Không để học sinh

Không để học sinh "phải tự nguyện" xin học thêm

Nguyễn Hoa Trà
Thứ 6, 12/08/2022 | 15:00
0
Chế độ cho giáo viên, tự chủ trong trường phổ thông, chương trình sách giáo khoa là những vấn đề được lãnh đạo Chính phủ đặc biệt quan tâm.

Sáng nay (12/8), Hội nghị tổng kết năm học 2021-2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023, với 64 điểm cầu trên cả nước đã được diễn ra. Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến của địa phương, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đưa ra những lưu ý cho ngành giáo dục trong năm học tới đây.

Ghi nhận những khó khăn mà những người làm giáo dục gặp phải do ảnh hưởng của đại dịch, Phó Thủ tướng bày tỏ trân trọng những nỗ lực của toàn ngành, đánh giá cao khi Việt Nam duy trì thứ hạng của quốc tế, tiếp tục đổi mới chương trình sách giáo khoa. Để có được kết quả như vậy là nhờ sự đóng góp của giáo viên và học sinh và toàn ngành suốt thời gian qua.

“Giáo dục hay bất kỳ ngành nào cũng phải gắn với điều kiện, trình độ phát triển kinh tế của đất nước. Tuy nhiên, chúng ta đang ở mức trung bình thấp nhưng giáo dục lại đòi hỏi như ở những nước phát triển nhất.

Ngành giáo dục được cả xã hội quan tâm vừa là may mắn vừa là áp lực, vì vậy phải chuẩn bị kỹ lưỡng, lấy ý kiến công khai trong các vấn đề”, Phó Thủ tướng bày tỏ.

Giáo dục - Không để học sinh 'phải tự nguyện' xin học thêm

Hội nghị được diễn ra ở 64 điểm cầu.

Nhìn thẳng những bất cập yếu kém

Ngoài những vấn đề cần có sự phối với của Chính phủ, liên ngành, những công việc liên quan đến chuyên môn Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng đề nghị cần nhìn thẳng những bất cập yếu kém do chủ quan mang lại như câu chuyện chương trình sách giáo khoa thời gian qua.

Phó Thủ tướng đánh giá “Chúng ta còn loay hoay chuyện thi cử, trong kiểm tra, dạy thêm, học thêm, sách tham khảo vì chúng ta chưa trung thực trong giáo dục”.

Trước vấn đề này các địa phương phải quyết liệt rà soát dạy thêm học thêm, sách tham khảo để không có chuyện để học sinh "phải tự nguyện" xin học thêm, xin tổ chức lớp học, xin mua sách tham khảo, tại một số nơi vẫn có cá biệt những trường hợp như vậy diễn ra.

Liên quan đến các chế độ của giáo viên, lãnh đạo Chính phủ cũng đề nghị chủ động, đề xuất các cơ chế về học phí, tự chủ đề các trường ở những địa phương phù hợp có thể tự chủ lương cho giáo viên, giảm biên chế hưởng lương của Nhà nước, dành biên chế đấy ở những địa phương khó khăn hơn.

Đẩy mạnh thực chất việc dạy và học để phát triển toàn diện đức, trí, thể, mỹ. Nếu như trước kia giáo dục chú trọng nhấn mạnh trí, đạo đức lý tưởng, thể dục nhưng bây giờ là “mỹ”. Muốn phải triển toàn diện phải lưu ý đến mỹ, một tâm hồn đẹp chắc chắn sẽ hướng thiện hơn.

Đặc biệt cần quyết liệt đổi mới quản lý Nhà nước, thực hiện đúng vai trò vị trí của Bộ trong quản lý Nhà nước, đảm bảo chất lượng giáo dục được nâng lên.

Cuối bài phát biểu, Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh việc ứng dụng khoa công nghệ để nắm nguồn lực của ngành, cơ sở vật chất, gắn thông tin dân số để chủ động sắp xếp đủ lớp, đủ trường học, đủ giáo viên.

Riêng về việc trích kinh phí mua sách giáo khoa cho học sinh mượn, cần nhanh chóng thực hiện để kịp cho năm học mới.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Bộ trưởng Bô GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn đánh giá: “Trong 12 tháng tới các cơ sở giáo dục sẽ phải triển khai nội dung chương trình và sách giáo khoa mới cho các lớp, lớp 3, lớp 7, lớp 10 và cũng trong 12 tháng tới tiến hành thẩm định, in ấn, xuất bản cho các lớp 4, 8, 11 và tổ chức triển khai biên soạn cho các lớp 5, 9, 12. Tất cả những nhiệm vụ lớn đó đều sẽ diễn ra trong 12 tháng tới”

Lãnh đạo ngành giáo duc mong các Bộ, ngành, lãnh đạo địa phương phối hợp tốt cùng ngành đẩy nhanh tiến độ và chuẩn thời gian cho các việc như lựa chọn sách giáo khoa, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện đảm bảo chất lượng, sử dụng thật tốt các chỉ tiêu biên chế mà ngành vừa có để bổ sung nguồn giáo viên.

 

Chương trình GDPT 2018: Thiếu giáo viên, sách giáo khoa chưa phù hợp

Thứ 6, 12/08/2022 | 10:40
Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng chất lượng giáo dục của Việt Nam vẫn tăng nhiều bậc trong các xếp hạng thế giới.

Lương nhân viên y tế, giáo dục thấp, cải cách theo hướng nào?

Thứ 3, 09/08/2022 | 20:56
Trước thực trạng thu nhập của viên chức ngành y tế, giáo dục còn gặp nhiều khó khăn vì đồng lương ít ỏi, theo đó cần sớm cải cách tiền lương.

Sẽ giám sát chuyên đề đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Thứ 6, 05/08/2022 | 16:49
Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành giám sát chuyên đề “Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông” tại phiên họp tháng 8/2023.
Cùng tác giả

Tăng cường chương trình liên kết đào tạo bậc đại học với Nga

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:42
Đây là một trong những giải pháp mà Bộ GD&ĐT đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả giao lưu hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Nga.

Đổ xô cho con đi học "tiền lớp 1": Lợi bất cập hại

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:57
Theo chuyên gia đối với các con giai đoạn mẫu giáo lớn, chuẩn bị học lớp 1 thì quan trọng nhất là chuẩn bị sức khoẻ, thói quen tốt, sẵn sàng hoà nhập.

Sân chơi bổ ích cho các em học sinh đam mê tìm hiểu pháp luật

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:56
Thông qua cuộc thi mang đến những góc nhìn đa dạng, hấp dẫn, giúp sinh học sinh được thử sức và trải nghiệm với ngành luật và giải quyết vấn đề thực tiễn.

Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 các trường THPT công lập

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:02
Năm học 2024-2025, 127 trường THPT công lập và công lập tự chủ tuyển mới 1.742 lớp và 77.250 học sinh

Bộ GD&ĐT công bố thời gian xét tuyển đại học, cao đẳng ngành mầm non

Thứ 3, 16/04/2024 | 15:08
Năm nay các thí sinh tiếp tục đăng ký nguyện vọng xét tuyển bằng hình thức trực tuyến trên hệ thống chung của Bộ GD&ĐT.
Cùng chuyên mục

Hà Nội giao hơn 15.000 chỉ tiêu lớp 10 chương trình THPT kết hợp học nghề

Thứ 7, 20/04/2024 | 10:20
Đối tượng tuyển sinh là học sinh đã hoàn thành chương trình Trung học cơ sở thuộc 30 quận, huyện trên địa bàn Hà Nội.

Xử lý vụ học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:27
Liên quan vụ việc học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo, ngành chức năng tỉnh Long An đang xem xét xử lý theo quy định.

Tăng cường chương trình liên kết đào tạo bậc đại học với Nga

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:42
Đây là một trong những giải pháp mà Bộ GD&ĐT đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả giao lưu hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Nga.

Tuyển sinh lớp 10: Bám sát năng lực để chọn nguyện vọng phù hợp

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:40
Hôm nay (19/4), học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 năm học 2024-2025.

Tp.HCM giảm chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:07
Tổng chỉ tiêu vào lớp 10 của 113 trường THPT công lập ở Tp.HCM là hơn 71.000 học sinh, giảm 6.000 chỉ tiêu so với năm học trước.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 20/4: Chơi một mình, bé trai suy hô hấp vì uống nhầm dầu hỏa trên bàn thờ Thần Tài

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:00
Chơi một mình, bé trai suy hô hấp vì uống nhầm dầu hỏa trên bàn thờ Thần Tài; Bé gái lớp 6 lọt danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023...

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Đường lên Điện Biên

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:03
Có thể nói trong chiến dịch Điện Biên Phủ: “56 năm ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơn vắt – Máu trộn bùn non – Gan không núng - Chí không mòn…”

Xử lý vụ học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:27
Liên quan vụ việc học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo, ngành chức năng tỉnh Long An đang xem xét xử lý theo quy định.

Tăng cường chương trình liên kết đào tạo bậc đại học với Nga

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:42
Đây là một trong những giải pháp mà Bộ GD&ĐT đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả giao lưu hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Nga.