Lý do Nga bất ngờ chuyển S-400 từ căn cứ Hmeymim tới sát biên giới Iraq

Lý do Nga bất ngờ chuyển S-400 từ căn cứ Hmeymim tới sát biên giới Iraq

Vũ Thu Hương
Thứ 5, 23/01/2020 | 20:43
0
Nga đã cho triển khai hệ thống phòng không S-400 tới sân bay Qamishli ở phía đông bắc Syria hôm qua. Động thái này được cho là nhằm mục tiêu theo dõi F-35 của Mỹ.

Theo AMN, theo ấn phẩm Sohu, lực lượng vũ trang Nga đã cho triển khai hệ thống phòng không S-400 tới sân bay Qamishli ở phía đông bắc Syria hôm qua.

Phạm vi hoạt động tối đa của hệ thống radar S-400 mà Nga đặt ở căn cứ không quân Hmeymim là 600km. Với phạm vi này, radar của S-400 chỉ có thể phát hiện các máy bay hoạt động ở khu vực biên giới giữa Iraq và Syria chứ không thể phát hiện các mục tiêu thù địch xuất hiện ở vùng biên giới giữa Iraq và Iran.

Do đó, không quân Nga đã cho di dời radar 96L6E từng hoạt động tại căn cứ Hmeymim tới sân bay Qamishli nằm ở phía đông bắc biên giới Syria, bởi đây là khu vực nằm cách biên giới Iraq chỉ khoảng 100km.

Tiêu điểm - Lý do Nga bất ngờ chuyển S-400 từ căn cứ Hmeymim tới sát biên giới Iraq

 Nga đã cho triển khai hệ thống phòng không S-400 tới sân bay Qamishli ở phía đông bắc Syria hôm qua

Thông tin trên được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói với các phóng viên rằng lực lượng vũ trang Nga đã phát hiện ra sự xuất hiện của 6 máy bay chiến đấu F-35 hoạt động ở vùng biên giới giữa Iraq và Iran tại thời điểm Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) phóng loạt tên lửa tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ ở Iraq.

Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Nga Lavrov tại cuộc họp báo thường niên 17/1 cho biết: “Ít nhất 6 máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ xuất hiện ở không phận gần biên giới Iran vào thời điểm đó (8/1). Thông tin này vẫn chưa được xác thực, nhưng tôi muốn nhấn mạnh rằng sự mất bình tĩnh thường kéo theo những sự việc như vậy”.

Nhà ngoại giao Nga cho rằng đội bay F-35 của Mỹ có thể là nguyên nhân khiến Iran căng thẳng dẫn tới phòng không Tehran bắn nhầm máy bay thương mại Ukraine chở theo 176 người vì nhầm đây là “mục tiêu thù địch”. 

Trước đó, trang tin Avia.pro cho hay, nếu hệ thống phòng không Nga có thể phát hiện ra sự hiện diện của F-35 Mỹ ở khu vực biên giới Iran – Iraq, chắc chắn hệ thống phòng không S-400 đã có mặt ở vị trí rất gần với biên giới Iraq.

“Với phạm vi phát hiện mục tiêu của S-400, hệ thống phòng không Nga có thể phát hiện 6 tiêm kích F-35 tới gần biên giới Iran”, Avia.pro dẫn lời một chuyên gia.

Tuy nhiên, hiện Mỹ vẫn chưa đưa ra bất cứ lời bình luận nào xác nhận thông tin trên.

Quân đội Iran thừa nhận bắn nhầm máy bay Ukraine vì nhầm lẫn máy bay này là một tên lửa hành trình của Mỹ trong bối cảnh Tehran cảnh giác cao độ cho nguy cơ Washington trả đũa hai vụ tấn công tên lửa cùng ngày để báo thù Mỹ giết chết tướng đặc nhiệm Iran Qassem Soleimani.

Sân bay quân sự Al-Qamishli hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ Syria. Trước đó, nó bị cô lập ở đông bắc Syria do sự hiện diện quân sự đông đảo của Mỹ tại khu vực này.

Hồi tháng 11, Avia.pro dẫn nguồn thạo tin từ tổ chức Đài quan sát Nhân quyền Syria (Anh) cho hay quân đội Nga dường như đang thương lượng về việc thuê sân bay Qamishli trong khoảng thời gian 49 năm.

“Nguyên nhân Nga cần phải thuê thêm một sân bay quân sự tại Syria trong gần nửa thế kỷ là chưa rõ, đặc biệt là khi sân bay Al-Qamishli chỉ cách căn cứ không quân Hmeimim của Nga 500 km. Tuy nhiên, các chuyên gia tin rằng cơ sở này sẽ giống như là một trung tâm kiểm soát các tên lửa mà Mỹ đặt ở Trung Đông”, Avia.pro khi đó nhận định.

Thêm một quốc gia quyết tâm mua S-400 của Nga mặc Mỹ “nổi giận”

Thứ 3, 21/01/2020 | 19:30
Iraq đang cân nhắc mua hệ thống phòng không S-400 của Nga và đang đàm phán với Moscow.

Căn cứ Nga ở Syria tiếp tục bị máy bay không người lái tấn công

Thứ 2, 20/01/2020 | 17:09
Hệ thống phòng không Nga ở Hmeymim, Syria đã phá hủy 3 máy bay không người lái định tiếp cận căn cứ.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.