Cơ hội mở rộng hợp tác kinh tế giữa Việt Nam - Mông Cổ

Lê Mạnh Quốc
Thứ 5, 02/11/2023 | 15:24
0
Tổng thống Mông Cổ khẳng định nước này sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện làm việc ổn định và môi trường pháp lý cho các nhà đầu tư nước ngoài trong đó có Việt Nam.

Ngày 2/11, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam, Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Mông Cổ.

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang khẳng định trong những năm qua, quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Mông Cổ ngày càng phát triển. Trong giai đoạn 2017 - 2022, kim ngạch thương mại hai chiều đã tăng gấp đôi. Trong 6 tháng đầu năm 2023, kim ngạch thương mại song phương đạt khoảng 45 triệu USD.

Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng tin tưởng rằng hai nước sẽ đạt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 triệu USD trong năm nay.

Sự kiện - Cơ hội mở rộng hợp tác kinh tế giữa Việt Nam - Mông Cổ

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu tại Diễn đàn (Ảnh: VGP).

Nhấn mạnh, Việt Nam và Mông Cổ đang chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 70 năm, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang mong muốn cộng đồng doanh nghiệp hai bên sẽ là lực lượng quan trọng góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ giữa hai nước trong thời gian tới, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, đầu tư, du lịch.

Cho biết Việt Nam đang đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế và công nghiệp hóa, hiện đại hóa dựa trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, Phó Thủ tướng nêu rõ, trong tiến trình đó, Việt Nam hoan nghênh sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Mông Cổ.

Để đẩy mạnh hơn nữa hợp tác kinh tế giữa hai nước, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị hai bên phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế; tiếp tục khai thác các cơ chế hợp tác hiện có, trong đó có Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam - Mông Cổ; tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu để sớm hoàn thành mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 200 triệu USD trong thời gian tới.

Hai bên cần đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư tại mỗi nước; mở rộng hợp tác đa dạng hóa các chuỗi cung ứng, nhất là trong các ngành hai bên có thế mạnh; tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp của mỗi nước sang nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội đầu tư, mở rộng thị trường.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác tiềm năng, như du lịch, lao động và hợp tác theo các kênh địa phương. Đặc biệt, các bộ, ngành, địa phương hai nước cần tiếp tục phát huy tính chủ động, sáng tạo, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp tăng cường kết nối, xây dựng quan hệ hợp tác bền vững.

Bày tỏ vui mừng đến dự và phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Mông Cổ, Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh cho rằng, Diễn đàn sẽ góp phần quan trọng, làm phong phú thêm các nội dung hợp tác, đặc biệt góp phần phát triển mở rộng hợp tác kinh tế giữa hai nước trong thời gian tới.

Trước cộng đồng doanh nghiệp hai nước, Tổng thống Ukhnaagiin Khurelsukh thông báo ông và lãnh đạo cấp cao Việt Nam đã nhất trí việc nâng cấp quan hệ hợp tác Mông Cổ - Việt Nam lên “Đối tác toàn diện” nhân dịp kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2024; đồng thời cho biết việc hai bên ký Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, hộ chiếu phổ thông thông qua chuyến thăm lần này, góp phần kết nối giao lưu nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động và hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước.

Sự kiện - Cơ hội mở rộng hợp tác kinh tế giữa Việt Nam - Mông Cổ (Hình 2).

Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh và Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cùng các đại biểu dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Mông Cổ (Ảnh: VGP). 

Tổng thống Ukhnaagiin Khurelsukh cho biết, Mông Cổ hiện nay đã ký Hiệp định tránh đánh thuế hai chiều với 26 quốc gia, ký Hiệp định về khuyến khích và bảo hộ đầu tư song phương với 43 nước. Bên cạnh đó, hàng hóa sản xuất tại Mông Cổ có cơ hội được hưởng các ưu đãi thuế ở nhiều quốc gia, như trong khuôn khổ Chương trình ưu đãi thuế quan phổ cập của Liên minh châu Âu (GSP), Mông Cổ có thể xuất khẩu không thuế đối với 7.200 sản phẩm vào thị trường Liên minh châu Âu.

Thông tin về việc Mông Cổ đã thành lập mới Bộ Phát triển kinh tế nhằm đẩy mạnh hoạt động của các cơ quan ngoại thương và đầu tư nước ngoài, Tổng thống Ukhnaagiin Khurelsukh khẳng định, nhà nước Mông Cổ sẽ tiếp tục đặc biệt quan tâm, tạo điều kiện làm việc ổn định và môi trường pháp lý cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Việt Nam.

Tổng thống cho rằng Việt Nam và Mông Cổ có nhiều tiềm năng, cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực, như lương thực, năng lượng, nông nghiệp, khai khoáng, giao thông vận tải, môi trường và du lịch. Doanh nghiệp hai nước hoàn toàn có thể hợp tác theo hướng cung ứng quặng sắt, than cốc, khai thác và chế biến đất hiếm.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chủ trì lễ đón Tổng thống Mông Cổ

Thứ 4, 01/11/2023 | 17:06
Chiều 1/11, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng Phu nhân chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao: Nghề thẩm phán là "thầm lặng chối từ những cám dỗ để giữ gìn sự thanh liêm"

Thứ 4, 01/11/2023 | 14:18
Ngày 1/11, Tòa án Nhân dân tối cao phối hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã tổ chức lễ phát động Cuộc thi sáng tác ca khúc về Tòa án Nhân dân.

Quốc hội thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm

Thứ 4, 25/10/2023 | 15:22
Chiều 25/10, kết quả lấy phiếu tín nhiệm 44 chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn được công bố tại hội trường Diên Hồng, Hà Nội.
Cùng tác giả

Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam lãi gần 480 tỷ đồng trong quý I/2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:43
Trong quý I/2024, VIMC có lợi nhuận sau thuế đạt trên 479 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2023.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Thời hạn nhượng quyền thu phí sử dụng đường bộ tối đa là 10 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:44
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 44/2024/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (gọi tắt là Nghị định 44).

Ưu tiên đầu tư hạ tầng để phát triển kinh tế cửa khẩu của Điện Biên

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:00
Nếu được đầu tư đúng mức và hiệu quả, kinh tế cửa khẩu có thể phát triển thành động lực của hành lang biên giới, hạt nhân của hợp tác giữa Việt Nam với các nước.

Tương lai đầy triển vọng của ngành công nghệ ánh sáng

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:44
Với sự phát triển của công nghệ ánh sáng tích hợp với IoT và AI đang mở ra những cơ hội lớn về tạo dựng ngôi nhà thông minh, đô thị thông minh, sản xuất thông minh.
Cùng chuyên mục

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:33
Ngày 27/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.