Lăng kính chứng khoán 4/12: Dòng tiền tháng cuối năm đổ về ngành nào?

Lăng kính chứng khoán 4/12: Dòng tiền tháng cuối năm đổ về ngành nào?

Trần Thị Tú Anh
Thứ 2, 04/12/2023 | 06:00
0
Theo các chuyên gia, việc cập nhật tiến độ đầu tư công trong tháng cuối năm có thể mang đến cơ hội với nhóm vật liệu và xây dựng hạ tầng, thép, hóa chất, dầu khí.

Thị trường trải qua tuần hồi phục với biên độ hẹp khi đón nhận nhiều thông tin vĩ mô quan trọng. Cụ thể, bình quân 11 tháng năm 2023, CPI tăng 3,22% so với cùng kỳ năm trước, lạm phát cơ bản tăng 4,27%. Tính tới 15/11/2023, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa sơ bộ đạt 587,68 tỷ USD, giảm 9% so với cùng kỳ năm trước, xuất siêu ước 24,44 tỷ USD.

Tại nước ngoài, lạm phát tại Mỹ tiếp tục hạ nhiệt với chỉ số PCE lõi (chỉ số giá chi tiêu cá nhân không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng) tăng 0,2% trong tháng 10 và 3,5% so với cùng kỳ năm trước. 

Đà tăng trong phiên cuối đã giúp thị trường lấy lại mốc 1.100 điểm. Kết tuần 27/11 – 1/12, chỉ số VN-Index tăng 6,56 điểm, tương đương 0,6% so với cuối tuần trước lên 1.102,16 điểm.

Điểm trừ là thanh khoản vẫn “thất thế” khi tâm lý của nhà đầu tư vẫn còn khá thận trọng. Tổng giá trị giao dịch bình quân phiên trong tuần đạt 15.065 tỷ đồng, giảm tới 29% so với tuần trước.

Một số mã cà đà tăng mạnh trong tuần như PTD (+42,86%), HU1 (+30,63%), NAP (+19,63%), BTP (+15,91%), VCM (+15,28%). Trái chiều, các mã giảm mạnh đơn cử HCT (-18,75%), CLW (-18,68%), BAX (-12,67%), KDM (-12,44%), LDG (-11,31%).

Về xu hướng dòng tiền trong thời gian tới, ông Nguyễn Anh Khoa – Trưởng phòng Phân tích và Nghiên cứu CTCK Agriseco và ông Nguyễn Tiến Dũng – Trưởng phòng Phân tích Cổ phiếu CTCK MB (MBS) đều cho rằng nhóm cổ phiếu cần quan tâm là vật liệu xây dựng, thép, dầu khí.

Người Đưa Tin (NĐT): Thị trường trải qua tuần giao dịch hồi phục khi lấy lại mốc 1.100 điểm, phiên cuối tuần cũng là phiên mở màn tháng 12 đã đảo chiều thanh công nhưng thanh khoản vẫn là điểm trừ. Ông có đánh giá thế nào về diễn biến tuần vừa rồi?

Ông Nguyễn Anh Khoa: Việc thiếu động lực thúc đẩy giá ở nhóm vốn hóa lớn phần nào khiến chỉ số VN-Index đang chững lại. Thanh khoản thị trường ở mức thấp cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn còn đang thận trọng chờ đợi xác nhận xu hướng tăng một cách rõ ràng hơn.

Theo tôi, cùng với diễn biến tích cực của các thị trường chứng khoán trên thế giới, VN-Index có thể tiếp tục tích lũy trong biên độ hẹp và sẽ sớm xác nhận xu hướng tăng khi dòng tiền lớn quay trở lại thị trường.

Ông Nguyễn Tiến Dũng: Tôi cho rằng, giai đoạn tích lũy đang dần kết thúc do nhịp tích lũy đã đáp ứng được về mặt thời gian. Còn về mặt khối lượng, có thể cần khoảng 2 -3 phiên nữa để hoàn thành tích lũy.

Việc thanh khoản sụt giảm trong một xu hướng tích lũy của thị trường là điều thường được chứng kiến. Điểm sáng là, có nhiều phiên chỉ số giảm sâu nhưng sau đó cầu vào và đẩy điểm số lên tạo ra những phiên “rút chân” tích cực, cho thấy lượng tiền đang chực chờ nắm bắt cơ hội ở ngoài còn khá dồi dào.

Tôi cho rằng, chỉ trong những giai đoạn giằng co và có phần chán nản như thời điểm hiện tại chúng ta mới có cơ hội để tích lũy những cổ phiếu tiềm năng ở mức giá hấp dẫn, đón đầu cho một nhịp tăng sắp tới.

Tài chính - Ngân hàng - Lăng kính chứng khoán 4/12: Dòng tiền tháng cuối năm đổ về ngành nào?

 Diễn biến chỉ số VN-Index trong tuần 27/11 – 1/12 (Nguồn: FireAnt).

NĐT: Tuần qua, dòng tiền đổ về nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, nổi bật là ngành thép, dầu khí, chứng khoán có phần mạnh mẽ hơn cổ phiếu nhóm vốn hoá lớn. Theo ông, xu hướng dòng tiền trong thời gian tới sẽ đổ vào nhóm ngành nào?

Ông Nguyễn Anh Khoa: Hiện tại nhà đầu tư có thể chờ đợi cơ hội mới khi một vài doanh nghiệp đầu ngành công bố kết quả kinh doanh tháng và 2 quỹ ETF nước ngoài cơ cấu danh mục.

Ngoài ra, việc cập nhật tiến độ đầu tư công có thể mang đến cơ hội với nhóm vật liệu và xây dựng hạ tầng, dầu khí. Bên cạnh đó, tháng 12 sẽ tương đối gần với thời điểm đồng bộ và vận hành thử hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin với kỹ thuật, kỳ vọng thanh khoản phục hồi có thể sẽ giúp dòng tiền gia tăng trở lại tại nhóm chứng khoán.

Ông Nguyễn Tiến Dũng: Cá nhân tôi cho rằng, ở giai đoạn đầu chu kỳ phục hồi kinh tế, nhóm ngành công nghiệp cơ bản thường phục hồi và tăng trưởng mạnh đầu tiên, do nhu cầu về hàng hóa cơ bản có sự gia tăng mạnh mẽ để làm nguyên liệu đầu vào cho toàn bộ nền kinh tế.

Nền kinh tế Việt Nam đang cho thấy những dấu hiệu phục hồi từ đáy, do đó tôi ưu tiên lựa chọn những cổ phiếu thuộc nhóm hàng hóa cơ bản để giải ngân khi có cơ hội trong thời điểm hiện tại. Một vài nhóm cổ phiếu có thể quan tâm như thép, hóa chất, dầu khí…

NĐT: Ông hãy cho biết định hướng hành động cho nhà đầu tư vào thời điểm này là gì?

Ông Nguyễn Anh Khoa: Với việc liên tục vượt rồi sau đó lại mất mốc hỗ trợ/kháng cự, chỉ số có thể đang chờ đợi nhiều hơn các tín hiệu tại 2 mốc điểm quan trọng hơn là hỗ trợ tại vùng 1.080 điểm và kháng cự tại MA200 quanh vùng 1.120 điểm.

Dựa vào kênh giá hồi phục được hình thành từ đầu tháng 11, thị trường có thể sẽ nằm trong xu hướng vừa tăng vừa tích luỹ, hay còn gọi tăng từ từ trong tuần tới.

Nhà đầu tư nên giữ tỉ trọng cổ phiếu trong danh mục ở mức vừa phải khoảng 30 - 40% danh mục, có thể giải ngân thăm dò khi về giá về vùng hỗ trợ tại kênh dưới để tìm lợi thế giá vốn.

Ông Nguyễn Tiến Dũng: Trong kịch bản chứng khoán thế giới điều chỉnh khi gặp vùng cản mạnh, xu hướng đi ngang của thị trường trong nước có thể bị phá vỡ. Khi ngưỡng hỗ trợ 1.075 điểm bị xuyên thủng, thị trường có thể thoái lui về vùng 1.050 – 1.065 điểm.

Đối với danh mục đầu tư ngắn hạn, nhà đầu tư cần quan sát thị trường để xác nhận tín hiệu giải ngân trong phiên đánh dấu sự bắt đầu một xu hướng tăng mới khi thỏa mãn các yếu tố bao gồm thoát khỏi kênh giá tích lũy và khối lượng bùng nổ.

Thị trường đảo chiều thành công nhưng thanh khoản vẫn "thất thế"

Thứ 6, 01/12/2023 | 15:38
Phe mua lấy lại ưu thế giúp thị trường hồi phục mạnh trong phiên chiều, VN-Index tăng 8,03 điểm lên 1.102,1 điểm nhưng thanh khoản giảm 18% xuống 12.228 tỷ đồng.

Lăng kính chứng khoán 01/12: Hạn chế giải ngân

Thứ 6, 01/12/2023 | 06:53
Nhà đầu tư nên bám sát thị trường, tạm thời chưa cần hạ tỉ trọng và chỉ giải ngân mua mới đối với những cổ phiếu cho tín hiệu kiểm tra thành công tại vùng hỗ trợ.

VN-Index tuột mốc 1.100 điểm vào cuối phiên

Thứ 5, 30/11/2023 | 15:43
Tâm lý nhà đầu tư vẫn còn rất thận trọng cùng với áp lực bán mạnh về cuối phiên khiến VN-Index giảm 8,67 điểm xuống 1.094,1 điểm.

Lăng kính chứng khoán 27/11: Nên xuống tiền cổ phiếu ngành nào?

Thứ 2, 27/11/2023 | 06:10
Giai đoạn khó khăn nhất của ngành thép tạm thời qua đi, sắp tới là giai đoạn ghi nhận hồi phục. Điều này có thể sẽ tác động tích cực lên nhóm cổ phiếu này.
Cùng tác giả

Bộ Tài chính: Giá vé máy bay thuộc thẩm quyền của Bộ GTVT

Thứ 7, 04/05/2024 | 17:51
Theo Bộ Tài chính, giá dịch vụ vận chuyển hành khách hàng không thuộc thẩm quyền của Bộ Giao Thông vận tải, không phải là khoản phí thuộc ngân sách Nhà nước.

Bidiphar báo lãi đi ngang trong quý I/2024

Thứ 6, 03/05/2024 | 18:03
Quý I/2024, Bidiphar báo lãi sau thuế 67,1 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ năm ngoái, hoàn thành 25% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Thị trường tiếp tục hồi phục, khối ngoại quay xe mua ròng 550 tỷ đồng

Thứ 6, 03/05/2024 | 15:59
Khối ngoại đã quay lại mua ròng với giá trị 552 tỷ đồng phiên 3/5, những mã được mua gom chủ yếu là MWG 545 tỷ đồng, PDR 84 tỷ đồng, VRE 60 tỷ đồng.

Lăng kính chứng khoán 3/5: Có thể xảy ra những rung lắc mạnh

Thứ 6, 03/05/2024 | 07:00
Ngày 3/5 là phiên giao dịch cuối tuần và cũng là ngày cuối để hoàn thành cơ cấu danh mục ETF, nên rất có thể thị trường sẽ xảy ra những rung lắc mạnh.

Hái quả ngọt từ "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng", Yeah1 báo lãi gấp 4 lần

Thứ 5, 02/05/2024 | 17:03
Kết quả kinh doanh khởi sắc của Yeah1 đến từ mảng khai thác bản quyền mang về gần 26,9 tỷ đồng, biên lợi nhuận gộp lên đến 82% trong khi cùng kỳ không ghi nhận.
Cùng chuyên mục

Bộ Tài chính: Giá vé máy bay thuộc thẩm quyền của Bộ GTVT

Thứ 7, 04/05/2024 | 17:51
Theo Bộ Tài chính, giá dịch vụ vận chuyển hành khách hàng không thuộc thẩm quyền của Bộ Giao Thông vận tải, không phải là khoản phí thuộc ngân sách Nhà nước.

LPBank triển khai các thủ tục đổi tên ngân hàng

Thứ 7, 04/05/2024 | 16:50
Tên gọi mới sẽ phù hợp hơn với chiến lược phát triển, thể hiện cam kết của LPBank trong việc mang tới lợi ích cho khách hàng, đối tác và cổ đông.

Nghịch lý giá vàng: Thế giới giảm, giá vàng SJC vẫn tăng vọt

Thứ 7, 04/05/2024 | 15:41
Giá vàng thế giới giảm mạnh, cùng thời điểm Ngân hàng Nhà nước tổ chức đấu thầu vàng để cung ứng cho thị trường, nhưng nghịch lý là giá vàng miếng SJC vẫn tăng và lập kỷ lục mới.

[E] EVNFinance phát triển bền vững thông qua 3 trụ cột chính

Thứ 7, 04/05/2024 | 11:00
3 trụ cột chính EVNFinance hướng tới là quản trị phát triển bền vững, quản trị rủi ro phát triển bền vững, khung sản phẩm bền vững để hướng tới phát triển bền vững.

[E] Phó Chủ tịch VNBA: Tín dụng xanh phải là tín dụng ưu đãi

Thứ 7, 04/05/2024 | 08:10
TS.Nguyễn Quốc Hùng - Phó Chủ tịch VNBA nhận định, lãi suất cho vay đối với các dự án xanh về cơ bản vẫn chưa có sự khác biệt với các khoản vay khác của ngân hàng.
     
Nổi bật trong ngày

[E] EVNFinance phát triển bền vững thông qua 3 trụ cột chính

Thứ 7, 04/05/2024 | 11:00
3 trụ cột chính EVNFinance hướng tới là quản trị phát triển bền vững, quản trị rủi ro phát triển bền vững, khung sản phẩm bền vững để hướng tới phát triển bền vững.

Bộ Tài chính: Giá vé máy bay thuộc thẩm quyền của Bộ GTVT

Thứ 7, 04/05/2024 | 17:51
Theo Bộ Tài chính, giá dịch vụ vận chuyển hành khách hàng không thuộc thẩm quyền của Bộ Giao Thông vận tải, không phải là khoản phí thuộc ngân sách Nhà nước.

LPBank triển khai các thủ tục đổi tên ngân hàng

Thứ 7, 04/05/2024 | 16:50
Tên gọi mới sẽ phù hợp hơn với chiến lược phát triển, thể hiện cam kết của LPBank trong việc mang tới lợi ích cho khách hàng, đối tác và cổ đông.

Xuất khẩu điện thoại và linh kiện mang về hơn 18,4 tỷ USD

Chủ nhật, 05/05/2024 | 06:15
Lũy kế 4 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu điện thoại và linh kiện thu về hơn 18,4 tỷ USD, tăng 6,6% so với 4 tháng năm 2023.

Xuất khẩu hồ tiêu khởi sắc nhưng vẫn còn nhiều thách thức

Thứ 7, 04/05/2024 | 05:28
4 tháng đầu năm, xuất khẩu hồ tiêu đạt 83.783 tấn, trị giá 353 triệu USD, giảm về lượng nhưng tăng về giá trị so với cùng kỳ năm 2023.