Chiều 10/7, tại Phiên họp thứ 47 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Tùng đã trình bày báo cáo tổng kết Kỳ họp thứ 9 và bước đầu chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.
Kỳ họp thứ 10 dự kiến diễn ra trong 30 ngày
Ông Lê Quang Tùng cho biết, Kỳ họp thứ 9 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành khối lượng công việc rất lớn trên cả ba lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.
Kết quả nổi bật của Kỳ họp là đã kịp thời thể chế hóa các chủ trương lớn của Đảng trong việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Báo cáo khẳng định, thành công này là minh chứng cho sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan hữu quan và tinh thần trách nhiệm cao của các vị đại biểu Quốc hội.

Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Tùng (Ảnh: Media Quốc hội).
Tuy nhiên, báo cáo chỉ ra những hạn chế, bất cập còn tồn tại như: Chương trình thường xuyên phải thay đổi do có nhiều nội dung phát sinh; một số nội dung được đề nghị bổ sung trong thời gian rất gấp; quá trình thực hiện quy trình mới có lúc chưa thông suốt; tình trạng một số đại biểu vắng mặt tại phiên họp toàn thể vẫn còn xảy ra.
"Để phát huy kết quả và chuẩn bị tốt hơn cho các kỳ họp sau, đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục chỉ đạo các cơ quan khẩn trương triển khai các luật, nghị quyết mới được thông qua; sớm tổng kết công tác nhiệm kỳ và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin", ông Lê Quang Tùng nêu.
Về công tác chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 10, ông Tùng cho biết dự kiến Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 19 dự án luật và cho ý kiến về 2 dự án luật khác.
Bên cạnh đó, là các nội dung quan trọng về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2021-2026, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn.
Về báo cáo các dự án cao tốc quan trọng (Quy Nhơn – Pleiku, Vành đai 4 Tp.HCM), do các nghị quyết vừa được thông qua tại Kỳ họp thứ 9, đề nghị lùi thời gian báo cáo lần đầu sang kỳ họp cuối năm 2026 thay vì tại Kỳ họp thứ 10.
Ông Tùng nêu rõ, dự kiến, Kỳ họp thứ 10 sẽ diễn ra trong khoảng 1,5 tháng (30 ngày làm việc), được tổ chức theo 2 đợt để các cơ quan có thời gian tiếp thu, chỉnh lý tài liệu.
Để bảo đảm chất lượng kỳ họp, báo cáo nhấn mạnh việc các cơ quan cần chủ động chuẩn bị nội dung, hạn chế tối đa việc bổ sung, điều chỉnh chương trình; hoàn thiện và gửi tài liệu đúng hạn.
Các cơ quan thẩm tra của Quốc hội cần đánh giá kỹ lưỡng chất lượng dự án luật trước khi trình, trường hợp không bảo đảm thì kiến nghị chưa đưa vào chương trình kỳ họp.
Khối lượng công việc rất lớn
Phát biểu kết luận nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định kỳ họp thứ 9 là kỳ họp lịch sử với những quyết sách quan trọng, được sự thống nhất rất cao trong Đảng và nhân dân.
Chương trình được bố trí linh hoạt, công tác điều hành khoa học, việc biểu quyết thông qua các luật, nghị quyết đạt tỉ lệ đồng thuận rất cao. Đặc biệt, kỳ họp đã có nhiều đổi mới, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI) để nâng cao hiệu quả hoạt động.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn (Ảnh: Media Quốc hội).
Về công tác chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đặc biệt nhấn mạnh đến khối lượng công việc rất lớn, nhất là trong lĩnh vực lập pháp với dự kiến khoảng 36 dự án luật được Chính phủ đề xuất.
"Tôi đề nghị các đồng chí rà soát kỹ lại", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh và yêu cầu Chính phủ cần xem xét, những luật nào có thể trình thông qua trong 1 kỳ thì tập trung hoàn thiện, những luật phức tạp cần trình qua 2 kỳ thì phải tính toán lại.
"Tại kỳ họp thứ 10 giải quyết cấp bách những vấn đề vướng mắc, khó khăn trong điều hành lĩnh vực kinh tế - xã hội, không có kỳ họp thứ 11. Đại hội Đảng xong, nghỉ Tết vài ngày là tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI (dự kiến vào 15/3/2026) và Hội đồng nhân dân các cấp, không có thời gian để chúng ta bàn tiếp", ông Mẫn nhấn mạnh.
Để đảm bảo sự thống nhất và chuẩn bị tốt nhất, Chủ tịch Quốc hội đề nghị sớm tổ chức một cuộc họp chung giữa Đảng ủy Quốc hội và Đảng ủy Chính phủ.
Về công tác báo cáo, Chủ tịch Quốc hội chỉ đạo Báo cáo công tác năm 2025 sẽ được lồng ghép đầy đủ vào Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2021-2026, thay vì xây dựng hai báo cáo riêng biệt, để đảm bảo tính gọn nhẹ, hiệu quả.