Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa

Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa

Thứ 4, 13/09/2023 | 21:25
0
Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Giáo sư, Viện sĩ, Thiếu tướng, Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa được long trọng tổ chức trên quê hương Vĩnh Long.

Ngày 13/9, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Giáo sư, Viện sĩ, Thiếu tướng, Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa (13/9/1913 - 13/9/2023) - người cộng sản kiên trung, nhà khoa học lớn của cách mạng Việt Nam, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của quê hương Vĩnh Long.

Dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí Nguyễn Minh Triết - nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Tấn Dũng - nguyên Thủ tướng Chính phủ; Trương Hòa Bình - nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Đặng Thị Ngọc Thịnh - nguyên Phó Chủ tịch nước...

Sự kiện - Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa

Văn nghệ cháo mừng.

Cùng các đồng chí Lãnh đạo Ban, Bộ, ngành Trung ương; Lãnh đạo Quân khu 7, Quân khu 9; Lãnh đạo Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng; Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; đại biểu các trường đại học, doanh nghiệp và ngân hàng; đại biểu là những người con quê hương Vĩnh Long;

Các đồng chí đại diện Lãnh đạo Tỉnh ủy, Thành ủy; UBND các tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long và TPHCM; Các đồng chí lão thành cách mạng, các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động; đại diện gia đình Giáo sư, Viện sĩ, Thiếu tướng, Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa…

Sự kiện - Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa (Hình 2).

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm.

Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm đã đọc diễn văn kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa. Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng và nền khoa học nước nhà, tấm gương sáng, mẫu mực, giàu nghị lực, giản dị, trung thực, thẳng thắn, được đồng chí, đồng đội, nhân dân tin tưởng, yêu mến, được bạn bè quốc tế tin yêu và kính trọng.

Với hơn 50 năm tận tụy gắn bó với sự nghiệp cách mạng đầy gian khổ, nhưng cũng rất vẻ vang của Đảng và dân tộc, Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa đã nỗ lực phấn đấu, cống hiến trọn đời cho ngành khoa học quân sự và có những cống hiến to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân. Đảng và Nhà nước tặng thưởng Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa nhiều Huân chương, Giải thưởng cao quý, đặc biệt là Huân chương Hồ Chí Minh và giải thưởng Hồ Chí Minh.

Sự kiện - Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa (Hình 3).

Các đại biểu tại lễ kỷ niệm.

Lễ kỷ niệm nhằm tôn vinh và tri ân những công lao đóng góp to lớn của Giáo sư, Viện sĩ, Thiếu tướng, Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa - người con ưu tú của quê hương Vĩnh Long đối với sự nghiệp cách mạng, một tấm gương sáng về nghị lực, nhân cách, sự cống hiến hết mình trong lao động, nghiên cứu khoa học.

Giáo sư, Viện sĩ, Thiếu tướng, Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa tên khai sinh là Phạm Quang Lễ (sinh ngày 13/9/1913, tại làng Chánh Hiệp, quận Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) - nay là xã Hòa Hiệp, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Ông xuất thân trong một gia đình nhà giáo, mồ côi cha từ nhỏ nhưng với tư chất thông minh, giàu nghị lực, ông nỗ lực vượt lên hoàn cảnh để thực hiện lý tưởng, hoài bão của mình.

Sự kiện - Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa (Hình 4).

Khu tưởng niệm Giáo sư, Viện sĩ, Thiếu tướng, Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa (ấp Mỹ Phú 1, xã Tường Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long).

Với 6 bằng đại học và chứng chỉ của nhiều trường đại học danh tiếng trên đất Pháp, ông từng kinh qua nhiều chức vụ quan trọng trong và ngoài Quân đội, dù ở cương vị công tác nào, ông đều cho thấy bản thân là một nhà khoa học - quân sự tài năng, xứng đáng là người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cả cuộc đời ông luôn tận tuỵ, cống hiến cho quê hương, đất nước và nhân dân. Nhân cách, phẩm chất tốt đẹp cùng những cống hiến to lớn của ông chính là tấm gương sáng để thế hệ thanh niên Việt Nam học hỏi, tiếp nối, phát huy sức trẻ vào công cuộc bảo vệ và xây dựng quê hương, đất nước.

Trọng Nghĩa

Khai mạc Festival Nông sản Việt Nam - Vĩnh Long năm 2023

Thứ 3, 12/09/2023 | 10:00
Tối 11/9, tại đường Võ Văn Kiệt, phường 9, Tp.Vĩnh Long, Festival Nông sản Việt Nam - Vĩnh Long năm 2023 chính thức được khai mạc.

Khai mạc con đường nghệ thuật gốm đỏ Vĩnh Long năm 2023

Thứ 2, 11/09/2023 | 14:22
Đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ “Festival Nông sản Việt Nam - Vĩnh Long năm 2023”.

Bí thư Trung ương Đoàn dự khai giảng năm học mới tại Vĩnh Long

Thứ 3, 05/09/2023 | 10:32
Sáng 5/9, Bí thư Trung ương Đoàn đã đến dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Mang Thít (huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long).
Cùng tác giả

Phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy trong phòng trọ

Thứ 5, 15/10/2020 | 10:12
Tiến hành kiểm tra nhà trọ, cảnh sát phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Clip: Trồng cần sa cho gà ăn trị bệnh, một nông dân bị xử phạt

Thứ 2, 12/10/2020 | 19:20
Bị cảnh sát phát hiện trồng cần sa trong khu vườn cam, ông Hòa khai rằng trồng cần sa để cho gà ăn trị bệnh.

Xử phạt cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn

Thứ 6, 09/10/2020 | 18:36
Ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính, ngành chức năng còn đình chỉ hoạt động sản xuất trong thời gian 3 tháng, đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn.

Bắt giam nam thanh niên giết bạn gái 17 tuổi vì ghen

Thứ 6, 09/10/2020 | 12:43
Cho rằng bạn gái 17 tuổi quen người khác, Ngà nảy sinh ghen tuông. Sau đó, Ngà hẹn bạn gái đến gặp mặt để nói chuyện rồi dùng dao sát hại nạn nhân.

Chồng nghi tâm thần thừa nhận sát hại vợ và con trai 4 tuổi

Thứ 6, 09/10/2020 | 10:24
Qua điều tra, người chồng nghi tâm thần thừa nhận giết vợ và con trai 4 tuổi. Cơ quan công an đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng.
Cùng chuyên mục

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.