Dự báo thời gian chấm dứt nắng nóng gay gắt ở miền Bắc
Dự báo thời tiết ngày 17/7, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55 - 60%. Thời gian nắng nóng từ 11 - 16 giờ.
Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 60 - 65%.
Ngày 18/7, ở Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50 - 65%. Thời gian nắng nóng từ 10 - 17 giờ.

Theo dự báo, từ ngày 19/7 nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng dịu dần, còn khu vực Trung Bộ nắng nóng sẽ giảm từ ngày 20/7. Ảnh minh họa.
Từ ngày 19/7, nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng dịu dần, nhiệt độ cao nhất giảm khoảng 3 - 4 độ C. Ở Trung Bộ, nắng nóng có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 19/7, từ ngày 20/7 nắng nóng dịu dần, nhiệt độ cao nhất giảm khoảng 3 - 5 độ C, theo Lao Động.
Cơ quan khí tượng cảnh báo, cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng là cấp 1.
Lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 - 4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.
Nhận định xu thế tiết 10 ngày tới
Dự báo thời tiết từ đêm 16/7 đến ngày 18/7:
- Bắc Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, ngày 18/7 có nơi nắng nóng gay gắt; riêng khu vực vùng núi đêm 16/7 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
- Khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.
- Các khu vực khác: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều và tối có mưa rào và rải rác và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Dự báo thời tiết từ đêm 18/7 đến ngày 26/7:
- Bắc Bộ: Ngày và đêm 19/7 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; từ ngày 20-25/7 có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.
- Từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và khu vực phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: Ngày 19/7 có nắng nóng diện rộng, từ ngày 20/7 nắng nóng dịu dần. Riêng Thanh Hóa và Nghệ An từ ngày 20-25/7 có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.
- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Dự báo thời tiết Hà Nội 3 ngày tới (17/7-19/7), nắng nóng đến 38 độ, oi bức cả về đêm. Ngày 19/7, nắng nóng ở thủ đô dịu dần; từ chiều tối có mưa giông, đề phòng hiện tượng thời tiết cực đoan.
Thông tin trên Vietnamnet trong 3 ngày tới (17/7-19/7), hình thái thời tiết chung là áp thấp phía tây mở rộng, cùng với rãnh áp thấp có trục ở khoảng 23-25 độ vĩ Bắc đang hoạt động mạnh nên thủ đô Hà Nội trời nắng nóng, oi bức.
Cụ thể, thời tiết Hà Nội 3 ngày tới (17-19/7), ngày 17-18/7 nắng nóng 36-38 độ, ngày 19/7 nhiệt độ giảm nhưng vẫn xấp xỉ mức 34-36 độ.
Nền nhiệt khu vực ban đêm 3 ngày này phổ biến 28-30 độ, trời oi bức cả về đêm; từ đêm 19, nhiệt độ nhiều khả năng sẽ giảm do có mưa. Đồng thời, trong đêm 19, cần đề phòng giông, lốc và gió giật mạnh trong cơn giông.
Ngoài ra, cơ quan khí tượng cũng cho biết thời tiết ở Bắc Bộ trong 3 ngày tới (17-19/7), trong đó, ngày 17/7, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Độ ẩm thấp nhất phổ biến 60–65%. Thời gian nắng nóng kéo dài từ 11-16h.
Ngày 18/7, nắng nóng đỉnh điểm với nền nhiệt cao nhất tại khu vực miền Bắc 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm thấp nhất phổ biến 50–55%. Thời gian nắng nóng kéo dài từ 10-17h. Từ ngày 19/7, nắng nóng ở khu vực này khả năng dịu dần.
Lưu ý, nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể cao hơn 2–4 độ, đặc biệt tại khu vực có mặt đệm như bê tông, đường nhựa.
Do ảnh hưởng nắng nóng gay gắt kết hợp độ ẩm thấp và nhu cầu sử dụng điện tăng cao, dễ xảy ra cháy tại khu dân cư và cháy rừng. Nắng nóng kéo dài gây mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt nếu tiếp xúc lâu với nền nhiệt cao.
Cơ quan khí tượng lưu ý, người dân nên thường xuyên kiểm tra dự báo thời tiết để chủ động hơn trong sinh hoạt và đi lại.
Trúc Chi (t/h)