Đảm bảo công bằng trong công nhận văn bằng đại học

Đảm bảo công bằng trong công nhận văn bằng đại học

Nguyễn Hoa Trà
Thứ 2, 03/10/2022 | 20:12
0
Thực tế vẫn còn nhiều hạn chế, vướng mắc trong việc chuyển đổi tín chỉ và công nhận bằng giữa các hệ thống giáo dục khác nhau.

Sáng 3/10, phiên khai mạc hội thảo khoa học quốc tế “Tăng cường năng lực quốc tế hoá giáo dục đại học trong lĩnh vực vấn đề công nhận bằng – chuyển đổi tín chỉ giữa các nước châu Âu và châu Á” được Trường Đại học Hà Nội phối hợp với Dự án Hợp tác Khu vực trong lĩnh vực công nhận văn bằng giữa các nước Châu Á (RecoASIA) tổ chức.

Hội thảo nhằm tạo diễn đàn kết nối các chuyên gia, nhà nghiên cứu trong lĩnh vực công nhận văn bằng.

Cùng với đó hướng tới chia sẻ thông tin về các phương pháp luận và phương pháp tiếp cận các thủ tục đánh giá và công nhận văn bằng trên bình diện quốc gia và quốc tế; thảo luận các giải pháp đảm bảo chất lượng và sự công bằng trong quá trình công nhận văn bằng; các giải pháp hỗ trợ thường xuyên cho hoạt động quốc tế hóa và công nhận các văn bằng tốt nghiệp ở châu Âu, châu Á - Thái Bình Dương và trên toàn thế giới; công bố các kết quả nghiên cứu của Dự án RecoASIA.

Giáo dục - Đảm bảo công bằng trong công nhận văn bằng đại học

Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội Nguyễn Văn Trào (Ảnh: hanu.vn)

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Văn Trào - Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội nhấn mạnh, trong bối cảnh quốc tế hóa giáo dục đại học ngày càng sâu rộng như hiện nay, các trường đại học cần không ngừng nâng cao năng lực thể chế trong việc công nhận văn bằng, chứng chỉ quốc tế.

Hệ thống giáo dục đại học của các quốc gia trên thế giới rất khác nhau nên mỗi quốc gia sẽ xây dựng và áp dụng quy trình riêng trong việc công nhận văn bằng.

Đại diện Trường Đại học Hà Nội tin tưởng rằng những nội dung trình bày và thảo luận tại hội thảo sẽ giúp nâng cao năng lực và chuyên môn trong quy trình công nhận văn bằng, tăng cường hợp tác giữa các trường thành viên, để trong tương lai có thể thúc đẩy hơn nữa hoạt động trao đổi sinh viên giữa các cơ sở giáo dục đại học của châu Âu và châu Á.

Giáo dục - Đảm bảo công bằng trong công nhận văn bằng đại học (Hình 2).

Nhiều chuyên gia trong nước và thế giới tham gia hội thảo (Ảnh: hanu.vn).

Cũng tại buổi lễ, ông Giorgio Aliberti - Đại sứ, Trưởng phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam chia sẻ trong thời gian hai năm qua, đại dịch Covid-19 đã tác động sâu sắc tới việc dạy và học trên toàn thế giới, ảnh hưởng tiêu cực đến tiến trình nhằm đạt được mục tiêu phát triển bền vững số 4 (Đảm bảo nền giáo dục có chất lượng, công bằng, toàn diện và thúc đẩy các cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người).

Trong bối cảnh đó, Ủy ban Châu Âu đã chính thức thông qua ngân sách mới cho chương trình ERASMUS+ vào tháng 3/2021.

Trong 7 năm tới, từ năm 2021 đến năm 2027, Chương trình Erasmus+ của EU sẽ cấp 26,2 tỷ Euro trên toàn cầu, trong đó 30% sẽ được đầu tư vào các dự án hợp tác và các hoạt động phát triển chính sách.

Giáo dục đại học được xác định là trách nhiệm chung của 27 quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu. Vì vậy, Liên minh Châu Âu luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho lĩnh vực trao đổi, hợp tác học thuật cũng như cam kết sẽ thúc đẩy và hỗ trợ cho giáo dục đại học ngày càng phát triển hơn nữa

Hội thảo diễn ra từ ngày 3-6/10 với những nội dung chính như: Giới thiệu về Dự án RecoASIA; Hệ thống giáo dục đại học của các nước liên minh châu Âu, châu Á và Việt Nam; Các vấn đề công nhận văn bằng - chuyển đổi tín chỉ ở châu Âu, châu Á và Việt Nam; Đối chiếu với các quy tắc công nhận văn bằng - chuyển đổi tín chỉ ở các nước châu Á (Campuchia, Mông Cổ, Sri Lanka, Thái lan và Việt Nam); Công nhận văn bằng đối với người tị nạn; Công ước toàn cầu về công nhận văn bằng liên quan đến giáo dục đại học ở châu Á; Công ước Lisbon và Công ước Toàn cầu; Quản lý tài chính dự án RecoASIA.

Trường công an đầu tiên thông báo xét tuyển đại học bổ sung 2022

Thứ 2, 03/10/2022 | 11:50
Kỳ tuyển sinh đại học năm 2022, Học viện An ninh nhân dân xét tuyển bổ sung với tổng 16 chỉ tiêu ở cả phía Bắc và phía Nam.

Vì sao nhiều thí sinh điểm cao lại "ngược dòng" từ chối học đại học?

Thứ 5, 29/09/2022 | 19:54
Mặc dù điểm thi tốt nghiệp THPT cao, tuy nhiên hàng trăm thí sinh đã quyết định không xét tuyển đại học mà chuyển hướng học trường cao đẳng hoặc học nghề.

Mối lo thiếu chỉ tiêu tuyển sinh của các trường đại học

Thứ 5, 29/09/2022 | 08:16
Năm nay đã xuất hiện tình trạng trường đại học trong đợt xét tuyển lần một không có thí sinh nào trúng tuyển.
Cùng tác giả

"Mách nước" các lưu ý để thí sinh tránh trượt oan khi đăng ký xét tuyển sớm

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:41
Các thí sinh cần nghiên cứu kỹ đề án tuyển sinh và nắm rõ các mốc thời gian xét tuyển tránh trường hợp bỏ lỡ cơ hội đăng ký nguyện vọng.

Tìm hướng đi cho đào tạo nhân lực ngành bán dẫn tại Việt Nam

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:33
Đại diện các trường đại học cho rằng việc doanh nghiệp cùng tham gia hợp tác đào tạo là một trong những yếu tố then chốt để giải quyết các vướng mắc hiện nay.

Học phí đại học tăng cao, lối đi nào cho thí sinh khi chọn trường?

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Theo các chuyên gia, các sĩ tử nên cân nhắc tìm hiểu học phí trong quá trình đăng ký nguyện vọng, tuy nhiên cũng không nên để tài chính làm hạn chế đam mê.

Tốt nghiệp THPT 2024: Những nội dung sĩ tử cần nắm chắc trước kỳ thi

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:37
Để có kết quả tốt nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, các thí sinh cần có những “chiến thuật” ôn tập phù hợp, tránh gây mất thời gian nhưng không đem lại hiệu quả.

Đổi mới Chương trình giáo dục mầm non phải tháo gỡ được 3 điểm nghẽn

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:28
Mục tiêu là phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi, đổi mới nội dung chương trình giáo dục mầm non là yêu cầu đặt ra trong giai đoạn hiện nay.
Cùng chuyên mục

Kết quả bài thi đánh giá năng lực được sử dụng trong bao lâu?

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:49
Theo Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội, đến nay, đã có 90 trường đại học công bố sử dụng điểm thi HSA để xét tuyển đầu vào.

Sở GD&ĐT Tp.HCM: Vụ bạo hành ở lớp mẫu giáo Tí Bo là "rất đáng tiếc"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:05
Lãnh đạo ngành giáo dục Tp.HCM khẳng định vụ việc xảy ra ở Trường mầm non Tí Bo là trường hợp cá biệt mặc dù đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý.

Làm rõ việc một giảng viên ở Huế bị "tố" có hành vi thiếu chuẩn mực

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:50
Đại học Huế vừa chuyển đơn yêu cầu đơn vị thành viên là Trường Đại học Sư phạm xác minh làm rõ phản ánh về một giảng viên nhà trường có hành vi thiếu chuẩn mực.

"Mách nước" các lưu ý để thí sinh tránh trượt oan khi đăng ký xét tuyển sớm

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:41
Các thí sinh cần nghiên cứu kỹ đề án tuyển sinh và nắm rõ các mốc thời gian xét tuyển tránh trường hợp bỏ lỡ cơ hội đăng ký nguyện vọng.

Điều kiện để được tuyển thẳng vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:13
Học sinh thuộc diện tuyển thẳng được chia thành bốn nhóm, theo hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 của Sở GD&ĐT Hà Nội.
     
Nổi bật trong ngày

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Tp.HCM: UBND phường lên tiếng vụ cô giáo mầm non bạo hành trẻ

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:43
Ngày 24/4, UBND phường Linh Đông (thành phố Thủ Đức) đã có báo cáo về vụ giáo viên mầm non bạo hành trẻ được lan truyền trên mạng xã hội.

Cảnh báo miền Bắc lại sắp có mưa dông, sấm động

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:15
Dự báo thời tiết hôm nay (24/4) ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.