Mới đây, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông vừa lấy thành công một dị vật kim loại kích thước lớn (chiếc dày dài 18cm) ra khỏi trực tràng bệnh nhân N.K.N (15 tuổi), bảo tồn nguyên vẹn chức năng tiêu hóa mà không cần mổ phanh.
Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau tức dữ dội vùng hạ vị. Sau khi thăm khám, kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy một dị vật kim loại lớn mắc kẹt sâu trong trực tràng, gây chèn ép các cơ quan vùng chậu. Đây là tình huống nguy hiểm, dễ dẫn đến biến chứng nặng nếu không xử trí kịp thời.
Quy trình phối hợp liên khoa (Cấp cứu Ngoại, Chẩn đoán hình ảnh, Gây mê hồi sức và Ngoại tiêu hóa) ngay lập tức được kích hoạt để tìm phương án tối ưu.

Hình ảnh chụp X-quang và dị vật được lấy ra khỏi hậu môn của bệnh nhân - Ảnh: BVCC
Theo các bác sĩ, dị vật được xác định là một chiếc chày dài khoảng 18cm, đường kính 6cm. Thách thức lớn nhất đối với ê-kíp là kích thước dị vật khá lớn, đồng thời bị hút chặt bên trong do hiện tượng giống “hiệu ứng chân không”, khiến việc lấy ra gặp nhiều khó khăn.
Sau khi hội chẩn, các bác sĩ quyết định tiếp cận và lấy dị vật theo đường tự nhiên nhằm hạn chế tối đa nguy cơ phải phẫu thuật mở ổ bụng.
Kíp gây mê tiến hành giãn cơ tối đa để hỗ trợ quá trình can thiệp. Theo BS Bùi Thanh Hải, Khoa Ngoại tiêu hóa, các bác sĩ đã khéo léo đưa dụng cụ vào phía sau dị vật để bơm không khí, giảm lực hút, sau đó từ từ đưa dị vật ra ngoài.
Sau khoảng 45 phút, dị vật đã được lấy ra an toàn. Khu vực tổn thương chỉ bị xây xát nhẹ và chức năng cơ thắt được bảo tồn.
BSCKII Đinh Hồng Kiên, Trưởng khoa Ngoại cấp cứu, cho biết sức khỏe bệnh nhân hiện đã ổn định, các chỉ số sinh tồn bình thường và có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Hình ảnh chiếc chày được lấy ra từ hậu môn của bệnh nhân.
Từ trường hợp này các bác sĩ cảnh báo, trẻ ở tuổi dậy thì thường tò mò khám phá cơ thể nhưng thiếu kiến thức an toàn. Việc đưa vật lạ vào hậu môn có thể gây thủng ruột, viêm phúc mạc, nhiễm trùng máu, tổn thương vĩnh viễn cơ thắt, dẫn đến đại tiện không tự chủ.
Theo các bác sĩ, phụ huynh cần quan tâm giáo dục giới tính cho con trẻ. Nếu xảy ra sự cố, cần đưa ngay đến bệnh viện, tuyệt đối không tự lấy dị vật tại nhà để tránh gây tổn thương nghiêm trọng hơn.
Trúc Chi (t/h Sức khỏe & Đời sống, Tuổi Trẻ)