại quả có vị “lạ” xưa không ai bán, giờ làm thành món đặc sản

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:30
Nhiều người bất ngờ khi thứ quả rừng từng không được biết đến này bây giờ trở thành gia vị độc đáo xuất hiện trên các bàn tiệc cao cấp.