Ngày đầu vận hành mô hình 2 cấp: Người dân Đắk Lắk tấp nập làm thủ tục hành chính

Ngày đầu vận hành mô hình 2 cấp: Người dân Đắk Lắk tấp nập làm thủ tục hành chính

Thứ 3, 01/07/2025 14:21

Ngày làm việc đầu tiên sau sáp nhập tại tỉnh Đắk Lắk diễn ra trong không khí phấn khởi, nghiêm túc và khẩn trương, với nhiều nội dung quan trọng được triển khai.

Bộ máy chính quyền mới vào guồng

Sáng 1/7, cùng với cả nước, các địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã chính thức bước vào ngày làm việc đầu tiên của chính quyền địa phương hai cấp sau khi sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính.

Sáng cùng ngày, Tỉnh ủy Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị công bố các quyết định hợp nhất, thành lập các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các Đảng ủy và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy.

Ngày đầu vận hành mô hình 2 cấp: Người dân Đắk Lắk tấp nập làm thủ tục hành chính- Ảnh 1.

Tỉnh ủy Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị công bố các quyết định hợp nhất, thành lập các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các Đảng ủy và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy.

Theo đó, Tỉnh ủy Đắk Lắk đã công bố quyết định thành lập Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy trên cơ sở hợp nhất Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk và Phú Yên. Ông Trần Trung Hiển, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy được chỉ định làm Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.

Tỉnh ủy Đắk Lắk cũng công bố quyết định thành lập các ban chuyên trách: Ban Nội chính do ông Nguyễn Quốc Hoàn làm Trưởng ban; Ban Tuyên giáo và Dân vận do bà Đinh Thị Thu Thanh làm Trưởng ban; Ban Tổ chức do ông Nguyễn Thượng Hải làm Trưởng ban; Văn phòng Tỉnh ủy do ông Nguyễn Đình Viên làm Chánh Văn phòng.

Ngoài ra, Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 cũng được thành lập, do bà Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Bí thư Đảng ủy. Ông Tạ Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh.

Ngày đầu vận hành mô hình 2 cấp: Người dân Đắk Lắk tấp nập làm thủ tục hành chính- Ảnh 2.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung yêu cầu, việc sắp xếp tổ chức nhân sự ở các cơ quan đơn vị phải xuất phát từ cái chung, lựa chọn cán bộ tiêu biểu về tiêu chuẩn.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị tập trung tuyên truyền, thống nhất nhận thức trong đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động về chủ trương hợp nhất tổ chức bộ máy, tạo khí thế thi đua, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới.

Cũng trong ngày 1/7, các địa phương trên địa bàn tỉnh đồng loạt tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND phường, xã khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày đầu vận hành mô hình 2 cấp: Người dân Đắk Lắk tấp nập làm thủ tục hành chính- Ảnh 3.

Các địa phương đồng loạt tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND phường, xã khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp thứ nhất, HĐND các xã, phường đã công bố các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND và UBND nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, xem xét, quyết định một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐND phường, xã theo quy định của pháp luật, như thành lập các tổ đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026, thành lập các cơ quan chuyên môn, trung tâm hành chính khác,... Từ đó, nhằm xây dựng bộ máy chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, thể hiện tính liên tục, kế thừa, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới và nguyện vọng của nhân dân tại địa phương.

"Việc công bố nhân sự tại kỳ họp hôm nay thể hiện sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chặt chẽ và đầy tin tưởng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh. Đây là bước khởi đầu quan trọng để địa phương tiếp tục ổn định, phát triển, phát huy tiềm năng, lợi thế sau sắp xếp bộ máy hành chính theo chủ trương của Đảng, Nhà nước", ông Đặng Gia Duẩn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ea Kao nhấn mạnh.

Người dân kỳ vọng sự phục vụ hiệu quả hơn

Ngày làm việc đầu tiên tại Trung tâm phục vụ hành chính công của các xã, phường cũng diễn ra trong không khí nghiêm túc, khẩn trương nhưng cũng đầy phấn khởi, thể hiện tinh thần trách nhiệm và quyết tâm nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, bắt tay vào thực hiện các nhiệm vụ tại cơ sở.

Riêng tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk), ngay từ sáng sớm, lượng người dân đến đăng ký làm các thủ tục hành chính vô cùng đông đúc.

Ông Lê Văn Loan (SN 1957, trú tại thôn 8, xã Cư Êbur (cũ) nay là phường Buôn Ma Thuột) chia sẻ: "Khi sáp nhập các xã, phường, người dân chúng tôi rất kỳ vọng các cơ quan hành chính sẽ giải quyết thủ tục nhanh gọn, thuận tiện nhất cho người dân, tránh tình trạng phải chờ đợi quá lâu. Sáng nay, tôi đến làm thủ tục điều chỉnh thông tin trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Theo đó, khoảng 6 giờ sáng, tôi đã có mặt để bốc số nhưng đã là số 94".

Ngày đầu vận hành mô hình 2 cấp: Người dân Đắk Lắk tấp nập làm thủ tục hành chính- Ảnh 5.

Người dân ùn ùn đi làm thủ tục hành chính ngay trong ngày làm việc đầu tiên.

Tương tự, bà Hồ Thị Kim Cúc (SN 1968, trú tại xã Hòa Thuận (cũ) nay là phường Tân An) cũng đến làm thủ tục đổi sổ đỏ sang sổ hồng. Theo bà Cúc, cách đây gần 3 tháng, bà đã đăng ký nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công Tp.Buôn Ma Thuột cũ (nay là phường Buôn Ma Thuột). Sau vài lần làm việc, bà được hẹn đến ngày 1/7 trả kết quả.

"Tôi có mặt tại Trung tâm từ 7 giờ sáng và khá bất ngờ khi thấy lượng người dân đến làm thủ tục hành chính đông như vậy, nhất là ngay trong ngày làm việc đầu tiên của bộ máy chính quyền hai cấp sau sáp nhập. Với số thứ tự 120, tôi cũng không chắc liệu hồ sơ của mình hôm nay có được giải quyết xong hay không", bà Cúc chia sẻ.

Một đại diện Trung tâm phục vụ hành chính công phường Buôn Ma Thuột cho hay, ngay trong ngày đầu làm việc, khu vực tiếp công dân của trung tâm có rất đông người dân đăng ký nộp hồ sơ. Đơn vị triển khai tiếp nhận, hướng dẫn người dân nộp hồ sơ với phương châm tạo sự hài lòng, hiệu quả cho nhân dân khi đến làm việc.

Ngày đầu vận hành mô hình 2 cấp: Người dân Đắk Lắk tấp nập làm thủ tục hành chính- Ảnh 6.

Cán bộ tại các trung tâm phục vụ hành chính công tận tình tiếp nhận, hướng dẫn người dân nộp hồ sơ.

Bà Ngô Thị Minh Trinh, Bí thư Đảng ủy xã Ea Knuếc chia sẻ: "Những ngày đầu thực hiện mô hình mới sẽ có không ít khó khăn, thách thức. Cụ thể, việc phân công, phối hợp bước đầu còn có những vướng mắc; đội ngũ cán bộ có sự chênh lệch về kinh nghiệm và chuyên môn; cơ sở vật chất, trang thiết bị chưa đồng bộ; khối lượng công việc gia tăng trong khi kỳ vọng của nhân dân ngày càng lớn... Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng, nếu cấp ủy đủ tâm huyết, nếu cán bộ đủ dấn thân, nếu nhân dân đủ đồng thuận thì dù khó mấy, chúng ta cũng sẽ vượt qua và thành công".

Với tinh thần hành động thực chất, bà Trinh khẳng định, xã Ea Knuếc sẽ tập trung cao độ vào những nhiệm vụ trọng tâm như vận hành ngay tổ chức bộ máy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể, không để xảy ra khoảng trống lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Đồng thời, giữ vững đoàn kết nội bộ, phát huy vai trò hạt nhân của các chi bộ ở thôn, buôn. Sát dân, gần dân, hiểu dân, giải quyết kịp thời những tâm tư, nguyện vọng và khó khăn của nhân dân ngay từ cơ sở.

Bên cạnh đó, tổ chức đào tạo, bố trí và sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, ưu tiên những người có tâm – có tầm – có tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Chuyển nhanh từ tư duy hành chính sang tư duy phục vụ, lấy sự hài lòng và đời sống thực tế của nhân dân làm thước đo duy nhất cho chất lượng lãnh đạo, điều hành.

Khánh Ngọc

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.