Lưu ý đặt nguyện vọng cho thí sinh khi đăng ký xét tuyển đại học

Nguyễn Hoa Trà
Chủ nhật, 09/07/2023 | 12:15
0
Các thí sinh cần tìm hiểu kỹ các nhóm ngành quan tâm, đăng ký nguyện vọng thích hợp để tránh trượt oan.

Sáng nay (9/7), Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã tổ chức ngày hội tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp NEU open day. Chương trình nhằm mục tiêu hỗ trợ thông tin tuyển sinh, tư vấn chọn ngành cho những thí sinh có nguyện vọng và đủ điều kiện theo học tại trường.

Gửi gắm đến các thí sinh, GS.TS Phạm Hồng Chương - Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân bày tỏ: “Trường Đại học Kinh tế Quốc dân là một trong những nôi đào tạo các nhà hoạch định chính sách, nhà quản lý, người làm hoạt động kinh tế, doanh nhân và chuyên gia nghiên cứu. Các em sẽ có nhiều cơ hội lựa chọn để theo học những nhóm ngành mà mình ưa thích”.

Không những thế khi theo học nhà trường sẽ giúp các em phát huy khả năng và cơ hội phát triển những phẩm chất tốt đẹp và đem lại giá trị lợi ích cho cộng đồng.

Giáo dục - Lưu ý đặt nguyện vọng cho thí sinh khi đăng ký xét tuyển đại học

GS.TS Phạm Hồng Chương - Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

“Trong thời gian tới đang chuyển đổi mô hình vừa được cung cấp kiến thức và rèn luyện kỹ năng, thái độ đáp ứng yêu cầu mới trong thời đại công nghiệp 4.0. Nhà trường cũng cung cấp nguồn tài liệu phong phú như giáo trình, sách, nguồn dữ liệu bằng Tiếng Anh tương đương với các trường đại học trên thế giới”, ông Phạm Hồng Chương bày tỏ.

Lưu ý đến các thí sinh, ông Chương cho biết các em cần có thời gian, đam mê để sử dụng nguồn tài liệu học tập. Ngoài ra, nhà trường cũng xây dựng môi trường văn hoá để các sinh viên có thể tham gia các giải đấu thể thao, sinh hoạt các câu lạc bộ khác nhau.

Cung cấp thông tin tuyển sinh, TS Lê Anh Đức – Phó Trưởng phòng Quản lý đào tạo cho với: “Năm nay nhà trường tuyển sinh 60 mã ngành, trong đó có 37 chương trình đào tạo học bằng Tiếng Việt, 7 chương trình định hướng ứng dụng và 16 chương trình đào tạo học bằng Tiếng Anh”.

Nhà trường tiếp tục tuyển ở 3 phương thức xét tuyển, với xét tuyển thẳng (2% chỉ tiêu), xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT (25% chỉ tiêu), xét tuyển kết hợp (73% chỉ tiêu).

Giáo dục - Lưu ý đặt nguyện vọng cho thí sinh khi đăng ký xét tuyển đại học (Hình 2).

Các thí sinh cần tìm hiểu rõ các ngành trước khi đăng ký nguyện vọng.

Về điểm mới mà các thí sinh cần quan tâm đó là toàn bộ xét tuyển, điểm trúng tuyển theo quy chế mới sẽ quy về thang điểm 30 (khác thang điểm 35 so với năm trước) đấy là lý do tại sao điểm trúng tuyển năm nay thấp hơn năm ngoái.

Thay đổi thứ 2, điểm ưu tiên năm nay cũng được áp dụng quy chế mới mà sẽ giảm dần theo mức điểm các em đạt được.

Đưa ra lời khuyên cho thí sinh trong việc đăng ký nguyện vọng, PGS.TS Bùi Đức Triệu - Trưởng phòng đào tạo cho biết: “Các thí sinh nên để nguyện vọng có khả năng đỗ cao nhất làm nguyện vọng 1 và đăng ký tất cả những nguyện vọng có cơ hội đỗ theo thứ tự ưu tiên để tăng tỉ lệ trúng tuyển, tránh trường hợp trượt oan”.

Ngoài ra, khi muốn thay đổi ngành học, sau khi vào trường thí sinh có cơ hội đăng ký các lớp tiến tiến chất lượng cao với khoảng 12-15 ngành đào tạo và học song song 2 chương trình khi hết năm thứ 1 và đạt yêu cầu theo quy định.

Thí sinh lưu ý: từ ngày 10/7 đến 30/7, tất cả thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển không giới hạn trên hệ thống của Bộ GD&ĐT.

Sau đó, thí sinh có 7 ngày để nộp lệ phí xét tuyển, từ 31/7 đến ngày 6/8.

Thí sinh sẽ nhận kết quả (điểm chuẩn) ngày 22/8 và xác nhận nhập học đợt 1 trước 17h ngày 6/9 (muộn hơn so với dự kiến 7 ngày).

Riêng khối ngành đào tạo sức khỏe, giáo viên, Bộ GD&ĐT sẽ công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào hôm 25/7. Từ đó, các trường đào tạo ngành này đưa ra mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển (điểm sàn).

Chọn tổ hợp môn lớp 10 như thế nào để tăng cơ hội xét tuyển đại học?

Chủ nhật, 09/07/2023 | 10:03
Các trường THPT trên địa bàn Hà Nội hiện nay đã bắt đầu công tác tư vấn, định hướng cho học sinh lớp 10 lựa chọn môn học phù hợp với năng lực, nhu cầu.

Hà Nội: Hơn 99% thí sinh trúng tuyển lớp 10 đã làm thủ tục nhập học

Thứ 7, 08/07/2023 | 18:47
Việc xác nhận nhập học là thủ tục bắt buộc với tất cả học sinh trúng tuyển, có nguyện vọng học tại trường đã trúng tuyển.

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân công bố điểm chuẩn xét tuyển

Thứ 6, 07/07/2023 | 08:26
Trường ĐH Kinh tế Quốc dân vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2023 theo phương thức xét tuyển kết hợp.
Cùng tác giả

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Ngành giáo dục hưởng ứng tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:00
Các cơ sở giáo dục thực hiện tuyên truyền, đảm bảo các công trình nước sạch trong nhà trường nhằm bảo vệ sức khoẻ người học.

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Hà Nội: Kiểm soát giá dịch vụ du lịch trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Sở Du lịch Hà Nội lưu ý cần đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch, giữ gìn môi trường du lịch Thủ đô trong dịp lễ.

Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra trong ngành giáo dục

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:17
Ngoài những kết quả đạt được, Bộ GD&ĐT cho biết vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kiểm tra, giám sát.
Cùng chuyên mục

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Bản tin 28/4: Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ; Đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ trên 41 độ C kéo dài đến bao giờ?...