Microsoft và một trường học ở Úc công bố bước tiến về giáo dục AI

Thứ 3, 19/03/2024 | 13:45
0
Chưa từng có ứng dụng công nghệ mới nào có tốc độ thay đổi nhanh chóng như AI tạo sinh trong 12 tháng qua.

Monash College - Trường Cao đẳng trực thuộc Đại học Monash (Úc) vừa công bố một dự án hợp tác đặc biệt với Microsoft. Dự án này sẽ mang đến cách tiếp cận mới mẻ cho chương trình giáo dục về công nghệ và quan hệ đối tác trong ngành công nghệ tại Úc.

Theo đó, các tài nguyên về AI của Microsoft bao gồm nội dung học tập, chứng chỉ và kiến thức chuyên môn AI sẽ được tích hợp vào các chương trình học Future Skills của Monash College. Với cơ chế tích hợp này, sinh viên sẽ được tiếp cận chương trình giáo dục liên quan chặt chẽ với ngành công nghệ và được trang bị kỹ càng để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của lĩnh vực công nghệ.

Công nghệ - Microsoft và một trường học ở Úc công bố bước tiến về giáo dục AI

Microsoft hiện đang có chatbot AI Copilot gây nhiều tiếng vang.

Chương trình giáo dục tích hợp này sẽ không chỉ nâng cao tiêu chuẩn giáo dục AI mà còn cấp cho sinh viên bộ chứng chỉ và huy hiệu chứng nhận từ Microsoft. Theo Giám đốc điều hành Monash College, bà Jo Mithen, đây là những bằng cấp hữu hình được công nhận trong ngành, giúp hỗ trợ các sinh viên thăng tiến trong lĩnh vực AI và công nghệ.

Bà Jo Mithen phát biểu: “Monash College tự hào được hợp tác với Microsoft trong việc phát triển các giải pháp tiên phong dựa trên AI nhằm tái định nghĩa bức tranh giáo dục. Cùng nhau, chúng ta không chỉ đang định hình tương lai mà định nghĩa nó”.

“Tại Monash College, chúng tôi trang bị cho sinh viên những kỹ năng mà nền kinh tế đòi hỏi, và một phần trong đó là giúp các em có được những cơ hội tiên tiến để có thể đáp ứng nhu cầu về nhân lực trong tương lai. Chương trình hợp tác với Microsoft là ví dụ điển hình cho cống hiến của chúng tôi, khi tận dụng AI để nâng cao kết quả học tập và truyền động lực để các sinh viên vươn đến thành công trong bối cảnh thế giới đang phát triển nhanh chóng.

“Bằng việc kết hợp với Microsoft, Monash College đang mở ra cánh cửa dẫn đến những khả năng vô tận. Thông qua dự án hợp tác đột phá về AI này, chúng tôi đang định hình lại nền giáo dục, thúc đẩy sự sáng tạo và trang bị cho sinh viên những kỹ năng cần thiết để giúp các em trở nên vượt trội trong thời đại kỹ thuật số.”

Một điểm đặc biệt về dự án mang tính tiên phong trên toàn cầu này chính là nó yêu cầu tất cả các sinh viên theo học chương trình Future Skills phải hoàn thành lộ trình học tập 'Responsible AI' (AI có trách nhiệm) của Microsoft. Điều này đảm bảo sinh viên phải tuân thủ các nguyên tắc về công bằng, bình đẳng và có trách nhiệm trong việc phát triển và sử dụng các ứng dụng AI.

Các chuyên gia về AI của Microsoft sẽ làm việc cùng với đội ngũ giảng viên của Future Skills nhằm cân nhắc kỹ lưỡng đâu là cách tốt nhất để sinh viên tiếp cận các khái niệm và ứng dụng AI phù hợp trong chương trình học. Sinh viên sẽ trở nên tự tin hơn khi sử dụng các ứng dụng AI, và việc này sẽ mang lại lợi ích trực tiếp cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Trong buổi công bố dự án hợp tác này, Giám đốc Công nghệ của Microsoft Úc và New Zealand, bà Sarah Carney, đã phát biểu về tác động của AI trong lĩnh vực công nghệ, chăm sóc sức khỏe và năng lượng: “Chưa từng có ứng dụng công nghệ mới nào có tốc độ thay đổi nhanh chóng như những gì mà chúng ta đã thấy ở AI tạo sinh trong 12 tháng qua. Mọi lĩnh vực đều đang bắt đầu suy nghĩ khác đi về những khả năng họ có thể đạt được khi AI sáng tạo khai mở những khả năng chưa từng có tiền lệ.

Từ công nghệ, viễn thông đến pháp lý, chăm sóc sức khỏe và giáo dục, AI đang truyền tải cảm giác lạc quan vô tận, nhưng cần phải được cân bằng với trách nhiệm và tính toàn diện. Việc hợp tác với các tổ chức giáo dục hàng đầu như Monash College là rất quan trọng để đảm bảo rằng những người sắp tham gia lực lượng lao động sẽ làm việc với sức sáng tạo mạnh mẽ đi kèm với đạo đức.”

Chương trình Future Skills của Monash College và Microsoft cam kết thiết lập các tiêu chuẩn mới trong giáo dục và đào tạo. Quan hệ hợp tác này đại diện cho sự kết hợp độc đáo giữa các nhà lãnh đạo công nghệ và các nhà đào tạo, với mục đích mang đến các cơ hội nâng cao và rèn luyện kỹ năng.

An An

Cùng chuyên mục

Vuốt tắt app trên iPhone là vô ích, chỉ thêm tốn pin

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:36
Trong tài liệu hỗ trợ được cập nhật gần đây, Apple nêu rất chi tiết về thời điểm người dùng cần đóng ứng dụng: “Bạn chỉ nên đóng một app nếu nó không phản hồi”.

"Bùng nổ" mỗi tháng có 2,5 triệu phiên bán hàng livestream tại Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:16
Bình quân mỗi tháng đang có 2,5 triệu phiên bán hàng livestream, với sự tham gia của hơn 50.000 nhà bán hàng.

Dùng iPhone nhưng không phải ai cũng biết lỗ tròn màu đen cạnh camera có tác dụng gì

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:45
Dùng iPhone lâu năm nhưng nhiều người vẫn không biết lỗ tròn cạnh camera sau của điện thoại dùng để làm gì?

Cận cảnh tháp turbine điện gió khổng lồ bằng gỗ đầu tiên trên thế giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:15
Tháp được làm từ gỗ vân sam Scandinavia, được phủ một lớp sơn dày chống thấm nước, có tuổi thọ 25-30 năm.

Chủ tịch Tập đoàn Samsung trở thành người giàu nhất Hàn Quốc

Thứ 3, 23/04/2024 | 17:00
Với việc tăng thêm 3,5 tỷ USD, ông Lee Jae Yong lần đầu trở thành người giàu nhất Hàn Quốc với khối tài sản ròng 11,5 tỷ USD, theo tạp chí Forbes.
     
Nổi bật trong ngày

"Bùng nổ" mỗi tháng có 2,5 triệu phiên bán hàng livestream tại Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:16
Bình quân mỗi tháng đang có 2,5 triệu phiên bán hàng livestream, với sự tham gia của hơn 50.000 nhà bán hàng.

Giá vàng 26/4: Vàng SJC, vàng nhẫn cùng đi lên

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tại các doanh nghiệp bật tăng phiên mở cửa sáng nay, cùng với đó, vàng nhẫn cũng đi lên.

Nghỉ lễ 30/4-1/5: Bùng nổ du lịch tự túc và nguy cơ quá tải ở một số nơi

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài đến 5 ngày, nhiều du khách có nhu cầu du lịch tự túc khiến nhiều điểm du lịch trên cả nước trong tình trạng quá tải, "cháy" phòng.

Xuất khẩu sắn hướng đến mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD vào năm 2030

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,8 - 2 tỷ USD.

Cửa Lò sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:29
Biển Cửa Lò được đánh giá là một trong những bãi biển đẹp nhất của cả nước. Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Cửa Lò đón khoảng 140.000–150.000 lượt du khách.