Mỹ cấm các nhà đầu tư mua trái phiếu và cổ phiếu Nga trên thị trường thứ cấp

Mỹ cấm các nhà đầu tư mua trái phiếu và cổ phiếu Nga trên thị trường thứ cấp

Thứ 4, 08/06/2022 | 08:11
0
Quyết định mới của Mỹ sẽ là một đòn giáng mạnh hơn vào các quỹ đang đầu tư vào tài sản từ nước Nga, không chỉ giới hạn trong số các công ty bị trừng phạt.

Bộ Tài chính Mỹ mới đây đã tuyên bố cấm các nhà đầu tư nước này mua bất kỳ khoản nợ hoặc cổ phiếu nào của Nga trên các thị trường thứ cấp, bên cạnh lệnh cấm hiện tại áp đặt lên các giao dịch mua phát hành mới. Đây là một trong những nỗ lực trừng phạt mới nhất của Mỹ nhằm vào Moscow do liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine.

Bất chấp các lệnh trừng phạt sâu rộng của Washington trong những tháng gần đây, người Mỹ vẫn giao dịch tài sản trị giá hàng trăm tỷ USD lưu thông trên thị trường thứ cấp. Bộ Tài chính cho biết trong thông báo công bố trên trang web chính thức rằng lệnh cấm mở rộng đối với tất cả các khoản nợ của Nga và ảnh hướng tới tất cả cổ phiếu của các công ty Nga chứ không chỉ những công ty có tên bị trừng phạt. 

Người phát ngôn bộ Tài chính Mỹ cho biết: "Bộ đã tuyên bố rõ rằng người dân Mỹ bị cấm đầu tư mới vào làm giàu cho Nga, bao gồm cả việc mua hàng trên thị trường thứ cấp".

Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính Mỹ, những người tham gia thị trường Mỹ bị cấm mua cả chứng khoán nợ và chứng khoán vốn mới và hiện có do một tổ chức của Nga phát hành. Nhưng các nhà đầu tư vẫn có thể tiếp tục nắm giữ các tài sản của Nga mà họ sở hữu từ trước đó. Nhà đầu tư cũng được cho phép bán những tài sản đó hoặc tạo điều kiện thuận lợi bán chúng cho những người không phải là người dân Mỹ. Hoạt động mua cổ phiếu trong các quỹ của Mỹ có nợ hoặc cổ phiếu của Nga vẫn có thể thực hiện được. 

Ông Brian O’Toole, cựu cố vấn cấp cao tại Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài Mỹ (OFAC), cho biết: “Thị trường thường bốc hơi gần như ngay lập tức, nhưng chính sách tốt là khiến sự sụt giảm diễn ra dần dần trong ít nhất một thời gian. Có thể sẽ không ai được mua nợ nữa nhưng chính sách tốt là để mọi người giảm bớt gánh nặng nếu có thể, thay vì gắn họ ngay lập tức với một tài sản vô giá trị”.

Thế giới - Mỹ cấm các nhà đầu tư mua trái phiếu và cổ phiếu Nga trên thị trường thứ cấp

Người đi bộ dạo bước bên Nhà thờ Thánh Basil tại Quảng trường Đỏ, Moscow, Nga. Ảnh: Bloomberg.

Lệnh cấm mới đối với các nhà đầu tư được đưa ra trong bối cảnh Nga đang cố gắng tránh một vụ vỡ nợ có chủ quyền, tìm cách ứng phó với những biện pháp trừng phạt muốn ngăn cản nước này chuyển tiền cho các trái chủ. Các quỹ phương Tây đã bán phá giá hàng loạt tài sản của Nga kể từ khi cuộc xung đột ở Ukraine bắt đầu hồi cuối tháng 2. 

Theo Ngân hàng đầu tư Morgan Stanley, nợ chính phủ và doanh nghiệp Nga trên thị trường quốc tế ở mức hơn 472 tỷ USD vào đầu năm nay. Trong khi đó, vốn hóa thị trường của sàn giao dịch chứng khoán chính của Moscow (IMOEX) hiện là khoảng 35 nghìn tỷ rúp (588,24 tỷ USD), giảm so với hơn 50 nghìn tỷ hồi tháng 1. 

Quyết định mới nhất của Mỹ sẽ là một đòn giáng mạnh hơn vào các quỹ đang nắm giữ trái phiếu Nga, khiến giảm số lượng người mua tiềm năng và suy yếu giá trị tài sản còn lại.

Chuyên gia phân tích tín dụng Himanshu Porwal của Seaport Global nhận định: "Giao dịch tất cả các khoản nợ hiện tại đã bị cấm, ít nhất là đối với công dân Mỹ. Chúng tôi từng giao dịch rất tích cực với một số doanh nghiệp Nga như công ty dầu khí Lukoil. Tuy nhiên, hiện tại các tài khoản của Mỹ sẽ không muốn giao dịch nữa”. 

Mỹ và các nước đồng minh đã áp đặt một số biện pháp đối với Moscow kể từ cuộc xung đột Ukraine bắt đầu vào ngày 24/2. Nga tuyên bố đó là chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraine. Tuy nhiên, phía Kiev và các đồng minh phương Tây cho rằng đó là cái cớ vô căn cứ cho một cuộc xung đột.

Phạm Hà Thanh (theo Reuters, Bloomberg)

Xung đột Nga-Ukraine lâm vào bế tắc, Mỹ thu hẹp tầm nhìn ở Ukraine

Thứ 3, 07/06/2022 | 16:24
Mặc dù Mỹ đã hứa “bơm” thêm vũ khí có tầm hoạt động xa hơn cho Ukraine, có những dấu hiệu cho thấy bước lùi của phương Tây trong ứng phó với xung đột Nga-Ukraine.

Nga tuyên bố lệnh trừng phạt nhằm vào 61 quan chức Mỹ

Thứ 3, 07/06/2022 | 09:03
Nga muốn trả đũa việc Mỹ không ngừng mở rộng biện pháp trừng phạt đối với các nhân vật chính trị và công chúng của Moscow, cũng như đại diện các doanh nghiệp.

Mỹ gây khó cho Nga trong việc thanh toán các khoản nợ

Thứ 4, 25/05/2022 | 10:31
Mỹ quyết định để lệnh miễn trừ hết hiệu lực từ hôm 25/5, hai ngày trước khi Nga đến hạn khoản thanh toán nợ tiếp theo.

Mỹ công bố lệnh trừng phạt trước thềm Nga kỷ niệm Ngày Chiến thắng

Thứ 2, 09/05/2022 | 08:33
Đây là đầu tiên Mỹ nhắm mục tiêu vào Gazprombank, vốn là ngân hàng cho vay lớn thứ ba của Nga và là công ty con thuộc tập đoàn năng lượng nhà nước Gazprom.
Cùng tác giả

4 phương thức chuyển đổi giúp doanh nghiệp bứt phá từ đại dịch

Thứ 5, 14/07/2022 | 16:01
Chuyên gia cho rằng không có một hướng tiếp cận chuyển đổi nào là duy nhất cho tất cả doanh nghiệp, có thể kết hợp với nhau để tối ưu hoá giá trị doanh nghiệp.

Tổng thống Joe Biden nói gì về dự án nhà máy 4 tỷ USD của Vinfast tại Mỹ?

Thứ 4, 30/03/2022 | 09:43
Việc xây dựng nhà máy VinFast tại Mỹ sẽ bắt đầu ngay trong năm 2022 khi doanh nghiệp được cấp các giấy phép cần thiết, dự kiến ​​sẽ hoàn thành vào tháng 7/2024.

Đánh thuế nhà và tài sản: Các nước trên thế giới tạo nguồn thu ra sao?

Thứ 7, 05/03/2022 | 08:45
Thuế thu trong quá trình sử dụng tài sản tại Việt Nam chỉ chiếm khoảng 0,036% GDP, thấp hơn nhiều lần so với các quốc gia phát triển và mới điều tiết đối với đất.

Những bước tiến quan trọng về chống biến đổi khí hậu tại COP26

Thứ 2, 15/11/2021 | 10:00
COP26 duy trì mục tiêu khống chế nhiệt độ toàn cầu tăng ở mức 1,5°C là kim chỉ nam của hành động, thúc đẩy dòng chảy tài chính và tăng cường sự thích ứng khí hậu.

Ireland thu hồi mì Hảo Hảo và miến Good: Bộ Công Thương vào cuộc

Thứ 7, 28/08/2021 | 08:37
Bộ Công Thương đã yêu cầu Acecook báo cáo về quy trình sản xuất và sự khác biệt giữa lô sản phẩm tiêu thụ trong nước và xuất khẩu đối với mì Hảo Hảo và miến Good.
Cùng chuyên mục

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.