Sau chuỗi ngày nắng nóng, miền Bắc sắp mưa to
Nhận định về thời tiết sắp tới, ông Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chia sẻ với Vietnamnet, hôm nay (2/6), rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-26 độ Vĩ Bắc bị nén, đẩy dịch xuống phía Nam bởi bộ phận áp cao lục địa ở phía Bắc.
Do đó, chiều tối và đêm nay, ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi trên 70mm; riêng khu vực vùng núi và trung du cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.
Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>100mm/3h).
Dự báo trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.
Tuy nhiên, trước khi xảy ra mưa giông, trong hôm nay, khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 40 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất 40-45%.
Các nơi khác ở Bắc Bộ, khu vực Trung và Nam Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất 45-50%.

Dự báo thời tiết miền Bắc mưa to sầm sập từ chiều tối nay, nguy cơ hơn 100mm trong vòng 3 giờ. Ảnh minh họa.
Dự báo sang ngày 3/6, ban ngày trời ít mưa, có nắng gián đoạn. Chiều tối và đêm lại có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.
Thủ đô Hà Nội từ đêm nay (2/6) đến sáng sớm ngày 4/6 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Thời gian mưa tập trung chủ yếu vào đêm 2/6, chiều tối và đêm 3/6.
Trong đó, lượng mưa các huyện phía Tây và phía Nam thành phố từ 20 - 40mm, có nơi trên 70mm. Trung tâm thành phố và các huyện phía Bắc mưa ít hơn, từ 15 - 30mm, có nơi trên 50mm.
Khu vực Thanh Hoá và Nghệ An, trong chiều tối các ngày 3-4/6 cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Nhờ đó, các ngày 4-5/6, khu vực này nắng nóng dịu bớt, nhiệt độ cao nhất chỉ còn 34-36 độ.
Thông tin trên Tiền Phong, miền Bắc và Bắc Trung Bộ đang trải qua một giai đoạn mưa nhiều hiếm thấy. Tính riêng tháng 5, miền Bắc xảy ra 4 đợt mưa lớn diện rộng. Hàng loạt kỷ lục mưa lũ đã xuất hiện. Tại Bắc Quang, mưa lớn kéo dài từ 15-23/5 với tổng lượng cả đợt 995mm.
Hà Tĩnh xảy ra mưa lũ dị thường trong tháng 5 với lượng mưa từ đêm 25, sáng 26/5 từ 165-340mm, hàng chục điểm ghi nhận mưa kỷ lục từ ngày có dữ liệu quan trắc, một số nơi mưa dữ dội hơn cả mưa bão.
Tính trong tháng 5, tổng lượng mưa tại hầu hết các khu vực trên cả nước phổ biến cao hơn từ 20-80% so với trung bình nhiều năm. Tại Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Quảng Bình, khu vực Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi cao hơn 80-150%, cá biệt có nơi trên 200%.
Trong tháng 6, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục xuất hiện một số đợt mưa lớn diện rộng. Trên phạm vi cả nước có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhận định từ nay đến 11/6, cơ quan khí tượng cho biết, mưa giông ở Bắc Bộ khả năng còn kéo dài đến khoảng 3-4/6; từ đêm 7/6, có mưa rào và giông rải rác.
Bắc Trung Bộ đêm 3-4/6 có mưa rào và giông rải rác (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm); ngày có nắng nóng cục bộ.
Trung và Nam Trung Bộ còn nắng nóng kéo dài, riêng chiều tối và đêm khả năng có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.
Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì hình thái có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
Dự báo thời tiết 3/6/2025
Hà Nội
Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 37-39 độ, có nơi trên 40 độ.
Dự báo thời tiết có mây, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3.
Phía Tây Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 37 độ; riêng Hòa Bình 37-39 độ, có nơi trên 39 độ.
Thời tiết có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, riêng Hòa Bình có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Phía Đông Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; riêng đồng bằng và trung du 37-39 độ, có nơi trên 40 độ.
Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, riêng đồng bằng và trung du có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Thanh Hóa đến Huế
Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 35-37 độ, có nơi trên 37 độ, riêng phía Bắc 37-39 độ, có nơi trên 40 độ.
Khu vực này có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, riêng phía Bắc có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Đà Nẵng đến Bình Thuận
Nhiệt độ thấp nhất: 27-30 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ.
Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Tây Nguyên
Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nam Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.
Khu vực này có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Trúc Chi (t/h)