Luật Thủ đô
Chủ tịch Hà Nội: Luật Thủ đô sẽ tháo gỡ nhiều tồn tại lịch sử về đất đai
Chủ tịch Hà Nội tin tưởng Luật Thủ đô năm 2026 sẽ giúp giải quyết được rất nhiều vướng mắc tồn đọng như đất dịch vụ, các trường hợp giao đất không đúng thẩm quyền và nhiều vấn đề lịch sử khác liên quan đến quản lý, sử dụng đất đai.
Chủ tịch Hà Nội: Quá thận trọng khi xây dựng chính sách thì bỏ lỡ cơ hội, còn nóng vội thì rủi ro
Chủ tịch Hà Nội nêu rõ, từ nay đến ngày Luật Thủ đô có hiệu lực chỉ còn khoảng 2 tuần, do đó phải khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn và tránh khoảng trống pháp lý khi thi hành.
Trong tháng 6, Hà Nội sẽ khởi công 5.000 căn nhà ở cho thuê
Bí thư Thành uỷ Hà Nội cho biết, trong tháng 6/2026, thành phố sẽ khởi công 3 khu dự án nhà cho thuê với tổng số căn hộ khoảng 5.000 căn.
Miễn tiền thuê đất, giảm thuế sâu để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào Hà Nội
Luật Thủ đô có chính sách ưu đãi vượt trội thu hút doanh nghiệp, nhà đầu tư và các tổ chức khoa học - công nghệ. Nổi bật là miễn tiền thuê đất 10 năm, giảm mạnh thuế thu nhập doanh nghiệp và hỗ trợ chi phí mặt bằng.
Luật Thủ đô: Bệ phóng về thể chế để Hà Nội bứt phá
Phó Chủ tịch Hội Luật gia Tp.Hà Nội tin rằng, những cơ chế đặc thù vượt trội trong Luật Thủ đô chắc chắn sẽ hoá thành nguồn lực thực chất, hiện thực hoá khát vọng xây dựng Thủ đô "văn hiến – văn minh - hiện đại - hạnh phúc.
Hà Nội phấn đấu cắt giảm 50% thủ tục hành chính
Chủ tịch UBND Thành phố cho biết, trong quá trình hướng dẫn, tổ chức triển khai Luật Thủ đô, Hà Nội phấn đấu cắt giảm 50% thủ tục hành chính; 50% thời gian thực hiện thủ tục hành chính.
Hội Luật gia Tp.Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền Luật Thủ đô tại cơ sở
Chiều 15/5, Hội Luật gia Tp.Hà Nội phối hợp UBND phường Phương Liệt và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật Thủ đô năm 2024, Luật Hòa giải ở cơ sở và trợ giúp pháp lý cho đông đảo cán bộ, nhân dân trên địa bàn.
Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về Luật Thủ đô
Luật Thủ đô 2026 tập trung phân quyền cho Hà Nội quyết định, tạo không gian tối đa cho sự sáng tạo và tự chịu trách nhiệm của chính quyền Thủ đô.
Bí thư Hà Nội: Tổ chức thi hành Luật Thủ đô 2026 phải đi trước một bước
Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh yêu cầu tổ chức thi hành Luật Thủ đô năm 2026 phải đi trước một bước, không để khoảng trống pháp lý làm chậm nhiệm vụ phát triển của Thủ đô.
Luật Thủ đô (sửa đổi): Trao quyền mạnh mẽ, tạo hành lang pháp lý đột phá cho Hà Nội
Theo các ĐBQH, Luật Thủ đô đã trao quyền mạnh mẽ, thực hiện phân cấp, phân quyền toàn diện, qua đó giúp Hà Nội phát huy tốt vai trò là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia và động lực phát triển của cả nước.
ĐBQH: Cần rõ cơ chế, chính sách phát triển hệ thống trường công lập tại Hà Nội
Chỉ thực tế khoảng hơn một nửa học sinh có cơ hội vào trường công lập. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 luôn có tính cạnh tranh rất cao, ĐBQH Trịnh Thị Tú Anh bổ sung rõ hơn định hướng và các cơ chế, chính sách nhằm phát triển hệ thống trường công lập.
Sửa Luật Thủ đô: Rà soát các quy định về tăng thẩm quyền của Chủ tịch UBND các cấp
Thường trực Uỷ ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị tiếp tục rà soát các quy định của dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) để bảo đảm thể chế hóa đầy đủ yêu cầu về "tăng thẩm quyền của Chủ tịch UBND các cấp".
ĐBQH hiến kế giảm ô nhiễm môi trường Thủ đô
Bày tỏ lo ngại về tình trạng ô nhiễm không khí tại Hà Nội thời gian qua, ĐBQH Phạm Văn Hoà kiến nghị cần đẩy mạnh giãn dân, di dời dân cư, các cơ sở sản xuất, nhà máy ra khỏi khu vực nội đô; di dời các chung cư xuống cấp...
Sửa Luật Thủ đô: Phân quyền phải đi đôi với kiểm soát quyền lực
Đồng tình với các nhóm chính sách trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), đặc biệt liên quan đến phân cấp, phân quyền. ĐBQH Tạ Văn Hạ cho rằng đi đôi với phân quyền mạnh phải đi đôi với kiểm soát quyền lực chặt chẽ.
Sửa Luật Thủ đô: Xây dựng hệ sinh thái thể chế đủ mạnh để Hà Nội bứt phá
Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) không chỉ dừng lại ở việc phân quyền, mà còn trang bị cho Hà Nội đầy đủ công cụ và nguồn lực để thực hiện quyền đó một cách hiệu quả, theo đúng tinh thần "Hà Nội quyết, Hà Nội làm, Hà Nội chịu trách nhiệm".
Sửa Luật Thủ đô bảo đảm "phân quyền rõ ràng, thực chất và có kiểm soát"
Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Luật Thủ đô không chỉ tạo đột phá cho Hà Nội mà sẽ là mô hình thể chế tiêu biểu, lan tỏa trên cả nước.
Sửa Luật Thủ đô: Phân quyền triệt để cho Hà Nội, bảo vệ cán bộ, khuyến khích sáng tạo
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Luật Thủ đô hết sức quan trọng, có tầm nhìn chiến lược, thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng, Nhà nước trong xây dựng Thủ đô vươn tầm khu vực và quốc tế.
Đề xuất bổ sung quy định về nguyên tắc phân quyền cho chính quyền Thủ đô
Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) đã quy định phân quyền toàn diện, tối đa cho chính quyền Thành phố Hà Nội nhằm tăng tính chủ động, sáng tạo, tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền Thành phố.
Cho phép thí điểm cơ chế, chính sách mới, mở rộng không gian thể chế cho Hà Nội
Việc cho phép Hà Nội thí điểm các cơ chế, chính sách khác quy định hiện hành trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được xem là bước chuyển quan trọng về tư duy, mở đường cho đổi mới sáng tạo và phát triển bứt phá.
Sửa Luật Thủ đô: Đặt văn hóa lên "đường ray thể chế" với tầm nhìn trăm năm
Theo PGS.TS. Bùi Hoài Sơn, Hà Nội cần xây dựng được một hệ sinh thái thể chế đủ mạnh để người làm sáng tạo, doanh nghiệp văn hóa và chính quyền có thể cùng vận hành trong một không gian phát triển thuận lợi.
Sửa Luật Thủ đô: Mở đường cho mô hình khu kinh tế, thương mại tự do phát triển
Lần đầu tiên, mô hình khu kinh tế, thương mại tự do được đưa vào dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), kỳ vọng trở thành “đòn bẩy” thúc đẩy tăng trưởng cho Hà Nội trong giai đoạn tới.
Sửa Luật Thủ đô: Tạo không gian để Hà Nội tự quyết, tự làm, tự chịu trách nhiệm
Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) tập trung phân quyền cho thành phố Hà Nội quyết định, tạo không gian tối đa cho sự sáng tạo và tự chịu trách nhiệm của chính quyền Thủ đô.
Sửa Luật Thủ đô: Chủ tịch Hà Nội mong phân quyền triệt để cho thành phố
Cho ý kiến về phân cấp, phân quyền trong dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), ông Vũ Đại Thắng mong muốn được phân quyền triệt để cho thành phố Hà Nội.
Cơ chế đặc thù chỉ áp dụng riêng cho Hà Nội, không áp dụng cho địa phương khác
Theo ông Hoàng Thanh Tùng, việc sửa đổi Luật Thủ đô là rất cần thiết nhằm xác lập và bảo đảm một thể chế phát triển đặc biệt, vượt trội, ổn định, có tầm nhìn dài hạn.