Nắng nóng, tiêu thụ điện tại miền Bắc lập kỷ lục mới
Thông tin từ Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và Thị trường điện Quốc gia (NSMO), tại cao điểm chiều 4/8 (13h30-14h30), công suất cực đại của hệ thống điện quốc gia đạt khoảng 54.500 MW - mức cao nhất ghi nhận từ đầu năm đến nay và thiết lập kỷ lục mới, tăng khoảng 5.000 MW (+10%) so với cùng kỳ năm 2024.
Đáng chú ý, công suất cực đại của hệ thống điện miền Bắc đạt khoảng 28.500 MW, cũng là mức cao nhất từ đầu năm, tăng khoảng 3.000 MW (+12%) so với cùng kỳ năm trước.
Theo VTC News, do ảnh hưởng của đợt nắng nóng diện rộng ở miền Bắc trong giai đoạn từ ngày 1 - 4/8 nên phụ tải miền Bắc tăng rất cao, ngay trong các ngày nghỉ cuối tuần công suất cực đại của hệ thống điện miền Bắc đã lên tới 25.761 MW - cao hơn 4.000-5.000 MW (tăng khoảng 25%) so với các ngày nghỉ bình thường trước đó.
Mức chênh lệch này tương đương 2 lần tổng công suất nhà máy thủy điện Sơn La.

Ảnh minh họa.
Trong khi đó, Tổng Công ty Điện lực Tp.Hà Nội (EVN Hà Nội) chia sẻ với Dân Trí, công suất tiêu thụ điện trên toàn thành phố đã chạm mốc cao nhất từ trước tới nay, đạt 5.988MW vào lúc 13h20 ngày 4/8.
Chỉ trong vòng 4 ngày đầu tháng 8, công suất tiêu thụ điện đã tăng 1.300MW (tương đương 27%), cho thấy nhu cầu sử dụng điện vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Tiêu thụ điện tăng cao trong bối cảnh Hà Nội đang trải qua đợt nắng nóng kéo dài, nền nhiệt ngoài trời liên tục dao động trong khoảng 37-39 độ C, khiến nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Trước tình hình đó, cơ quan điện lực khuyến nghị người dân nên chủ động theo dõi lượng điện tiêu thụ của gia đình mỗi ngày qua các ứng dụng hoặc website của đơn vị.
Theo đó, người dân có thể kiểm tra chỉ số công tơ, so sánh mức tiêu thụ giữa các kỳ và đặc biệt là cài đặt ngưỡng cảnh báo để nhận thông tin kịp thời khi sản lượng điện vượt ngưỡng cho phép.
"Đây là một giải pháp hữu hiệu để người dân điều chỉnh hành vi sử dụng điện ngay từ đầu, thay vì chờ đến cuối tháng mới "giật mình" với hóa đơn tiền điện", EVN Hà Nội nêu.
Cơ quan điện lực cũng khuyến cáo người dân sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, tắt bớt các thiết bị điện không cần thiết và hạn chế sử dụng các thiết bị có công suất lớn vào khung giờ cao điểm. Đồng thời chú ý sử dụng hợp lý điều hoà nhiệt độ, đặt ở mức 26 độ C trở lên, sử dụng kết hợp với quạt...
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết từ chiều tối 4-7/8, vùng núi và trung du Bắc Bộ có thể mưa lớn diện rộng. Nắng nóng ở Bắc Bộ sẽ dịu dần từ 5/8, trong khi khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, Quảng Ngãi đến Khánh Hòa tiếp tục nắng nóng nhiều ngày tới. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào vài nơi vào chiều tối, ban ngày có nơi nắng nóng.
Để chuẩn bị cho vận hành ngày nắng nóng, NSMO đã huy động tất cả các nguồn khả dụng tại miền Bắc, triển khai các phương án thay đổi kết dây, điều chỉnh trào lưu công suất, điện áp đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật của hệ thống.
Bên cạnh đó, NSMO cũng khuyến nghị người dân, doanh nghiệp và các cơ quan sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả trong các khung giờ cao điểm từ 13h - 15h và 20h - 23h trong các ngày nắng nóng. Ưu tiên sử dụng các thiết bị điện có nhãn tiết kiệm năng lượng, tắt các thiết bị không cần thiết, rút phích cắm khi không sử dụng và hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị có công suất lớn vào giờ cao điểm.
Đợt nắng nóng gay gắt kỷ lục trong tháng 8
Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia chia sẻ với Tuổi Trẻ trong hai ngày 3 và 4/8, khu vực Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế và Duyên hải Nam Bộ đã xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng. Đặc biệt, Đồng bằng Bắc Bộ là tâm nóng của đợt này, ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục trong tháng 8 như trạm Láng (Hà Nội) 39,7 độ C, Phủ Lý (Hà Nam) 39,3 độ C,...
Nguyên nhân chính gây nắng nóng kỷ lục tại Bắc Bộ do thấp nóng phía tây hoạt động mạnh, đẩy không khí khô và nóng tràn sang.
Thứ hai, trường gió phân kỳ trên cao (mực 1.500-3.000m, hướng bắc đến tây bắc) gây ít mây, trời quang, làm tăng cường độ và thời gian nắng.
Thứ ba, gió Tây đến Tây Nam ở mực thấp, thổi từ Thanh Hóa xuống đồng bằng, mang theo hiệu ứng gió phơn làm không khí nóng hơn và độ ẩm giảm thấp.
Lúc 13h chiều 4/8, độ ẩm tại Hà Nội và vùng đồng bằng chỉ còn 47-52%, gây cảm giác khô rát, khó chịu.
"Sự kết hợp của ba yếu tố nói trên khiến khu vực Đồng bằng Bắc Bộ trở thành tâm điểm nóng của đợt nắng này", ông Hưởng nhận định.
Dự bái từ chiều và đêm 5/8, mưa dông mở rộng diện rộng toàn miền Bắc, nắng nóng giảm, chỉ còn xảy ra cục bộ ở đồng bằng (nhiệt độ 35-36 độ C.
Đến ngày 6/8, khi mưa xuất hiện nhiều hơn, tác động của thấp nóng, gió phơn và phân kỳ trên cao chấm dứt hoàn toàn, kết thúc đợt nắng nóng.
Trúc Chi (t/h)