Mượn điện thoại người khác làm việc này có thể bị phạt đến 30 triệu đồng

Thứ 6, 11/09/2026 06:05 GMT+7

Nhiều người thắc mắc, theo quy định mới, người mượn điện thoại của người khác để lừa đảo bị phạt thế nào?

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 330/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/8/2026.

Theo Nghị định, hành vi xử lý dữ liệu cá nhân không đúng phạm vi, không phù hợp với mục đích đã xác định hoặc vượt quá mức cần thiết sẽ bị phạt từ 20-40 triệu đồng.

Mức phạt này cũng áp dụng với hành vi không bảo đảm tính chính xác của dữ liệu cá nhân; không kịp thời chỉnh sửa, cập nhật, bổ sung khi phát hiện sai sót; lưu trữ dữ liệu quá thời gian cần thiết hoặc không chủ động phòng ngừa, phát hiện và phối hợp xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Mượn điện thoại người khác làm việc này có thể bị phạt đến 30 triệu đồng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Đối với hành vi chống đối, cản trở hoạt động bảo vệ dữ liệu cá nhân của cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc sử dụng dữ liệu cá nhân của người khác để thực hiện hành vi trái pháp luật, mức phạt tăng lên 40-60 triệu đồng.

Cụ thể, Điểm b, Khoản 2, Điều 39, Mục 6 Chương II Nghị định số 330/2026/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 60 triệu đồng đối với các hành vi sau: Sử dụng dữ liệu cá nhân của người khác để thực hiện các hành vi trái quy định của pháp luật.

Điểm c, Khoản 4, Điều 39, Mục 6 Chương II Nghị định số 330/2026/NĐ-CP quy định như sau: Buộc công khai xin lỗi chủ thể dữ liệu cá nhân trên phương tiện thông tin đại chúng đối với hành vi vi phạm tại Điểm b, Khoản 2 Điều này;

Khoản 7, Điều 3, Nghị định 356/2025/NĐ-CP, quy định danh mục dữ liệu cá nhân cơ bản gồm có: Số điện thoại, số định danh cá nhân, số hộ chiếu, số giấy phép lái xe, số biển số xe.

Khoản 1, Điều 7 Nghị định 356/2025/NĐ-CP quy định về mức phạt tiền, thẩm quyền xử phạt như sau: Mục 6 Chương II Nghị định này quy định về mức phạt tiền được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ dữ liệu cá nhân do tổ chức thực hiện. Trường hợp cá nhân có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền được áp dụng với cá nhân bằng một phần hai lần mức phạt tiền áp dụng đối với tổ chức.

Như vậy, từ ngày 19/8/2026, người mượn điện thoại của người khác để lừa đảo thì bị phạt đến 30 triệu đồng.

Minh Hoa (t/h theo Sức khỏe & Đời sống, Lao Động)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.