Khu vực đồng bằng Bắc Bộ nắng nóng, nhưng khu vực này mưa rất to

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ nắng nóng, nhưng khu vực này mưa rất to

Thứ 4, 18/06/2025 12:00

Dự báo thời tiết ngày 18/6, thời tiết trên khắp cả nước có nhiều biến động. Trong khi miền Bắc xuất hiện mưa dông rải rác vào chiều tối và đêm thì Trung Bộ tiếp tục trải qua những ngày nắng nóng gay gắt.

Nhiều khu vực ở miền Bắc mưa to

Theo dự báo thời tiết đêm 17/6, ở Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 17/6 đến 3h ngày 18/6 có nơi trên 60mm như: Bạch Ngọc (Hà Giang) 117.6mm, Việt Yên (Bắc Giang) 62.8mm, Ea RBin (Đắk Lắk) 109.2mm, Buôn Choah (Đắk Nông) 87.2, Nghĩa Trung (Bình Phước) 98.2mm,…

Dự báo ngày và đêm 18/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 15-40mm, có nơi trên 100mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ nắng nóng, nhưng khu vực này mưa rất to- Ảnh 1.

Dự báo thời tiết miền Bắc duy trì trạng thái nắng nóng ở đồng bằng, mưa dông ở vùng núi. Ảnh minh họa.

Thông tin trên Sức khỏe & Đời sống về diễn biến nắng nóng, ngày 18-19/6, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%. Ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Hòa Bình có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Cảnh báo từ ngày 20/6, nắng nóng ở các khu vực trên có khả năng dịu dần. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1.

Chuyên gia Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia chia sẻ với Đại Đoàn Kết, ENSO (hiện tượng chỉ cả El Nino và La Nina, liên quan với dao động của khí áp giữa 2 bờ phía Đông Thái Bình Dương-Đông Ấn Độ Dương) đang tiếp tục trong điều kiện trung tính, với chuẩn sai nhiệt độ mặt nước biển khu vực xích đạo trung tâm Thái Bình Dương ở mức tương đương so với trung bình nhiều năm trong tuần đầu tháng Sáu.

Dự báo từ tháng Bảy đến tháng 9/2025, ENSO có khả năng sẽ tiếp tục duy trì trạng thái trung tính với xác suất từ 70-90%.

Với xu thế khí tượng trên, ông Lâm nhận định trong 3 tháng tới, bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam có khả năng ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Dự báo có khoảng 6,4 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông; trong đó khoảng 2,9 cơn đổ bộ vào đất liền.

Cũng trong thời gian từ tháng 7 đến tháng 9, cơ quan khí tượng dự báo trên phạm vi cả nước sẽ tiếp tục xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như: dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trong đó, nhiều khả năng các đợt mưa vừa, mưa to xuất hiện ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ.

Dự báo thời tiết ngày18/6

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực này có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 34 độ.

Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Dự báo thời tiết có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng đồng bằng có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, vùng núi và trung du cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 34-36 độ, có nơi trên 36 độ; phía Nam 31-34 độ.

Khu vực này có mây, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trúc Chi (t/h)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.