Malaysia đặt mục tiêu đón 27,3 triệu lượt du khách nước ngoài

Malaysia đặt mục tiêu đón 27,3 triệu lượt du khách nước ngoài

Thứ 4, 14/02/2024 | 07:00
0
Ngành du lịch Malaysia đặt mục tiêu thu hút 27,3 triệu lượt du khách nước ngoài trong năm 2024.

Nhờ một số yếu tố hỗ trợ như tài trợ phù hợp với chuyến bay thuê chuyến của chính phủ, chương trình miễn thị thực và tăng cường các hoạt động xúc tiến du lịch ở nước ngoài..., Malaysia phấn đấu đón 27,3 triệu lượt du khách nước ngoài trong năm 2024.

Tổng giám đốc Du lịch Malaysia Ammar Abd Ghapar cho biết, năm ngoái có hơn 20 triệu lượt khách du lịch nước ngoài đến Malaysia, vượt mục tiêu 19,1 triệu lượt khách du lịch.

Ông khẳng định, việc tài trợ kết hợp chuyến bay thuê chuyến là rất quan trọng để tăng tần suất các chuyến bay đến Malaysia, đồng thời bày tỏ hy vọng việc hỗ trợ cho những chuyến bay thuê chuyến quốc tế sẽ khuyến khích các hãng hàng không thực hiện nhiều chuyến bay thuê chuyến nội địa hơn.

Bộ trưởng Ammar cho biết, các khoản trợ cấp cho các chuyến bay thuê chuyến quốc tế đặc biệt sẽ phải dựa trên một số điều khoản và điều kiện về tần suất các chuyến bay…tuy nhiên ngành du lịch đã nhận thấy có nhiều tín hiệu tích cực kể từ khi bổ sung 40 chuyến bay thuê chuyến quốc tế đến Malaysia kể từ tháng 1.

Đề cập đến chương trình miễn thị thực nhập cảnh có hiệu lực từ ngày 1/12/2023, ông Ammar cho biết lượng khách Trung Quốc và Ấn Độ đến Malaysia đã tăng vọt.

Theo trang trip.com, trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, lượng khách du lịch đến Malaysia đã tăng 53,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngành du lịch Malaysia đã nhắm tới việc thu hút ngày càng nhiều hơn du khách Trung Quốc mỗi tháng.

Năm 2023, Malaysia đón khoảng 1,4 triệu khách du lịch Trung Quốc và tổng số khoảng 18 triệu lượt khách du lịch quốc tế với chi tiêu du lịch là 14,02 tỷ USD. Malaysia đang tích cực xây dựng chiến lược để đạt được mục tiêu thu hút hơn 5 triệu khách du lịch Trung Quốc trong năm 2024. Tuyến bay mới từ Hàng Châu, các đường bay mới và các chuyến bay trọn gói kết nối các thành phố hạng nhất và hạng hai ở Trung Quốc với Malaysia dự kiến có thể đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng của khách du lịch từ Trung Quốc.

Minh Hoa (t/h theo VTV, Bnews)

Thông điệp mạnh mẽ về một ASEAN tầm vóc, tự cường và năng động

Thứ 6, 08/09/2023 | 11:09
Tầm nhìn 2045 mở ra những hy vọng cho sự chuyển mình của ASEAN, hướng đến một ASEAN “tự cường, sáng tạo, năng động và lấy người dân làm trung tâm”.

Kinh tế Thái Lan tiếp đà hồi phục nhờ du lịch tăng trưởng

Thứ 4, 02/08/2023 | 07:00
Du lịch tiếp tục là điểm tựa cho Thái Lan trong bối cảnh xuất khẩu giảm 5,9% trong tháng 6/2023 so với cùng kỳ năm ngoái.

Khách du lịch sang Thái Lan sắp phải đóng phí

Thứ 4, 11/01/2023 | 16:12
Đề xuất tính phí du khách nước ngoài được Thái Lan xem xét lần đầu vào năm 2022, sau đó phải chờ Nội các phê duyệt.

Philippines thay đổi cách thức phong tỏa để phục hồi kinh tế

Thứ 3, 07/09/2021 | 13:01
Chính phủ Philippines sẽ thử nghiệm phong tỏa cục bộ thay vì phong tỏa diện rộng, tạo điều kiện cho nền kinh tế của nước này mở cửa trở lại.
Cùng chuyên mục

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Thống đốc Ngân hàng Nga hành động sau chỉ đạo “nóng” của ông Putin

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:10
Lãi suất ở Nga được duy trì ở mức cao để chống lại áp lực lạm phát gia tăng và chống đỡ đồng Rúp khỏi bị chao đảo trước các đòn trừng phạt của Mỹ và EU.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.