Lý lịch bất hảo của Cầm Văn Chương, kẻ mới bị bắt trong vụ nữ sinh giao gà bị sát hại

Lý lịch bất hảo của Cầm Văn Chương, kẻ mới bị bắt trong vụ nữ sinh giao gà bị sát hại

Đặng Ngọc Thuỷ
Thứ 6, 22/03/2019 | 12:02
0

Ngày 21/3/2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng: Phạm Văn Dũng, SN 1972, trú Đội 19, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên và Cầm Văn Chương, SN 1974, trú Đội 7, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên về tội Hiếp dâm.

Trước đó, ngày 20/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố, bắt tạm giam Bùi Thị Kim Thu, SN 1975, trú Đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên.

Về đối tượng Cầm Văn Chương, theo thông tin PV nắm được, đây là đối tượng có thâm niên nghiện ma tuý. Tuy đã lấy vợ, có con và nằm trong diện uống thuốc cai nghiện của xã nhưng Chương vẫn không từ bỏ được ma túy.

Bố Chương là người Thái gốc Sơn La, mẹ Chương người Kinh quê gốc Thái Bình. Trước đây hắn ta hành nghề lái xe sau do nghiện ma túy nên bị sa thải.

An ninh - Hình sự - Lý lịch bất hảo của Cầm Văn Chương, kẻ mới bị bắt trong vụ nữ sinh giao gà bị sát hại

 Cầm Văn Chương mới bị bắt giữ ngày 21/3.

Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Quàng Văn Dọn, Chủ tịch UBND xã Hua Thanh (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) cho biết: "Bố Chương đã hi sinh trong kháng chiến hơn 30 năm trước. Mẹ Chương một mình nuôi hắn lớn khôn. Chưa một ngày báo đáp được công ơn dưỡng dục của mẹ thì hắn đã dính vào ma túy rồi liên quan đến vụ án hiếp dâm nữ sinh D. ở xã Thanh Hưng. Tại địa phương, tuy chưa từng có tiền án, tiền sự nhưng Chương là đối tượng lêu lổng, chơi bời. Bởi dính vào ma tuý nên cậu này thường xuyên ăn cắp vặt quanh xóm”.

Thông tin thêm với báo Người Đưa Tin, một cán bộ Công an xã Hua Thanh cho biết: "Bố mẹ Chương sinh được 2 người con. Chương còn có một anh trai. Cậu anh thì chịu khó làm ăn còn Chương lại dính vào ma tuý. Chương đã lập gia đình và có 2 con nhỏ, một mình vợ Chương làm lụng vất vả nuôi cả gia đình nên nhà này thuộc diện nghèo".

"Sau khi các đối tượng đồng phạm bị bắt giữ, Chương vẫn ở địa phương sinh hoạt bình thường, không có biểu hiện sợ hãi hay lẩn trốn", vị công an thông tin thêm.

Clip: Hiện trường phát hiện thi thể Cao Mỹ D.

Hiện trường phát hiện thi thể Cao Mỹ D.

Nóng: Khởi tố thêm 3 đối tượng vụ nữ sinh giao gà bị sát hại ở Điện Biên

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:51
Ngày 21/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã bắt giữ thêm 3 đối tượng liên quan đến vụ án sát hại nữ sinh viên Cao Mỹ D., nâng tổng số lên 8 đối tượng.

Mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại đề nghị bà Phạm Thị Yến xin lỗi công khai

Thứ 5, 21/03/2019 | 16:44
Liên quan đến vụ việc bà Phạm Thị Yến, phật tử của chùa Ba Vàng đã có lời lẽ về con gái Cao Mỹ D. bị sát hại khi đi giao gà, mẹ của nữ sinh này đã kịch liệt phản đối và yêu cầu bà Yến công khai xin lỗi gia đình.

Lý lịch bất hảo của Lường Văn Hùng, kẻ phá gia chi tử trong vụ nữ sinh giao gà bị sát hại

Thứ 4, 20/02/2019 | 12:09
So với các đối tượng trong nhóm 5 kẻ liên quan đến vụ sát hại nữ sinh Cao Mỹ D. ở Điện Biên thì Lường Văn Hùng thuộc hạng cộm cán, phá gia chi tử.
Cùng tác giả

Bắt Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:37
Ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cùng 5 đồng phạm bị bắt giữ do liên quan đến sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn.

Vụ tai nạn làm 10 người thương vong ở Yên Bái: Thủ tướng chỉ đạo khẩn

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:50
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 39/CĐ-TTg ngày 22/4/2024 về vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Yên Bái.

Yên Bái: Nguyên nhân xảy ra tai nạn khiến 7 người tử vong ở nhà máy xi măng

Thứ 2, 22/04/2024 | 18:27
Chiều ngày 22/4, UBND tỉnh Yên Bái có thông cáo báo chí, thông tin ban đầu về vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân từ vong.

Bắt Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:41
Ông Phạm Thái Hà bị bắt để điều tra vì liên quan đến vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Lý giải mối quan hệ giữa vi phạm về đấu thầu với đưa và nhận hối lộ

Chủ nhật, 21/04/2024 | 08:53
Từ các vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” cho thấy mối quan hệ rất chặt chẽ giữa hành vi vi phạm về đấu thầu với tội đưa và nhận hối lộ.
Cùng chuyên mục

Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị lừa bán ra nước ngoài

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:37
Lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh vừa hỗ trợ giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị dụ dỗ lừa bán sang nước ngoài.

Đồng Nai: Cảnh báo thủ đoạn của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:12
 Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi người dân cảnh giác với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:48
Ngày 23/4, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lý do bất ngờ nhóm thanh niên gây thương tích cho người đi đường

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:02
Các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, mục đích của việc gây rối trật tự công cộng là để “lấy số má” trên địa bàn.

Đồng Nai: Cảnh báo thủ đoạn của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:12
 Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi người dân cảnh giác với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.