“Mỹ và Trung Quốc đã chuyển sang thế cạnh tranh lâu dài”

“Mỹ và Trung Quốc đã chuyển sang thế cạnh tranh lâu dài”

Thứ 3, 24/10/2023 | 12:48
0
Căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc được xếp hạng rủi ro cao gấp hơn 4 lần so với rủi ro nổ ra chiến sự giữa Nga và NATO.

“Cạnh tranh chiến lược” giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn là rủi ro địa chính trị hàng đầu mà các thị trường trên toàn thế giới phải đối mặt, trong khi sự tan băng gần đây trong mối quan hệ của 2 siêu cường hàng đầu thế giới là rất “mong manh”.

Đó là nhận định trong báo cáo về bản đồ rủi ro địa chính trị (geopolitical risk dashboard) tháng 10 của BlackRock Inc.

Theo Tập đoàn quản lý đầu tư toàn cầu của Mỹ có trụ sở tại thành phố New York, căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh được xếp hạng rủi ro “cao”, với điểm chú ý là 1,5 – gần gấp đôi so với mức của một cuộc tấn công khủng bố lớn.

Để so sánh, điểm rủi ro cho sự leo thang xung đột ở Trung Đông sau cuộc tấn công của Hamas vào Israel và nguy cơ chiến sự giữa Nga và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) chỉ là -0,65 và 0,37.

“Mỹ và Trung Quốc đã chuyển sang thế cạnh tranh lâu dài”, nhóm chiến lược gia địa chính trị do bà Catherine Kress dẫn đầu cho biết trong báo cáo. “Cả hai bên đều tìm cách ổn định mối quan hệ, mặc dù bất kỳ sự tan băng nào cũng sẽ rất mong manh”.

Trong bối cảnh quan hệ song phương ở mức thấp và môi trường quốc tế bất ổn, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (Wang Yi) dự kiến sẽ tới Washington gặp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan từ ngày 26-28/10, các quan chức cấp cao của chính quyền Tổng thống Joe Biden cho biết trong cuộc họp báo hôm 23/10.

Thế giới - “Mỹ và Trung Quốc đã chuyển sang thế cạnh tranh lâu dài”

Theo các quan chức, chuyến thăm của ông Vương tới “xứ cờ hoa” diễn ra khi Mỹ và Trung Quốc tiếp tục một loạt cam kết ngoại giao nhằm quản lý căng thẳng song phương và khi làn sóng xung đột mới nhất ở Trung Đông cho thấy những hạn chế của mối hợp tác tiềm năng .

Đây cũng là “chuyến thăm đáp lại” được chờ đợi từ lâu sau khi một số quan chức hàng đầu của Mỹ, trong đó có ông Blinken, đã đến thăm Bắc Kinh vào mùa hè này.

Các quan chức từ chối cho biết liệu Ngoại trưởng Trung Quốc có gặp Tổng thống Mỹ không. Họ cũng từ chối cho biết chuyến thăm này có đặt nền tảng cho cuộc hội đàm giữa ông Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (Xi Jinping) tại Hội nghị Thượng đỉnh các nhà lãnh đạo APEC lần thứ 30 ở San Francisco vào tháng tới hay không, chỉ nói thêm rằng ông Biden cho biết ông hy vọng sẽ gặp ông Tập trong tương lai gần.

Ưu tiên hàng đầu của Washington là đảm bảo sự cạnh tranh khốc liệt giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới và những bất đồng giữa 2 bên về một loạt các vấn đề, từ thương mại, đầu tư đến vấn đề đảo Đài Loan (Trung Quốc), vấn đề Biển Đông, cuộc chiến của Nga ở Ukraine… không chuyển thành xung đột.

“Chúng tôi tiếp tục tin rằng ngoại giao trực tiếp là cách tốt nhất để nêu ra các vấn đề thách thức, giải quyết nhận thức sai lầm và thông tin sai lệch, đồng thời tìm cách hợp tác với Trung Quốc ở nơi các lợi ích của chúng tôi giao nhau”, các quan chức Mỹ cho biết tại cuộc họp báo.

Lần gần nhất ông Blinken nói chuyện với ông Vương là vào ngày 14/10 khi nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ đang ở Ả Rập Xê-út trong chuyến công du vòng quanh Trung Đông.

Minh Đức (Theo Bloomberg, Reuters, Washington Examiner)

Quan chức Mỹ, Trung Quốc, Nga cùng dự một sự kiện

Thứ 5, 07/09/2023 | 16:39
Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á lần thứ 18 ở Jakarta là lần đầu tiên các quan chức hàng đầu của Mỹ và Nga ngồi cùng một bàn sau gần 2 tháng…

Nhà ngoại giao Đức: Cuộc xung đột trung tâm trong thế kỷ 21 là giữa Mỹ và Trung Quốc

Chủ nhật, 02/07/2023 | 21:17
“Trong tình hình quân sự hiện nay, chúng ta thấy tầm quan trọng của sự hợp tác xuyên Đại Tây Dương”, tân Đại sứ Đức tại Nga cho biết.

Không cần xung đột, thế giới đủ lớn để Trung Quốc và Mỹ cùng phát triển

Chủ nhật, 04/06/2023 | 13:21
“Không thể phủ nhận rằng một cuộc xung đột hoặc đối đầu gay gắt giữa Trung Quốc và Mỹ sẽ là một thảm họa không thể chịu đựng nổi đối với thế giới”.
Cùng tác giả

Góc nhìn Người Đưa Tin: 10 sự kiện nổi bật thế giới năm 2023

Thứ 2, 25/12/2023 | 07:15
Xung đột Nga-Ukraine, xung đột Israel-Hamas, cạnh tranh Mỹ-Trung, bất ổn ở châu Phi... là những sự kiện “tốn nhiều giấy mực” nhất của truyền thông trong năm qua.

Lãi suất cao ở Mỹ gây bất ổn tài chính tại Đông Á mới nổi

Thứ 2, 27/11/2023 | 10:11
Lập trường thắt chặt tiền tệ của Fed đã khiến thị trường chứng khoán ở khu vực Đông Nam Á, Trung Quốc và Hàn Quốc, đi xuống.

3 hướng đi mới để phát triển con người khu vực Châu Á-Thái Bình Dương

Thứ 3, 07/11/2023 | 21:08
Theo UNDP, khu vực Châu Á-Thái Bình Dương đang đối mặt với 3 nhóm nguy cơ tồn tại đồng thời, bao gồm các mối đe dọa liên quan đến sự sinh tồn của con người.

Sức hút đầu tư của Pháp – Bài học cho Việt Nam

Chủ nhật, 15/10/2023 | 15:00
Chìa khóa để Pháp đạt được những “dấu son” trên hành trình tái công nghiệp hóa và thu hút đầu tư là cải cách. Đây cũng là bài học giá trị mà Việt Nam có thể học hỏi.

Cải cách giúp ADB biến “hàng tỷ” USD thành “hàng nghìn tỷ”

Thứ 6, 29/09/2023 | 09:31
Để đạt được điều này, huy động nguồn vốn tư nhân sẽ đóng vai trò then chốt.
Cùng chuyên mục

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Thống đốc Ngân hàng Nga hành động sau chỉ đạo “nóng” của ông Putin

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:10
Lãi suất ở Nga được duy trì ở mức cao để chống lại áp lực lạm phát gia tăng và chống đỡ đồng Rúp khỏi bị chao đảo trước các đòn trừng phạt của Mỹ và EU.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.