Mưa lớn trút xuống miền Bắc từ đêm nay (30/6), tâm điểm nơi nào?

Thứ 3, 30/06/2026 19:00 GMT+7

Từ tối 30/6 đến hết ngày 1/7, Bắc Bộ bước vào đợt mưa lớn diện rộng, nhiều nơi có thể ghi nhận lượng mưa trên 250mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng tại các khu vực vùng núi và trung du.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ tối 30/6 đến đêm 1/7, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, Quảng Ninh và Tp.Hải Phòng sẽ xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to đến rất to kèm dông. Lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, nhiều nơi có thể vượt 250mm. Mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối, ban đêm và sáng sớm.

Mưa lớn trút xuống miền Bắc từ đêm nay (30/6), tâm điểm nơi nào? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Đáng lưu ý, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện những trận mưa có cường độ rất lớn, vượt 100mm chỉ trong vòng 3 giờ, làm gia tăng nguy cơ ngập úng cục bộ, lũ quét và sạt lở đất tại nhiều địa phương.

Trong cùng thời gian, các khu vực còn lại của Bắc Bộ cũng có mưa, mưa vừa và dông rải rác với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét và gió giật mạnh trong cơn dông.

Không chỉ Bắc Bộ, chiều tối và tối 30/6, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, từ Tp.Huế đến Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ cũng xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, một số nơi có thể vượt 70mm. Trong mưa dông tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lốc xoáy, sét đánh, mưa đá và gió giật mạnh, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt và giao thông.

Dự báo từ ngày 2/7, mưa lớn tại Bắc Bộ sẽ có xu hướng giảm dần. Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục duy trì mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to kèm dông. Cơ quan khí tượng duy trì cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1 đối với mưa lớn, lốc, sét và mưa đá.

Song song với diễn biến mưa lớn, tình hình thủy văn trên nhiều sông ở khu vực Bắc Bộ cũng đang có dấu hiệu gia tăng. Hiện mực nước trên một số sông thuộc các tỉnh Lào Cai, Thái Nguyên, Tuyên Quang và Cao Bằng đang lên nhanh. Trong đó, thượng nguồn sông Gâm tại trạm Bảo Lạc đã vượt báo động 2; sông Thương tại Cầu Sơn, sông Cầu tại Thác Giềng và sông Bằng Giang tại trạm Bằng Giang đều dao động trên mức báo động 1.

Từ đêm 30/6 đến ngày 1/7, trên các sông nhỏ và thượng nguồn các sông chính ở Bắc Bộ nhiều khả năng xuất hiện một đợt lũ mới, với biên độ nước lên từ 2-4m. Đỉnh lũ trên nhiều sông nhỏ có thể đạt mức báo động 1 đến báo động 2, thậm chí một số nơi vượt báo động 2.

Đợt mưa lớn kết hợp nước sông dâng cao làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ. Đồng thời, các khu vực trũng thấp ven sông cũng có khả năng bị ngập úng, ảnh hưởng đến giao thông, sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và đời sống của người dân.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến cáo người dân tại các khu vực có nguy cơ cao cần thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết và chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai, đặc biệt tại những khu vực ven sông, suối, sườn đồi và các điểm có nguy cơ sạt lở, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Khánh Linh (t/h)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.