Không nhân nhượng với hành vi sai trái trong giới nghệ sĩ

Ma Thị Kim Thoa

Ma Thị Kim Thoa

Thứ 5, 24/07/2025 18:20

Theo Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Trần Hướng Dương, nghệ sĩ dù nổi tiếng vẫn là công dân và phải tuân thủ pháp luật. Mọi vi phạm cần xử lý nghiêm, đúng quy định, không có vùng cấm, không ngoại lệ.

Nhiều dấu ấn nổi bật trên các lĩnh vực

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) vừa tổ chức họp báo thường kỳ quý II/2025 nhằm thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của ngành.

Phát biểu tại buổi họp báo, Phó Chánh Văn phòng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Hữu Ngọc cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2025, Bộ đã phát huy vai trò kiến tạo, dẫn dắt trong việc lan tỏa giá trị văn hóa, nâng cao thể lực, đời sống tinh thần nhân dân và thúc đẩy du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Các nhiệm vụ trọng tâm được triển khai đồng bộ, hiệu quả, góp phần quan trọng vào phát triển bền vững đất nước.

Trong lĩnh vực xây dựng chính sách, Bộ đã ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, cùng các chính sách về thị thực nhằm thúc đẩy du lịch.

Đặc biệt, tại Kỳ họp lần thứ 47 của Ủy ban Di sản Thế giới diễn ra tại Paris (Pháp), Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc đã chính thức được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới. 

Đây là di tích có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, tôn giáo, trải rộng trên địa bàn các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang, Hải Dương. Đồng thời, bộ sưu tập tài liệu của nhạc sĩ Hoàng Vân cũng được UNESCO ghi danh là Di sản tư liệu thế giới. Việt Nam cũng đã phối hợp với Lào tiếp thu, giải trình hồ sơ Vườn quốc gia Hin Nam No trình UNESCO công nhận Di sản Thiên nhiên Thế giới.

Không nhân nhượng với hành vi sai trái trong giới nghệ sĩ- Ảnh 1.

Toàn cảnh hội nghị.

Về du lịch, 6 tháng đầu năm, Việt Nam đón khoảng 10,66 triệu lượt khách quốc tế (tăng 20,7% so với cùng kỳ 2024); khách nội địa đạt 77,5 triệu lượt, tổng thu từ du lịch ước khoảng 518 nghìn tỷ đồng. B

Bộ đã triển khai Chương trình kích cầu du lịch năm 2025, tổ chức quảng bá hình ảnh du lịch Việt tại nhiều thị trường trọng điểm như châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản; tham gia các sự kiện lớn như Hội chợ du lịch quốc tế ITE HCMC 2025, Liên hoan phim Cannes, Hội nghị thượng đỉnh P4G...

Bộ cũng phối hợp các bộ, ngành đề xuất mở rộng danh sách miễn thị thực ngắn hạn, ưu đãi thị thực đối với các nhóm đối tượng tiềm năng.

Trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, Bộ đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định khuyến khích phát triển văn học, hoàn thiện hồ sơ đề nghị ban hành chính sách đặc thù cho viên chức, lao động trong lĩnh vực biểu diễn, đồng thời xây dựng 4 Thông tư liên quan đến định mức kinh tế - kỹ thuật cho các dịch vụ sự nghiệp công.

Về báo chí, truyền thông, Bộ đã xây dựng Thông tư quy định các kênh phát thanh - truyền hình thiết yếu ở trung ương và địa phương; cấp và thu hồi giấy phép hoạt động phát thanh, truyền hình; hướng dẫn định hướng thông tin trên các nền tảng báo chí. Đồng thời, Bộ đã phối hợp các nền tảng lớn như Facebook, YouTube, TikTok, Apple và Google để chặn, gỡ bỏ hàng chục nghìn nội dung vi phạm.

Không nhân nhượng với hành vi sai trái trong giới nghệ sĩ- Ảnh 2.

Phó Chánh Văn phòng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Hữu Ngọc thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2025.

Bên cạnh đó, Bộ cũng trình Thủ tướng Đề án xây dựng cổng thông tin đối ngoại quốc gia, sửa đổi Nghị định 72 và Nghị định 49 nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý cho công tác thông tin đối ngoại và thông tin cơ sở.

Trong thời gian tới, Bộ VH-TT&DL sẽ tập trung triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025–2035, Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến 2030, tầm nhìn 2045, Đề án "Quốc tế hóa văn hóa Việt Nam và Việt Nam hóa văn hóa quốc tế" và Đề án công nghiệp giải trí.

Bộ cũng chỉ đạo các địa phương chuẩn bị tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần thứ X vào năm 2026; chuẩn bị lực lượng tham dự SEA Games 33 tại Thái Lan, Đại hội Thể thao trẻ châu Á tại Bahrain và các sự kiện thể thao quốc tế. Năm 2025, Việt Nam sẽ đăng cai Hội nghị Bộ trưởng Thể thao ASEAN (AMMS8).

Về du lịch, Bộ sẽ tổ chức cuộc Gặp gỡ ba Bộ trưởng du lịch CLV, Diễn đàn Du lịch trong khuôn khổ Hội chợ ITE HCMC 2025, tham gia Hội chợ WTM London 2025, tổ chức Lễ hội Văn hóa - Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc và Nhật Bản.

Bộ cũng tập trung hoàn thiện 2 đề án và chiến lược chuyển đổi số báo chí trong năm 2025, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện Quy hoạch phát triển báo chí, sắp xếp lại hệ thống cơ quan báo chí theo lộ trình.

Đặc biệt, Bộ sẽ chủ trì tổ chức Triển lãm thành tựu đất nước và các hoạt động trọng điểm như Lễ Duyệt binh, diễu hành mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8) và Quốc khánh 2/9, nhằm tôn vinh các giá trị lịch sử - văn hóa dân tộc, khơi dậy tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc trong toàn xã hội.

Xử lý vi phạm quảng cáo trong giới nghệ sĩ

Bên cạnh các nhiệm vụ chuyên môn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đặc biệt chú trọng công tác quản lý nghệ sĩ, môi trường truyền thông số và hoạt động quảng cáo. Tại buổi họp báo, nhiều vấn đề dư luận quan tâm đã được đại diện các Cục chuyên môn thẳng thắn trao đổi, làm rõ.

Liên quan đến một số nghệ sĩ vi phạm pháp luật, đặc biệt là vụ việc nhà thiết kế Nguyễn Công Trí bị bắt do sử dụng chất cấm, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Trần Hướng Dương nhấn mạnh, nghệ sĩ cũng là công dân, phải tuân thủ pháp luật như mọi người dân khác.

"Đối với nghệ sĩ càng phải nâng cao ý thức hơn nữa. Tôi cho rằng người nghệ sĩ có khán giả, có "fan" (người hâm mộ) khi mất niềm tin của khán giả, người hâm mộ thì nghệ sĩ không còn gì nữa", ông Trần Hướng Dương bày tỏ.

Không nhân nhượng với hành vi sai trái trong giới nghệ sĩ- Ảnh 3.

Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Trần Hướng Dương trả lời tại họp báo.

Tại họp báo, chia sẻ về thực trạng nhiều tài khoản mạng xã hội giả mạo công ty du lịch, lữ hành, các doanh nghiệp cùng với các biện pháp xử lý, ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cho biết, hiện tại Cục đang áp dụng hai biện pháp để giải quyết thực trạng trên. Đầu tiên là thắt chặt kỹ thuật, gỡ các tài khoản vi phạm.

Vừa qua, Cục đã làm việc liên tục với 3 nền tảng Facebook, Youtube, Tik Tok để yêu cầu họ lập các thuật toán AI lọc các tài khoản giả mạo… Cục liên tục cung cấp mẫu tài khoản giả mạo để các nền tảng xuyên biên giới xây dựng, đào tạo AI…

Tiếp đến là việc nỗ lực tuyên truyền, cung cấp thông tin chính xác, nâng cao nhận thức, tạo sức đề kháng cho người dân… Theo thống kê, Facebook đã chặn, gỡ 3.099 bài viết; YouTube gỡ 913 video và 7 kênh (với khoảng 12.000 video); TikTok xử lý 1.284 nội dung vi phạm, bao gồm 5.600 video, 9 audio, 724 tài khoản (đăng tải hơn 35.500 video).

Trên kho ứng dụng của Apple và Google, 148/219 trò chơi không phép cũng đã bị chặn. Các đơn vị chức năng cũng đã phối hợp xử lý 2 website và 4 đường link trên Facebook liên quan đến hành vi quảng cáo sai phạm về an toàn thực phẩm.

Cục trưởng Lê Quang Tự Do thông tin thêm, thời gian qua, Cục đã làm việc với các nghệ sĩ, MC liên quan đến quảng cáo thổi phồng, sai sự thật và xử phạt nghiêm minh. 

Có thể kể tới một số trường hợp như BTV Quang Minh và MC Vân Hugo bị xử phạt hành chính tổng cộng 107,5 triệu đồng do quảng cáo sản phẩm dinh dưỡng Hiup 27 không phù hợp với tài liệu công bố, gây nhầm lẫn về công dụng và sử dụng tên bác sĩ trái quy định. 

Không nhân nhượng với hành vi sai trái trong giới nghệ sĩ- Ảnh 4.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

MC Quyền Linh bị nhắc nhở vì quảng cáo thực phẩm gây nhầm lẫn về công dụng; diễn viên Doãn Quốc Đam bị nhắc nhở do quảng cáo sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ cho trẻ dưới 24 tháng tuổi, loại sản phẩm bị cấm quảng cáo.

Với trường hợp của MC Quyền Linh và diễn viên Doãn Quốc Đam, Cục đã mời các nghệ sĩ lên làm việc. Qua xác minh, hợp đồng quảng cáo giữa hai nghệ sĩ với nhãn hàng liên quan đã chấm dứt từ hai năm trước; mức độ vi phạm trong nội dung quảng cáo hiện chưa có cơ sở rõ ràng để xử lý. Do đó, Cục đã nhắc nhở các nghệ sĩ về trách nhiệm trong việc sử dụng hình ảnh và tên tuổi.

Tại các buổi làm việc, cả hai nghệ sĩ đều nghiêm túc tiếp thu ý kiến, cam kết rút kinh nghiệm và phối hợp cùng cơ quan chức năng trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng nhằm tránh các hành vi vi phạm tương tự.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.