Mẹ uống rượu rồi cho con bú nhưng vô tình khiến con mất mạng

Mẹ uống rượu rồi cho con bú nhưng vô tình khiến con mất mạng

Thứ 5, 18/02/2021 | 15:28
0
Bà mẹ 32 tuổi hiện đối mặt với nguy cơ phải ngồi tù 2 năm vì tội ngộ sát sau khi cho con trai 4 tháng tuổi bú sữa có “nhiễm cồn”.

Theo 7news, các nhà điều tra ở Gorno-Altaysk, Cộng hòa Altai thuộc Nga, cho biết một phụ nữ 32 tuổi (giấu tên) hiện đang bị điều tra vì “gây ra cái chết do tắc trách" khi để con trai bú phải lượng sữa "chứa cồn" của cô ta.

Sức khỏe - Mẹ uống rượu rồi cho con bú nhưng vô tình khiến con mất mạng

Bé 4 tháng tuổi tử vong vì bị ngộ độc cồn trong sữa mẹ. (Ảnh minh họa)

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy sau buổi tiệc sinh nhật, cô ta đã ngủ bên cạnh cậu con trai nhỏ. “Người phụ nữ đang trong tình trạng say rượu, biết chắc rằng sữa của mình có chứa cồn gây nguy hiểm đến tính mạng và sức khỏe của trẻ nhỏ nhưng vẫn cho con trai bú đến 2 lần”, Ủy ban điều tra tuyên bố. Chính việc này khiến đứa trẻ bị ngộ độc cồn rồi tử vong.

Kết luận trên được đưa ra 1 tháng sau sự ra đi của em bé và người mẹ có thể phải ngồi tù đến 2 năm nếu bị kết tội. Tuyên bố không cho biết người phụ nữ có bị giam giữ hay không. Các cuộc điều tra sâu hơn đang được tiến hành để xác định đầy đủ, chi tiết về “hoàn cảnh khiến bà mẹ phạm tội”.

Các bác sĩ khuyến cáo những bà mẹ đang nuôi con bằng sữa mẹ vẫn có thể uống đồ uống chứa cồn nhưng nên uống có chừng mực và phải chờ vài tiếng trước khi cho con bú vì trẻ sơ sinh có thể đột tử sau khi uống phải sữa “nhiễm” cồn.

Minh Hoa (t/h)

Cuộc sống ít biết của bà mẹ 12 tuổi trẻ nhất nước Anh

Thứ 7, 06/02/2021 | 21:15
Bị anh trai cưỡng bức đến mang thai và sinh con ở tuổi 12, cuộc sống của Tressa Middleton hiện ra sao?

Bà mẹ đánh con gái 3 tháng tuổi gãy xương vì trầm cảm sau sinh

Thứ 6, 29/01/2021 | 20:10
Mắc chứng trầm cảm sau sinh, một người phụ nữ Hàn Quốc đã đánh con gái 3 tháng tuổi gãy xương bao gồm cả hộp sọ.

Thấy đồ đạc tự thay đổi vị trí, bà mẹ sốc khi phát hiện sự thật

Thứ 2, 25/01/2021 | 08:00
Thời gian gần đây, bà mẹ trẻ nhận thấy có điều gì đó bất thường bởi những vật dụng vô tri vô giác trong nhà cứ tự dưng thay đổi vị trí.

Bà mẹ diệt nhện sát thủ trong xe, 3 ngày sau gặp phải cảnh kinh dị

Thứ 6, 08/01/2021 | 15:22
Bà mẹ 3 con đã dùng hết can đảm để tiêu diệt con nhện sát thủ trong xe ô tô nhưng vài ngày sau mẹ con cô phải chứng kiến “sự trả thù của bầy nhện”.
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Sức khỏe của 33 học sinh nghi ngộ độc thực phẩm đã ổn định

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:03
Đây là các học sinh tại Trường tiểu học Quang Hanh, Tp.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Các cháu bị đau bụng, buồn nôn sau bữa cơm trưa tại trường.

Tiền mất tật mang, bố con suýt "từ mặt"nhau vì mua thuốc không rõ nguồn gốc trên mạng

Thứ 4, 27/03/2024 | 21:50
Nhiều lần con cái can ngăn, thậm chí xảy ra cãi vã, ông T. vẫn không bỏ được thói quen mua thuốc không rõ nguồn gốc trên mạng về tự chữa bệnh.

Những thực phẩm đơn giản, dễ tìm giúp giải độc gan trong mùa hè

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:00
Gan là một trong những cơ quan quan trọng nhất trong cơ thể chúng ta, đóng vai trò như một “nhà máy lọc”, giúp loại bỏ các chất độc hại ra khỏi cơ thể.

Đau bụng, đi tiêu ra máu đi khám phát hiện ung thư đại tràng

Thứ 4, 27/03/2024 | 11:30
Ung thư đường tiêu hóa là bệnh thường gặp và là nguyên nhân tử vong hàng đầu tại nhiều quốc gia trên thế giới.
     
Nổi bật trong ngày

Xử phạt phòng khám vi phạm quy định khám chữa bệnh, bị đình chỉ hoạt động 2 tháng

Thứ 4, 27/03/2024 | 10:00
Một bệnh nhân được chẩn đoán mắc bệnh lậu, sau đó bác sĩ thực hiện cắt bao quy đầu và “vẽ” thêm bệnh, yêu cầu người nhà đóng hơn 60 triệu đồng.

Bí ẩn loài cá "ngủ hè" không ăn vẫn sống đến... 4 năm

Thứ 4, 27/03/2024 | 07:00
Cá phổi đã tồn tại trên Trái đất 390 triệu năm và tiến hóa cơ chế ngủ hè đặc biệt để sống sót qua thời kỳ nắng nóng và hạn hán kéo dài.

Tiền mất tật mang, bố con suýt "từ mặt"nhau vì mua thuốc không rõ nguồn gốc trên mạng

Thứ 4, 27/03/2024 | 21:50
Nhiều lần con cái can ngăn, thậm chí xảy ra cãi vã, ông T. vẫn không bỏ được thói quen mua thuốc không rõ nguồn gốc trên mạng về tự chữa bệnh.

Dịch cúm gia cầm: Chưa có vắc-xin phòng, tỉ lệ tử vong cao

Thứ 4, 27/03/2024 | 10:59
Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, nguy cơ các ổ dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người vẫn tiếp tục xảy ra, cần sự phối hợp liên ngành chủ động, chặt chẽ, thường xuyên.

Tin tức Đời sống 27/3: Những điều cần biết trong điều trị u nang vú

Thứ 4, 27/03/2024 | 12:13
Cập nhật tin tức đời sống ngày 27/3: Những điều cần biết trong điều trị u nang vú; Cách bổ sung collagen cho cơ thể...