Lên cơn đau tim khi đang đi khám bệnh, bác sĩ phẫu thuật tim tử vong

Chủ nhật, 31/08/2025 09:00

Dù các đồng nghiệp đã nỗ lực cứu chữa nhưng bác sĩ phẫu thuật tim 39 tuổi vẫn không thể tỉnh lại.

Gradlin Roy, một bác sĩ phẫu thuật tim 39 tuổi, đã đột ngột ngã quỵ do một cơn ngừng tim nghiêm trọng trong lúc đi thăm khám bệnh nhân buổi sáng vào ngày 27/8. Các đồng nghiệp tại Bệnh viện Y khoa Saveetha ở Chennai, Ấn Độ, đã cố gắng hết sức để cứu Roy nhưng anh khổng tỉnh lại.

Theo Tiến sĩ Sudhir Kumar, một bác sĩ thần kinh tại Hyderabad, các đồng nghiệp của Tiến sĩ Roy đã ngay lập tức triển khai một nỗ lực cấp cứu khẩn cấp. 

Tiến sĩ Kumar nhấn mạnh rằng thảm kịch này không phải là một sự cố đơn lẻ, mà chỉ ra sự gia tăng đáng lo ngại về các biến cố tim mạch đột ngột ở các bác sĩ trẻ trong độ tuổi 30 và 40. "Điều trớ trêu là những người dành cả cuộc đời để cứu sống người khác thường lại bỏ bê chính trái tim mình", ông nói.

Tiến sĩ Sudhir Kumar đã nêu bật một số lý do khiến bác sĩ dễ mắc bệnh tim, bao gồm căng thẳng, lối sống ít vận động và chế độ ăn uống không lành mạnh.

Lên cơn đau tim khi đang đi khám bệnh, bác sĩ phẫu thuật tim tử vong - Ảnh 1.

Nam bác sĩ tử vong khi lên cơn đau tim. Ảnh minh họa.

Ông lưu ý rằng giờ làm việc dài và thất thường thường dẫn đến tình trạng thiếu ngủ mãn tính và rối loạn nhịp sinh học. Mức độ căng thẳng cao do mệt mỏi khi phải quyết định, áp lực liên tục từ bệnh nhân và gia đình, cũng như các vấn đề pháp lý y khoa, càng làm tăng thêm nguy cơ, ông nói.

Ông cũng cho rằng lối sống ít vận động của bác sĩ là nguyên nhân gây ra bệnh tim. Điều này bao gồm việc đứng lâu trong phòng phẫu thuật hoặc ngồi trong suốt buổi khám bệnh ngoại trú mà không có nhiều thời gian tập thể dục nhịp điệu.

Thói quen ăn uống không lành mạnh cũng đóng một vai trò quan trọng, với việc ăn uống thất thường, phụ thuộc vào thức ăn ở căng tin bệnh viện và thường xuyên uống caffeine đã trở thành thói quen, Tiến sĩ Kumar nhận định. "Nhiều bác sĩ có xu hướng bỏ bê việc chăm sóc phòng ngừa bằng cách trì hoãn việc khám sức khỏe định kỳ và bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo sớm".

Tiến sĩ Sudhir Kumar cho biết gánh nặng tâm lý do kiệt sức, trầm cảm và kiệt quệ về mặt cảm xúc làm tăng thêm áp lực cho tim mạch, trong khi tỷ lệ hút thuốc và uống rượu cao hơn ở một số bác sĩ càng làm tăng nguy cơ.

Phương Linh (T/h)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.