Miền Bắc mưa giông, thời tiết nguy hiểm trên biển Đông

Miền Bắc mưa giông, thời tiết nguy hiểm trên biển Đông

Thứ 3, 23/07/2013 | 09:17
0
Theo trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương sáng nay (23/7) vừa phát tin cảnh báo thời tiết nguy hiểm trên biển.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Trung Trung bộ nối với vùng áp thấp trên khu vực giữa biển Đông có vị trí hồi 1h sáng nay ở vào khoảng 13.5N - 14.5N; 110.5 – 111.5E kết hợp với đới gió Tây Nam hoạt động mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực phía nam của giữa biển Đông và khu vực nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Biển động.

Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan, khu vực giữa và nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn TƯ, trong 3 ngày đầu tuần, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to, cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Miền Nam ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác.

> Đọc thêm: Bản tin thời tiết được cập nhật nhanh nhất

Xã hội - Miền Bắc mưa giông, thời tiết nguy hiểm trên biển Đông

Miền Bắc mưa giông, thời tiết nguy hiểm trên biển Đông (Ảnh minh họa).

Dự báo thời tiết cả nước ngày hôm nay:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và giông. Gió đông nam cấp 2 – 3.

Nhiệt độ thấp nhất 25 – 27 độ cao nhất 30 – 32 độ.

Phía Tây Bắc bộ

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất.

Nhiệt độ thấp nhất 22 – 25 độ, cao nhất 29 – 32 độ.

Phía Đông Bắc bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió đông nam cấp 2 – 3. Vùng núi cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất.

Nhiệt độ thấp nhất 24 – 27 độ, cao nhất 29 – 32 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, phía bắc có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông; phía nam có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2 – 3.

Nhiệt độ thấp nhất 24 – 27 độ, cao nhất 28 – 31 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 – 3.

Nhiệt độ thấp nhất 24 – 27 độ, cao nhất 30 – 33 độ.

Tây Nguyên

Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3.

Nhiệt độ thấp nhất 20 – 23 độ, cao nhất 27 – 30 độ.

Nam bộ

Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3.

Nhiệt độ thấp nhất 23 – 26 độ, cao nhất 28 – 31 độ.

Phú Sang

> Bản tin thời tiết 3 ngày tới

Nắng nóng mở rộng, nhiệt độ cao nhất lên tới 39 độ

Thứ 4, 19/06/2013 | 10:19
Hiệu ứng phơn gây nắng nóng diện rộng khắp miền Trung; khu vực miền Bắc xảy ra nắng nóng cục bộ tại một số địa phương.

Nhiệt độ ngày càng cao hơn

Thứ 6, 01/03/2013 | 09:28
Năm nay được dự báo là một năm có nền nhiệt độ cao hơn so với trung bình nhiều năm, dù vẫn đang ở vụ Đông Xuân nhưng thời tiết nhiều nơi ở miền Bắc liên tiếp nắng nóng. Số ngày rét, lạnh chiếm rất ít. Tháng ba tiếp tục được dự báo nền nhiệt cao hơn cùng kỳ nhiều năm.

Giá cả hàng hóa tỉ lệ nghịch với nhiệt độ

Thứ 6, 18/01/2013 | 08:34
2 tuần rét đậm, rét hại vừa qua đã phản ánh rõ nét tình hình sinh hoạt của người dân ở nhiều địa phương. Ngoài chuyện thực phẩm tăng giá đột biến thì người già, trẻ em cũng nhập viện tăng đến chóng mặt.

Áp thấp nhiệt đới sát biển Đông, Bắc Bộ mưa to

Thứ 4, 17/07/2013 | 10:28
Hiện nay, một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động ở khu vực phía đông đảo Lu-dông (Philippin).