Tuyên truyền, đảm bảo quyền và nghĩa vụ cho những

Tuyên truyền, đảm bảo quyền và nghĩa vụ cho những "cử tri đặc biệt"

Thứ 4, 19/05/2021 | 13:28
0
Ngoài tuyên truyền luật bầu cử qua loa truyền thanh, tổ bầu cử của Trại vào tận buồng giam để giải thích cho cử tri nắm vững quyền và nghĩa vụ của mình.

Trong kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An là tổ bầu cử thuộc khu vực bỏ phiếu số 9, xã Nghi Kim, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An. Đây là tổ bầu cử dành cho người đang bị tạm giữ, tạm giam. 

Công tác chuẩn bị bầu cử ở đây có những đặc thù riêng nhằm đảm bảo quyền lợi cho những "cử tri đặc biệt” này. Theo đó, trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An có khoảng gần 1.000 đối tượng bị tạm giam, tạm giữ. Theo điểm b, khoản 1, Điều 9 của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam, người bị tạm giữ, tạm giam được thực hiện quyền bầu cử theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, quyền bỏ phiếu trưng cầu ý dân theo quy định của Luật Trưng cầu ý dân.

Sự kiện - Tuyên truyền, đảm bảo quyền và nghĩa vụ cho những 'cử tri đặc biệt'

Cán bộ tổ bầu cử giới thiệu các ứng cử viên để các bị can nghiên cứu trước khi bỏ phiếu bầu chọn. 

Ngoài việc rà soát, thống kê, niêm yết danh sách cử tri, công tác tuyên truyền về bầu cử và thông tin về các ứng cử viên thuộc tổ bầu cử cũng được Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An triển khai tới từng nhà giam, buồng giam.

Theo cán bộ trại giam, phần lớn người tạm giữ, tạm giam khi vào đây đều không quan tâm đến các hoạt động khác. Họ chỉ quan tâm đến vụ việc của mình. Thậm chí, không ít người do nhận thức pháp luật hạn chế, không nắm được quyền và nghĩa vụ của mình trong việc bỏ phiếu bầu ra người đại diện của dân tại Quốc hội cũng như Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

Vì vậy, ngoài việc phát các nội dung tuyên truyền về luật bầu cử trên hệ thống loa truyền thanh, tổ bầu cử của Trại đến buồng giam để phổ biến, tuyên truyền, giải thích cặn kẽ cho cử tri nắm vững quyền và nghĩa vụ của mình.

Cũng giống như cử tri trên cả nước, gần 1.000 cử tri tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An sẽ tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh vào sáng 23/5. Việc rà soát, bổ sung cử tri là người mới nhập trại, loại bỏ ra khỏi danh sách những người bị tước quyền bầu cử sẽ liên tục được cập nhật đến trước thời điểm bỏ phiếu và trong suốt ngày bầu cử.

Qua nắm tình hình tư tưởng, các cử tri đều bày tỏ thái độ phấn khởi, đồng tình với chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước cho phép người đang bị tạm giữ, tạm giam tham gia bầu cử.

Sự kiện - Tuyên truyền, đảm bảo quyền và nghĩa vụ cho những 'cử tri đặc biệt' (Hình 2).

Tổ bầu cử tuyên truyền cho người bị tạm giam, tạm giữ về quyền bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.

Ở trại giam này, có G.D.C., sinh ngày 20/5/2003, tại một xã vùng biên tỉnh Nghệ An, ngày bị bắt chưa đủ 18 tuổi. Cụ thể, vào tối 1/1/2021, C. cùng một số người khác bị lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An bắt giữ khi đang thực hiện hành vi vận chuyển 12 bánh heroin, 1kg ma túy đá, 54.000 viên ma túy tổng hợp. Thời điểm phạm tội, C. mới được 17 tuổi 6 tháng 11 ngày. Ngày mai (20/5), C. tròn 18 tuổi, đủ tuổi thực hiện đầy đủ các quyền công dân.

“Bị bắt với số lượng ma tuý lớn, đối mặt với bản án nghiêm khắc của pháp luật, bị can C. không quan tâm đến việc gì khác. Chúng tôi một mặt phải làm công tác tư tưởng để bị can yên tâm trong quá trình giam giữ, một mặt tuyên truyền để C. hiểu quyền và nghĩa vụ của mình trong bầu cử. Sau khi được giải thích, tuyên truyền, bị can đã ý thức được trách nhiệm của mình khi lần đầu tiên được cầm lá phiếu thực hiện quyền công dân", Trung tá Nguyễn Công Dung - Phó Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An cho biết.

Hiện tại, danh sách cử tri là người đang tạm giam, tạm giữ đã được Trại tạm giam Công an tỉnh niêm yết công khai và được rà soát từng ngày, kịp thời bổ sung cử tri là nghi can mới nhập trại hoặc xóa tên khỏi danh sách cử tri đối với những trường hợp đã bị Tòa án tuyên án tước quyền bầu cử.

Việc đảm bảo công tác phòng, chống Covid-19 cho đối tượng tạm giam, tạm giữ được thực hiện theo quy định. Cử tri tham gia bầu cử đảm bảo về khoảng cách, được sát khuẩn trước và sau khi trích xuất ra khỏi nhà tạm giam, tạm giữ.

Minh Tâm

Khẳng định vai trò xuyên suốt của Mặt trận Tổ quốc trong bầu cử

Thứ 4, 19/05/2021 | 09:57
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã chủ động, tích cực chuẩn bị và tham gia tổ chức tốt các bước, các công việc để ngày bầu cử 23/5/2021 thực sự là ngày hội của toàn dân.

Bầu cử Quốc hội và HĐND: Việc bỏ phiếu được tiến hành liên tục

Thứ 3, 18/05/2021 | 15:48
Trong Ngày Bầu cử đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định, công bố, việc bỏ phiếu sẽ được bắt đầu từ 7 giờ và thực hiện liên tục cho đến 19 giờ cùng ngày.

Vùng biên Nghệ An sẵn sàng cho ngày bầu cử sớm

Thứ 3, 18/05/2021 | 13:00
Mặc dù gặp nhiều khó khăn về địa hình, thời tiết… nhưng đến nay công tác chuẩn bị bầu cử tại các huyện miền núi Nghệ An đã sẵn sàng.
Cùng tác giả

Nghệ An: Hai thanh niên bị phạt 125 triệu đồng vì trốn nhập ngũ

Thứ 7, 30/03/2024 | 22:55
Không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ năm 2024, hai nam thanh niên bị UBND tỉnh Nghệ An xử phạt hành chính với số tiền mỗi người là 62,5 triệu đồng.

Ra khơi từ nửa đêm trúng con "nhiều đạm", ngư dân bỏ túi tiền triệu

Thứ 5, 07/03/2024 | 12:00
Ra khơi từ 00h ngư dân xứ Nghệ đánh bắt được hàng tấn cá trích tươi rói. Mỗi ngày ngư dân bỏ túi tiền triệu nhờ "lộc" biển.

Điều chưa biết về kẻ bị tử hình vì mang 300 triệu đi "khởi nghiệp"

Thứ 5, 29/02/2024 | 07:00
Với 300 triệu tích góp trước khi đi thi hành án lần thứ 5, gia đình kỳ vọng Tuấn ra tù sẽ tu chí làm ăn. Nhưng không, gã liều mình "khởi nghiệp" với số tiền này.

Bắt 3 "nữ quái" trong đường dây ma tuý mua bán số lượng cực lớn

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:10
Các “nữ quái” móc nối với nhau mua bán hàng nghìn viên ma túy tổng hợp từ miền núi về huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An để tiêu thụ.

20 năm tù cho người đàn ông mua bán ma tuý vì áp lực nợ nần

Thứ 3, 27/02/2024 | 07:00
Chính biện minh cho hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân dính nợ nần nhiều, bố mẹ đau ốm thường xuyên nên mới liều mình buôn ma tuý kiếm lời.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.