Nghệ An: Nắng nóng 40 độ, trẻ em nhập viện tăng cao

Nghệ An: Nắng nóng 40 độ, trẻ em nhập viện tăng cao

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 2, 22/05/2023 | 10:51
0
Nắng nóng lên đến 38 – 40 độ C khiến cho nhiều trẻ nhỏ ở Nghệ An phải nhập viện khám và điều trị tăng cao.

Sáng sớm, tại khu vực sảnh Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã có rất đông phụ huynh đưa con đến khám và điều trị. Nắng nóng gay gắt cùng với số lượng người đông càng khiến cho không khí càng thêm khó chịu.

Chị Nguyễn Thị Huyền (trú huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) cho biết, gia đình cách bệnh viện khoảng 80km nên mẹ con đã phải đi từ 5h sáng, thế nhưng khi xuống đến nơi vẫn phải xếp một hàng dài vẫn chưa đến lượt.

“Mấy ngày nắng nóng, cháu ốm ho và chảy nước mũi, uống mấy liền thuốc không khỏi nên mẹ con phải xuống đây. Nhưng bệnh nhân đông quá nên chắc 10h mới đến lượt khám”, chị Huyền nói.

Sức khỏe - Nghệ An: Nắng nóng 40 độ, trẻ em nhập viện tăng cao

 Nắng nóng khiến cho nhiều trẻ nhỏ phải nhập viện.

Bác sĩ Vương Thị Minh Nguyệt, Trưởng khoa khám bệnh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, những ngày qua mỗi ngày khoa tiếp nhận từ 500 - 800 bệnh nhân nhi đến khám (tăng so với cùng kỳ năm trước từ 10-20%).

Các trẻ nhập viện thường là các bệnh lý truyền nhiễm như tay chân miệng, thủy đậu; viêm da, chốc lở, ban dị ứng, sốt phát ban, sốt virus; các bệnh lý về đường hô hấp, viêm phổi, viêm phế quản; bệnh về đường tiêu hóa, tiêu chảy ngộ độc thức ăn...

Theo bác sĩ, nguyên nhân khiến bệnh nhi tăng là sự thay đổi thời tiết đột ngột từ nắng nóng chuyển sang mưa và ngược lại. Tình trạng này khiến vi khuẩn, virus phát triển; cơ thể trẻ không kịp thích nghi nên dẫn đến viêm đường hô hấp, nhiễm trùng. Ngoài ra, việc sử dụng điều hòa nhiệt độ không đúng cách, ăn các thực phẩm lạnh cũng khiến trẻ mắc bệnh.

Trước tình trạng trên, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã phải triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ người bệnh; Chủ động tăng cường nhân lực, phòng khám, giường bệnh giúp bệnh nhân khám sớm; tăng cường quạt nước tại nơi đông người…

Bệnh viện còn khuyến cáo người bệnh ứng dụng các tiện ích công nghệ thông tin để lấy số thứ tự khám nhằm tránh đi lại vất vả vào thời điểm nắng nóng, giảm thời gian chờ đợi.

Sức khỏe - Nghệ An: Nắng nóng 40 độ, trẻ em nhập viện tăng cao (Hình 2).

Nguyên nhân khiến bệnh nhân tăng là sự thay đổi thời tiết đột ngột.

Không chỉ trẻ nhỏ, nắng nóng gay gắt còn khiến người cao tuổi nhập viện điều trị cũng tăng cao. Tại Bệnh viện Đa khoa Tp. Vinh các bệnh nhân đến khám bệnh rất đông.

Mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận từ 2.500 - 3.000 bệnh nhân đến khám và 800 - 900 bệnh nhân vào điều trị nội trú. Phần lớn bệnh nhân đến đây là người cao tuổi, mắc các bệnh lý như tăng huyết áp, tim mạch, rối loạn tiêu hoá, đường hô hấp…

Bác sĩ Đoàn Thị Quý, khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa Tp. Vinh khuyến cáo, để phòng bệnh mùa nắng nóng, người cao tuổi cần phải uống đủ nước, từ 1,5 lít nước/ngày trở lên, uống đều thời gian trong ngày, không nên chờ khi khát mới uống.

Đặc biệt, người cao tuổi cần tránh ra ngoài trời nắng trong giờ cao điểm. Nếu nằm phòng điều hòa nên duy trì nhiệt độ từ 25 đến 27 độ C. Trước khi ra khỏi phòng điều hòa, cần tăng nhiệt độ hoặc tắt điều hòa, ngồi nghỉ trong phòng để cơ thể từ từ thích nghi.

“Với những người mắc bệnh tim mạch, huyết áp, đái tháo đường... cần tuân thủ việc dùng thuốc, kiểm soát huyết áp, đường huyết theo đúng hướng dẫn của bác sĩ”, bác sĩ Quý nói.

Các bác sĩ nêu rõ, người già và trẻ nhỏ là những đối tượng thích nghi kém với môi trường, vào những ngày nắng nóng không nên đi ra ngoài trời để đề phòng sốc nhiệt - say nắng…

Khi bị sốc nhiệt, cơ thể giảm khả năng thanh thải nhiệt, gây ra tình trạng mệt mỏi, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, nặng có thể dẫn đến tử vong.

Khi phát hiện người bị sốc nhiệt - say nắng, cần nhanh chóng gọi dịch vụ cấp cứu khẩn cấp 115 hoặc y tế địa phương; trong thời gian chờ xe cấp cứu, di chuyển người bị say nắng đến nơi râm mát; thực hiện cởi bỏ bớt quần áo không cần thiết; thường xuyên kiểm tra nhiệt độ cơ thể; làm mát cơ thể bằng bất cứ cách nào như xịt mát cơ thể bằng nước, dùng quạt phun sương.

Theo Trung tâm dự báo thời tiết, ngày 22/5, tỉnh Nghệ An tiếp tục xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37- 39 độ C, có nơi trên 40 độ C như huyện Tương Dương 40.4 độ C, xã Tây Hiếu 40.3 độ C... Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: Cấp 1.

Xuyên đêm cấp cứu 3 bệnh nhi nghi ngộ độc do ăn giò lụa bán dạo

Thứ 3, 16/05/2023 | 14:44
Ba bệnh nhi trong một gia đình sau khi ăn giò lụa bán dạo bị yếu cơ, sụp mi, thở máy nghi do ngộ độc.

Món quà ý nghĩa của các phóng viên đến với bệnh nhi nghèo Nghệ An

Thứ 3, 11/04/2023 | 10:31
Nhóm phóng viên, báo chí đã có những món quà ý nghĩa dành cho các cháu bé có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Hy hữu bệnh nhi 3 tuổi sốt cao, nguy kịch được cứu sống sau 3 tháng

Thứ 2, 26/12/2022 | 22:17
Nhập viện trong tình trạng nguy kịch, gia đình từng xin về nhiều lần, nhưng các bác sĩ đã nỗ lực cấp cứu, đưa bệnh nhi vượt qua cửa tử.
Cùng tác giả

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Đề nghị phạt đến 200 triệu đồng đối với công ty hút cát trái phép để làm kè

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:32
Do tổng khối lượng khoáng sản đã khai thác tại thời điểm phát hiện vi phạm từ 50m3 trở lên nên chính quyền địa phương đề nghị mức phạt từ 150 đến 200 triệu đồng.

Tháo gỡ vướng mắc, phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc-Nam đúng kế hoạch

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:45
Các đơn vị đang phấn đấu 30km đầu tuyến Diễn Châu - Bãi Vọt về đến Vinh thông xe dịp 30/4, 19km còn lại phải đảm bảo hoàn thành trong tháng 6/2024.

Tuyên truyền, vận động phụ huynh dừng việc cấm con em đến trường

Thứ 3, 16/04/2024 | 15:51
Không đồng tình cho con vào học tại điểm trường mới xây dựng, nhiều phụ huynh đưa con đến trước cổng trụ sở UBND tỉnh Nghệ An để phản đối.

Nghệ An: Thi công kè biển, công ty xây dựng hút cát trái phép

Thứ 2, 15/04/2024 | 19:31
Qua kiểm tra ban đầu, khối lượng cát biển đã bị công ty này hút lên trái phép khoảng 500m3.
Cùng chuyên mục

Tước giấy phép hoạt động Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ tế bào gốc Việt Nam

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:48
Dù bị đình chỉ hoạt động nhưng cơ sở làm đẹp bằng tế bào gốc vẫn hoạt động “chui”, buộc cơ quan chức năng phải tước giấy phép, phạt tiền hàng trăm triệu đồng.

Dự báo thị trường mỹ phẩm Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Ông Chu Quốc Thịnh – Trưởng Phòng Quản lý Mỹ phẩm, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã chỉ ra nhiều cơ hội và thách thức của thị trường mỹ phẩm tại Việt Nam.

Kịp thời đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:26
Hiện, tình trạng của hai mẹ con sau cuộc "vượt cạn" ngoạn mục đã ổn định và đang được theo dõi, chăm sóc và dự kiến sẽ được xuất viện sớm.

“Thần thánh hóa” công dụng mỹ phẩm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:47
Tùy theo mức độ nghiêm trọng, hành vi quảng cáo “thần thánh hóa” công dụng của sản phẩm mỹ phẩm có thể bị xử lý hình sự theo quy định pháp luật.
     
Nổi bật trong ngày

Lão nông hé lộ tuyệt kỹ nghề luyện trâu chọi cho thu nhập "khủng"

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:06
Mỗi năm ông Thông mua và xuất bán được khoảng 200 con, thu về số tiền "khủng". Để tạo nên thương hiệu, ông có bí quyết sưu "tầm" và huấn luyện trâu chiến đặc biệt.

Đào bức tường cũ, tìm thấy kho báu vàng ròng "giá trị vô song"

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:30
Hoạt động khai quật tại một khu bảo tồn thiên nhiên ở Israel đã phát lộ 44 đồng tiền vàng vô cùng quý hiếm từ thời Byzantine.

Loại rau nhà nghèo xưa cho bò ăn, ai ngờ là “vị thuốc trường thọ” chữa bách bệnh

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:20
Không chỉ chế biến được nhiều món ngon, trong y học cổ truyền cây rau sam là "vị thuốc trường thọ" và được sử lớp dụng để chữa nhiều bệnh.

Loại quả có vị “lạ” xưa không ai bán, giờ làm thành món đặc sản

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:30
Nhiều người bất ngờ khi thứ quả rừng từng không được biết đến này bây giờ trở thành gia vị độc đáo xuất hiện trên các bàn tiệc cao cấp.

Loại lá tươi không ai "ngó", đem phơi khô công dụng "vàng 10" bán 400.000 đồng/kg

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:30
Ở các miền quê có một thứ lá tưởng như bỏ đi nhưng khi phơi khô lại có giá đắt đỏ 400.000 đồng/kg, khi đem uống thậm chí còn rất tốt cho sức khỏe.