Miền Bắc sắp bước vào đợt nắng nóng
Dự báo thời tiết ngày 6-7/6, Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng.
Từ ngày 7 đến 8/6, nắng nóng xảy ra diện rộng ở khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.
Ngày 7-9/6, nắng nóng xảy ra diện rộng ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.
Ngày 6/6, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
Theo Dân Trí, từ chiều 7/6, khu vực này có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Mùa hè năm nay được dự báo sẽ tiếp tục ghi nhận nhiều ngày nắng nóng kỷ lục. Ảnh minh họa.
Dự báo mùa hè năm nay nằm trong chuỗi nắng nóng kỷ lục
Ngày 5/6, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia chia sẻ với báo Sức khỏe & Đời sống, dự báo mới nhất từ Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO), mùa hè năm nay trên toàn cầu nằm trong chuỗi năm có nắng nóng kỷ lục. Tại Việt Nam, miền Bắc và miền Trung vẫn có khả năng xuất hiện những đợt nắng nóng khốc liệt.
Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, điểm khác thường trong đợt nắng nóng đầu tháng 6 vừa qua là khu vực nắng nóng gay gắt nhất không nằm ở miền Trung mà xảy ra ngay tại khu vực đồng bằng miền Bắc.
Nguyên nhân là do áp thấp nóng phía tây mở rộng về phía đông, lan rộng ra miền Bắc và miền Trung. Đây là khối không khí khô, nóng có nguồn gốc từ vùng tây nam châu Á, hoạt động mạnh trong mùa hè, đặc biệt vào tháng 5 - tháng 6.
Theo dự báo thời tiết, đợt nắng nóng vừa qua tuy không phá kỷ lục tuyệt đối trong lịch sử khí tượng nhưng tiệm cận nhiều trị số cực đoan. Cụ thể, nhiệt độ tại Phù Liễn (Hải Phòng) là 39,5 độ C, đã chạm mức cao nhất từng ghi nhận tháng 6.2017; tại Láng (Hà Nội) là 40,6 độ C, cao thứ ba trong lịch sử tháng 6 tại trạm này; tại Bắc Mê (Hà Giang) là 40,1 độ C, tiến sát kỷ lục 41,3 độ C năm 2023.
Theo cơ quan khí tượng, hiện tượng ENSO dự kiến duy trì trạng thái trung tính đến hết tháng 11 với xác suất 55–90%. Từ tháng 6-11/2025, bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông và ảnh hưởng đến đất liền ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm (trung bình nhiều năm trên Biển Đông là 11 cơn, đổ bộ 4,9 cơn). Lượng mưa toàn quốc trong giai đoạn này vẫn xấp xỉ nhiều năm.
Đặc biệt, trong các tháng cao điểm mùa hè vẫn có khả năng xuất hiện những đợt nắng nóng khốc liệt, với nhiệt độ từ 40 - 42 độ C và cũng không loại trừ khả năng nhiệt độ nắng nóng vượt ngưỡng lịch sử như đã từng xảy ra những năm trước đây.
"Chúng tôi khuyến cáo người dân, các địa phương cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo, cảnh báo thời tiết nắng nóng, đồng thời có biện pháp chủ động ứng phó", ông Hưởng nhận định.
Ngoài ra, các chuyên gia cho rằng, nắng nóng kỷ lục đầu mùa hè 2025 không còn là lời cảnh báo chung chung, mà đã thực sự là hồi chuông báo động rõ ràng và cấp bách về tình trạng biến đổi khí hậu toàn cầu. Các hiện tượng khí hậu cực đoan, từ nhiệt độ tăng cao, cháy rừng, siêu bão đến hạn hán và mất mùa… đang diễn ra đồng thời ở quy mô lớn, khẳng định những dự báo u ám của giới khoa học trong nhiều thập kỷ qua.
Dự báo thời tiết ngày 6/6/2025
Hà Nội
Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ C.
Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, khu vực này có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.
Phía Tây Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.
Khu vực này có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ.
Phía Đông Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.
Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.
Thanh Hóa đến Huế
Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ C.
Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ C.
Thời tiết có mây, ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ.
Đà Nẵng đến Bình Thuận
Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ C.
Có mây; ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Tây Nguyên
Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C.
Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.
Khu vực này có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nam Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Trúc Chi (t/h)