Tập trung vào những vấn đề người dân quan tâm
Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Trần Công Phàn - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia Việt Nam, Khối trưởng Khối thi đua số 3 thuộc Khối thi đua Các tổ chức thuộc lĩnh vực khoa học - kinh tế - pháp luật - giáo dục - đối ngoại (Khối thi đua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) cho biết, Khối thi đua mới được thành lập trong tháng 8/2026.
Ngay sau khi được thành lập, Hội Luật gia Việt Nam đã xây dựng kế hoạch hoạt động trong 3 tháng cuối năm và gửi các đơn vị thành viên xin ý kiến, thống nhất nội dung triển khai.

Ông Trần Công Phàn - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia Việt Nam phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Lan Anh).
Ông Trần Công Phàn cho biết, Hội nghị lần này nhằm tiếp tục trao đổi, thống nhất các hoạt động theo định hướng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong đó tập trung vào chương trình Tháng “Nghe dân nói, nói dân nghe” và Tháng cao điểm “Vì người nghèo”. Các hoạt động dự kiến được tổ chức trong tháng 10/2026, qua đó tạo dấu ấn hoạt động chung của Khối thi đua trong những tháng cuối năm.
“Việc tổ chức hội nghị hôm nay nhằm để các đơn vị cùng trao đổi, thống nhất một hoạt động chung, đồng thời thể hiện vai trò và hoạt động thực chất của Khối thi đua”, ông Trần Công Phàn nhấn mạnh.
Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về nội dung và phương thức triển khai các hoạt động chung, trong đó nhấn mạnh yêu cầu bám sát thực tiễn, hướng về cơ sở và giải quyết những vấn đề người dân quan tâm.
Chia sẻ tại hội nghị, ông Đào Ngọc Chuyền - Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam cho biết, qua thực tiễn nắm bắt tình hình tại cơ sở, người dân hiện quan tâm đến nhiều vấn đề thiết thực, trong đó có việc thực hiện thủ tục hành chính sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
Theo ông Đào Ngọc Chuyền, trước đây có khoảng 1.000 thủ tục hành chính được thực hiện ở các cấp, trong đó khoảng 300 thủ tục được chuyển về Thành phố Hà Nội cũng như các địa phương. Sau khi triển khai mô hình mới, một số nhiệm vụ được thành phố giữ lại, phần còn lại được phân cấp về cấp xã.
Hà Nội hiện có 126 xã, phường. Thời gian qua người dân ghi nhận những chuyển biến tích cực, song quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cũng phát sinh một số vướng mắc, nhất là tại cấp xã. Đây là mô hình mới, đồng thời được triển khai gắn với quá trình chuyển đổi số do đó cả người dân và cán bộ thực hiện nhiệm vụ cần có thời gian để thích ứng.
“Đây là vấn đề người dân sẽ quan tâm vì liên quan trực tiếp đến quá trình giải quyết thủ tục hành chính và phục vụ người dân tại cơ sở”, ông Đào Ngọc Chuyền nói.

Ông Đào Ngọc Chuyền - Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam (Ảnh: Lan Anh).
Từ thực tế này, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam cho rằng, cần tăng cường hoạt động phổ biến, tư vấn, hỗ trợ pháp lý để giải đáp những vấn đề người dân đang quan tâm, giúp người dân hiểu rõ hơn về các chủ trương, chính sách và quy định mới.
Một nội dung khác được ông Chuyền nhấn mạnh là vấn đề đất đai, bởi đây vẫn là lĩnh vực được người dân quan tâm và đặt nhiều câu hỏi trong quá trình tiếp xúc tại cơ sở. Vì vậy, các tổ chức tham gia chương trình cần chủ động giải thích, cung cấp thông tin pháp lý để người dân hiểu đúng, đầy đủ hơn về các quy định liên quan.
Bên cạnh nội dung chuyên môn, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam đề nghị chú trọng công tác truyền thông và huy động người dân tham gia. Sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và chính quyền địa phương trong thông tin, tuyên truyền, vận động người dân được xem là yếu tố cần thiết để các chương trình tại cơ sở đạt hiệu quả.
Huy động nguồn lực, dự kiến tổ chức cuối tháng 10/2026
Đồng tình với định hướng này, ông Nguyễn Quyết Chiến - Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nêu rõ, trong 3 tháng cuối năm, việc lựa chọn 2 nhóm hoạt động trọng tâm gồm chương trình "Nghe dân nói, nói dân nghe" và hoạt động hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn là phù hợp, đồng thời phát huy được thế mạnh của các tổ chức thành viên.
Đối với mô hình “Nghe dân nói, nói dân nghe”, ông Chiến đề nghị nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm từ những địa phương, đơn vị đã triển khai các mô hình tương tự. Việc này sẽ giúp Khối thi đua có thêm cơ sở xây dựng chương trình, xác định nội dung, phương thức tổ chức và chủ động nhận diện những thuận lợi, khó khăn có thể phát sinh.

Các đại biểu tham dự hội nghị (Ảnh: Lan Anh).
Theo ông Chiến, nội dung chương trình cần tập trung vào những vấn đề người dân thực sự quan tâm, phản ánh. Với những vấn đề thuộc phạm vi chuyên môn, các thành viên trong Khối có thể trực tiếp trao đổi, giải đáp. Những nội dung vượt thẩm quyền hoặc khả năng xử lý tại chương trình cần được tiếp nhận, tổng hợp và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.
Bên cạnh hình thức tổ chức trực tiếp tại một xã, phường, ông Chiến đề xuất nghiên cứu phương án kết hợp trực tiếp với trực tuyến. Theo đó, người dân không có điều kiện tham dự trực tiếp vẫn có thể gửi câu hỏi, ý kiến thông qua các nền tảng trực tuyến để Ban tổ chức tiếp nhận và phản hồi.
Về thời gian, ông Nguyễn Quyết Chiến đề xuất tổ chức chương trình vào cuối tháng 10/2026. Theo ông, nếu thống nhất chủ trương sớm Khối thi đua sẽ có khoảng một tháng để chuẩn bị nội dung, nhân sự và các điều kiện cần thiết, trong khi tháng 11 và tháng 12 thường có nhiều hoạt động khác cần triển khai.
Từ các ý kiến trao đổi tại hội nghị, các thành viên trong Khối cơ bản thống nhất về định hướng, nội dung và cách thức triển khai chương trình.
Phát biểu kết luận hội nghị, ông Trần Công Phàn - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia Việt Nam cho biết, Khối thi đua thống nhất triển khai 2 nội dung gồm hoạt động "Nghe dân nói, nói dân nghe" và hoạt động Tháng cao điểm "Vì người nghèo". Hai nội dung sẽ được lồng ghép trong một chương trình chung, dự kiến tổ chức trong tháng 10/2026.
Về hoạt động "Nghe dân nói, nói dân nghe", Khối trưởng Khối thi đua giao Liên đoàn Luật sư Việt Nam chủ trì tập hợp, tổng hợp những vấn đề người dân quan tâm, những vướng mắc phát sinh từ thực tiễn để làm cơ sở xây dựng nội dung chương trình.
Hoạt động được định hướng tổ chức theo hướng tăng cường trao đổi hai chiều, tạo điều kiện để người dân trực tiếp phản ánh những vấn đề quan tâm, đồng thời được cung cấp thông tin, giải thích rõ hơn về chính sách, pháp luật và những nội dung thuộc phạm vi chuyên môn của các tổ chức trong Khối.
Ông Trần Công Phàn nhấn mạnh, các thành viên tham gia cần chủ động chuẩn bị nội dung thuộc lĩnh vực chuyên môn của mình, sẵn sàng trao đổi, giải đáp những vấn đề người dân quan tâm. Việc tổ chức hoạt động cần bảo đảm tính thiết thực, tránh hình thức, qua đó tạo sự tương tác thực chất giữa người dân và các thành viên trong đoàn công tác.
Đối với hoạt động hướng tới người nghèo và các nhóm yếu thế, Khối sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan để rà soát, chuẩn bị các phần quà hỗ trợ, đồng thời thống nhất phương án tổ chức phù hợp với địa bàn được lựa chọn.
Ông Trần Công Phàn cho biết, sau hội nghị Khối sẽ tiếp thu các ý kiến đóng góp, hoàn thiện kế hoạch và gửi các đơn vị thống nhất trước khi ban hành chính thức. Khi kế hoạch được triển khai, các thành viên trong Khối sẽ tiếp tục phối hợp chuẩn bị nội dung, nhân sự và các điều kiện cần thiết để tổ chức các hoạt động theo đúng mục tiêu đề ra.