Không thể xác định nguồn gốc vũ khí tấn công vào Saudi Arabia

Không thể xác định nguồn gốc vũ khí tấn công vào Saudi Arabia

Chủ nhật, 15/12/2019 | 09:06
0
Liên quan đến vụ tấn công hai nhà máy dầu Arab Saudi hồi tháng 9, Tổng Thư ký Guterres cho biết Liên hợp quốc không thể nói rằng những vũ khí trên được chuyển từ Iran 'theo cách trái ngược' với nghị quyết của Liên hợp quốc.

Nguồn tin từ VnExpress, các máy bay không người lái và tên lửa hành trình hôm 14/9 lao vào hai cơ sở sản xuất dầu thuộc tập đoàn Aramco ở Abqaiq và Khurais, Arab Saudi. Phiến quân Houthi tại Yemen đã nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công, song Mỹ cho rằng Iran mới là chủ mưu. Iran ngay lập tức phản bác, gọi những cáo buộc của Mỹ là "vô nghĩa", nhằm tạo cớ để hợp thức hóa các hành động chống lại Tehran.

VietnamPlus đưa tin theo AP, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho biết, không thể chứng thực một cách độc lập rằng các tên lửa hành trình và thiết bị không người lái được sử dụng trong những vụ tấn công trong năm nay vào một sân bay và các cơ sở dầu mỏ ở Saudi Arabia “có nguồn gốc từ Iran".

Tiêu điểm - Không thể xác định nguồn gốc vũ khí tấn công vào Saudi Arabia

Nhà máy lọc dầu của Saudi Arabia ở Abqaig bị phá hủy sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái, ngày 14/9/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong báo cáo gửi Hội đồng Bảo an hôm 13/12, ông Guterres cũng cho hay Liên hợp quốc không thể nói rằng những vũ khí trên được chuyển từ Iran “theo cách trái ngược” với nghị quyết của Liên hợp quốc, trong đó thông qua thỏa thuận hạt nhân năm 2015 giữa Tehran và sáu quốc gia chủ chốt.

Theo ông Guterres, Liên hợp quốc đã nghiên cứu các mảnh vỡ từ những hệ thống vũ khí được sử dụng trong các cuộc tấn công và vẫn đang thu thập, phân tích các thông tin bổ sung, đồng thời cố gắng xác minh chuỗi cung cấp. Tổng thư ký Liên hợp quốc sẽ báo cáo về những phát hiện thêm “vào lúc thích hợp”.

Mộc Miên (T/H)

 

 

 

 

 

 

 

 

Nga bất ngờ tuyên bố đã bán S-400 cho Saudi Arabia, “đòn gió” gây bất hòa cho Mỹ và đồng minh ở Trung Đông?

Thứ 2, 18/11/2019 | 08:19
Nga và Saudi Arabia đang thảo luận về việc triển khai thỏa thuận Nga bán S-400 cho Saudi Arabia được ký hồi năm 2017. Thông tin này có thể phần nào đó giúp lấy lại thanh thế cho vũ khí này, cũng như gây nên mối nghi ngờ lẫn nhau giữa Mỹ và các đồng minh tại khu vực Trung Đông.

Tiết lộ sốc vụ Mỹ tấn công mạng Iran đáp trả vụ tập kích cơ sở dầu mỏ ở Saudi Arabia

Thứ 4, 16/10/2019 | 21:43
Hai quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ, nước này đã bí mật tiến hành một chiến dịch tấn công mạng chống Iran sau vụ tập kích vào các cơ sở dầu mỏ của Saudi Arabia ngày 14/9 mà Riyadh mà Washington đổ lỗi cho Tehran.

Video: Tổng thống Putin tặng chim ưng Alpha cho Quốc vương Saudi Arabia

Thứ 3, 15/10/2019 | 16:44
Quà tặng mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đã tặng cho Quốc vương Salman trong chuyến thăm Saudi Arabia là một chú chim ưng gộc.

Đưa S-400 đến Saudi Arabia: Tổng thống Putin tìm "mảnh ghép" cuối cùng để chinh phục Trung Đông?

Thứ 2, 14/10/2019 | 18:32
Tổng thống Putin có chuyến thăm đến Saudi Arabia sau 12 năm, nơi ông sẽ liên kết với một đối tác mạnh mẽ để từng bước hoàn thành kế hoạch Trung Đông.
Cùng tác giả

CĐV hô “bay lên nào - bay ra ngoài”: Nên tuyên dương, hưởng ứng

Thứ 3, 14/01/2020 | 14:54
Câu cổ vũ đáng yêu, hài hước “bay lên nào là em bay ra ngoài” được vang lên khắp các sân bóng – nơi có sự góp mặt thi đấu của các cầu thủ đội tuyển bóng đá nam Việt Nam. Thế nhưng, sau nhiều lần xuất hiện, chúng bỗng trở thành một câu cổ vũ được cho là phản cảm.

Xử phạt nặng lái xe uống rượu bia: Cơn “địa chấn”... muộn

Thứ 7, 04/01/2020 | 14:28
Nghị định 100/2019/NĐ-CP về việc xử lý người uống rượu bia tham gia giao thông của Chính phủ có hiệu lực từ 1/1/2020 đã tạo ra một cơn “địa chấn” đối với xã hội, đặc biệt là với dân bợm nhậu. Nhưng nó, lẽ ra phải thực hiện từ lâu rồi...

Chồng rượu bia tiếp khách: Vợ đay nghiến chỉ phản tác dụng

Thứ 4, 01/01/2020 | 18:00
Đàn ông vốn không phải là kẻ ngang ngạnh, không biết nghe lời. Quan trọng, người phụ nữ nói có “lọt” tai hay không? Nhất là trong chuyện rượu chè tiếp khách.

Những chiếc xe đưa đón học sinh hóa quan tài di động…

Thứ 7, 07/12/2019 | 07:00
Nói mê tín, năm nay có lẽ là năm vận hạn của những chiếc xe đưa đón học sinh. Nhưng nói một cách thực tế, tâm địa những người làm công việc đó không tốt, bị đưa ra ánh sáng.

Thấy gì sau vòng bảng Sea Games 30?

Thứ 6, 06/12/2019 | 14:03
Sau vòng bảng Sea Games 30, thứ chúng ta thấy được là bóng đá vẫn luôn hấp dẫn bởi sự bất ngờ. Và điều đáng bàn, là ĐT Việt Nam đã bản lĩnh vượt qua những kịch bản bất ngờ đó.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.